Giá vàng châu Á tiếp tục phục hồi khi đồng USD ngừng tăng giá

Phiên 6/9, giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 1.714,92 USD/ounce vào lúc 15h28 (theo giờ Việt Nam), sau khi tăng gần 1% trong phiên trước; giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,2%, lên 1.726 USD/ounce.
Một cửa hàng kim hoàn ở Bangalore (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cửa hàng kim hoàn ở Bangalore (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá vàng tăng trong phiên 6/9 tại châu Á khi đồng USD xuống giá và hoạt động mua vào trước lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế, dù đà tăng bị hạn chế do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ( Fed ) lãi suất tăng để kiểm soát lạm phát .

Giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 1.714,92 USD/ounce vào lúc 15h28 (theo giờ Việt Nam), sau khi tăng gần 1% trong phiên trước. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,2%, lên 1.726 USD/ounce.

Chỉ số USD không đổi sau khi chạm mức đỉnh của 20 năm trong phiên trước.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng khó có thể được duy trì, do chính sách tăng lãi suất của Fed.

Trong khi đó, Khu vực sử dụng đồng euro gần như chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái, khi các kết quả khảo sát được công bố ngày 5/9 cho thấy cuộc khủng hoảng sinh hoạt phí nghiêm trọng hơn và triển vọng ảm đạm tiếp tục khiến người tiêu dùng thận trọng trong việc chi tiêu.

Tin Dòng chảy phương Bắc 1, đường ống dẫn khí đốt chính của châu Âu, sẽ vẫn dừng hoạt động cũng gây lo ngại về nguy cơ suy thoái của nền kinh tế khu vực, khi khiến giá năng lượng tăng vọt.

Các nhà đầu tư đang chờ quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu tại cuộc họp vào ngày 8/9, trong khi Fed cũng được cho là sẽ tăng mạnh lãi suất tại cuộc họp trong hai ngày 20-21/9.

Mặc dù vàng thường được xem là tài sản dự phòng trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế, việc lãi suất tại Mỹ tăng khiến chi phí cho việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng tăng và đồng USD lên giá.

Theo nhà phân tích về kỹ thuật của Reuters, Wang Tao, giá vàng có thể tiến đến ngưỡng kháng cự 1.727 USD/ounce mà nếu vượt qua có thể tăng lên 1.736 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 16h11 ngày 6/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66 triệu đồng/lượng đến 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.