Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu, Viện Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một nam thiếu niên 15 tuổi trong tình trạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ, với bàn tay trái dập nát gần như hoàn toàn, kèm theo vết thương phần mềm vùng đùi trái.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Vịnh (Khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu) đánh giá đây là một trong những trường hợp tổn thương nặng nề điển hình do pháo nổ, những tổn thương do pháo nổ hay hỏa khí thường rất phức tạp, khả năng phục hồi các đơn vị ngón tay là vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, mặc dù được cấp cứu và phẫu thuật khẩn trương, các bác sĩ chỉ có thể giữ lại được hai trong số năm ngón tay cho người bệnh. Toàn bộ vùng gan bàn tay và cổ tay bị dập nát nặng, khiến cho quá trình điều trị dự kiến kéo dài và phải thực hiện thêm nhiều cuộc phẫu thuật nữa.
Quá trình phẫu thuật, người bệnh đã được cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ các dị vật là mảnh pháo. Trong thời gian tới, các bác sĩ sẽ tiếp tục điều trị che phủ các vùng hoại tử bằng vạt da và dự kiến sau vài tháng sẽ phẫu thuật chuyển ngón chân lên thay thế cho ngón tay cái đã mất.
Dù vậy, nếu điều trị đạt kết quả tốt nhất thì người bệnh chỉ phục hồi được một phần chức năng rất hạn chế của bàn tay và mất vĩnh viễn ít nhất hai ngón tay.
Trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 và những ngày sau đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận cấp cứu cho sáu trường hợp tai nạn pháo nổ, trong đó có những trường hợp rất nghiêm trọng.
Như trường hợp bệnh nhi 15 tuổi ở Thái Nguyên, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng với hai bàn tay dập nát, bỏng vùng mặt và cẳng chân, thành trước ngực, đe dọa tính mạng và sẽ để lại di chứng nặng nề. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đánh giá tổn thương và phải kích hoạt quy trình cấp cứu đa chuyên khoa, huy động các kíp hồi sức, chấn thương chỉnh hình, bỏng và mắt để xử trí đồng thời. Công tác hồi sức, kiểm soát đau, phòng ngừa nhiễm trùng và bảo tồn tối đa chức năng được triển khai khẩn cấp trong cuộc chạy đua giành giật sự sống cho người bệnh.
Trường hợp khác là bệnh nhân 31 tuổi chuyển từ Hưng Yên lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng trong tình trạng đa chấn thương phức tạp: vết thương sọ não hở, máu tụ màng cứng, chấn thương hàm mặt nặng với gãy xương hàm, gò má, gãy mũi, đồng thời tổn thương cả hai mắt. Ngay khi tiếp nhận, đánh giá tổn thương, bệnh viện cũng đã kích hoạt báo động đỏ, huy động đồng thời ba kíp phẫu thuật chuyên sâu gồm sọ não, hàm mặt và mắt để xử trí khẩn cấp.
Thực tế cấp cứu nhiều ca chấn thương do tai nạn pháo nổ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Quang Thùy, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Tai nạn do pháo nổ thường gây tổn thương rất nặng và diễn biến nhanh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, mất máu nhiều, bắt buộc phải hồi sức và gây mê cấp cứu ngay. Việc phẫu thuật không chỉ nhằm cứu sống người bệnh mà còn là cuộc chạy đua để hạn chế đến mức thấp nhất những di chứng..., nhưng cho dù được cứu sống, không ít trường hợp vẫn phải mang di chứng suốt đời.
Các bác sĩ lưu ý: Tai nạn pháo nổ là rất nghiêm trọng là thế nhưng hiện nay trên mạng xã hội vẫn lan truyền nhiều nội dung hướng dẫn tự chế pháo với vật liệu dễ mua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn là rất lớn. Đáng lưu ý, quá trình cấp cứu, có trường hợp bệnh nhân hoặc người nhà khai báo không trung thực nguyên nhân tai nạn, nêu nguyên nhân là do nổ bình gas mini.
Tuy nhiên, qua thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ nhận định tổn thương không tương xứng với tai nạn sinh hoạt thông thường, vết thương còn vương nhiều bụi và dị vật đặc trưng của pháo nổ. Việc che giấu nguyên nhân xuất phát từ tâm lý lo ngại vi phạm pháp luật, song điều này có thể ảnh hưởng đến công tác chẩn đoán, xử trí và thống kê dịch tễ tai nạn.
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo đã nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức. Do vậy người dân, nhất là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ hay sử dụng pháo nổ, nó không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì sức khỏe của bản thân, sự an toàn của cộng đồng và một mùa xuân thật sự bình an, mỗi người hãy nói “không” với pháo nổ. Đừng để những tiếng pháo đánh đổi bằng sức khỏe, tương lai và cả cuộc đời của người trẻ.
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo đã nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức. Do vậy người dân, nhất là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh tuyệt đối không chế tạo, mua bán, tàng trữ hay sử dụng pháo nổ, nó không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì sức khỏe của bản thân, sự an toàn của cộng đồng và một mùa xuân thật sự bình an, mỗi người hãy nói “không” với pháo nổ. Đừng để những tiếng pháo đánh đổi bằng sức khỏe, tương lai và cả cuộc đời của người trẻ.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Vịnh chia sẻ: Những tai nạn do pháo nổ hoàn toàn có thể phòng tránh nhưng vẫn xảy ra nhiều. Chỉ vài phút lơ là, người bệnh không chỉ mất chức năng chi thể, thậm chí nhiều trường hợp còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Do vậy người dân, nhất là giới trẻ tuyệt đối không chủ quan với các vật liệu gây cháy nổ. Khi không may xảy ra tai nạn pháo nổ, người bị thương cần được băng bó tối thiểu, nẹp cố định và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất, không giấu giếm hay chậm trễ vì có thể làm mất thời gian vàng trong cấp cứu.