Giả mạo đơn vị phát hành sách để lừa đảo

Không chỉ bị in giả, in lậu sách, thời gian gần đây một số đơn vị phát hành còn phải đối mặt với một phương thức lợi dụng để lừa đảo mới, đó là giả danh các nhà sách, đơn vị phát hành tuyển dụng nhân sự để lừa tiền.
Các trang giả mạo tuyển dụng của các đơn vị phát hành có thể thấy rất nhiều trên mạng.
Các trang giả mạo tuyển dụng của các đơn vị phát hành có thể thấy rất nhiều trên mạng.

Theo thông tin từ đại diện 1980Books, thời gian gần đây đơn vị này ghi nhận rất nhiều phản hồi của các độc giả về việc bị lừa tiền qua các kênh tuyển dụng không chính thống. Theo đó, kẻ gian lợi dụng việc tuyển dụng độc giả đọc sách tại nhà để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Nhiều độc giả đã phản hồi rằng, nhóm đối tượng lừa đảo dùng tên, và thông tin của 1980Books để đăng tải những thông tin tuyển dụng độc giả đọc sách tại nhà qua các trang mạng xã hội: Facebook, Website/ Landingpage giả mạo. Đáng lưu ý là, các tài khoản giả mạo này đều được chạy quảng cáo, có thể tiếp cận đến số lượng lớn người dùng Facebook, mạng xã hội. Đây là hình thức lừa đảo online điển hình gần đây, lợi dụng vào niềm tin với các thương hiệu lớn, quen thuộc và bên lừa đảo chỉ thay đổi tên gọi và hình thức nhiệm vụ để lừa đảo.

Tin tuyển dụng qua bài quảng cáo trên mạng xã hội.

Tin tuyển dụng qua bài quảng cáo trên mạng xã hội.

Dù cách thức lừa đảo không mới, nhưng với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn trước, người bị hại vẫn dễ dàng “sập bẫy” của kẻ gian. Qua tin tức tuyển dụng, người quan tâm sẽ được gửi những hợp đồng có chữ ký và con dấu giả. Sau đó các đối tượng lừa đảo sẽ đưa nạn nhân vào các nhóm trên ứng dụng Telegram để thực hiện nhiệm vụ đọc sách mỗi ngày và nhận lương.

Đây là một thủ đoạn quen thuộc của bọn lừa đảo hiện nay, sử dụng nhiều phần thưởng, để được nhận công việc, bạn đọc sẽ phải nạp tiền để nhận việc, và sau mỗi lần kết thúc công việc sẽ được hoàn tiền về. Khi số tiền lớn, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu người bị hại đóng thêm tiền để sửa lỗi và hoàn tiền về ví, sau đó tiền sẽ không bao giờ được hoàn lại và chúng sẽ xóa toàn bộ tài khoản liên hệ.

“Đây là hành vi lừa đảo giả danh, lợi dụng lòng tin của mọi người để trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu và uy tín của 1980Books. Sự việc này là vi phạm pháp luật, mong tất cả mọi người chỉ tiếp nhận tin tuyển dụng từ những thông tin chính thống được đăng tải và cẩn trọng để không bị kẻ gian lợi dụng” - ông Nguyễn Tuân - CEO 1980Books chia sẻ.

Hợp đồng lao động giả mạo cả chữ ký, con dấu. (Ảnh do bạn đọc gửi về cho 1980Books).

Hợp đồng lao động giả mạo cả chữ ký, con dấu. (Ảnh do bạn đọc gửi về cho 1980Books).

Hiện tượng giả mạo các đơn vị phát hành sách rộ lên khá phổ biến trong thời gian gần đây. Mới đây, Công ty Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA) đã phải ra văn bản thông báo đến các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng giả mạo FAHASA đăng các thông tin tuyển dụng, mua bán, ngừng hoạt động…

Rất nhiều trang cá nhân đăng thông tin tuyển dụng dưới danh nghĩa FAHASA, tuyển dụng các vị trí bán hàng theo ca, kiểm kho, livestream bán hàng,… với mức lương từ 120 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng/ca, có bao ăn trưa, tối theo ca. Tuy nhiên, các trang cá nhân này thường chỉ nhận thông tin inbox chứ không có địa chỉ cửa hàng làm việc cụ thể, số điện thoại hoặc email chính thức của FAHASA để liên lạc.

Ngoài ra, một số tài khoản đăng bài đóng cửa hàng sách do doanh số sụt giảm, tặng lại bạn đọc sách và cổ phiếu tài chính. Nhiều tài khoản trong số đó đăng ẩn danh, hoặc ở nước ngoài, nhưng sử dụng thông tin và hình ảnh của các đơn vị phát hành sách trong nước để đăng tin, gây ảnh hưởng đến các đơn vị này.

Đại diện 1980Books cho biết, các hình thức lừa đảo qua mạng ngày một nhiều và diễn ra ở khắp nơi. Bạn đọc cần nâng cao cảnh giác về các thủ đoạn lừa đảo trên telegram và qua các app điện thoại, chủ động phòng ngừa, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về những thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy và tỉnh táo trước những chiêu trò, hành vi của các đối tượng xấu.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, việc giả mạo lừa đảo này xảy ra với nhiều ngành chứ không riêng chỉ với ngành sách. Hiện tượng này cho thấy hiện tại ngành sách đã bắt đầu có sự hấp dẫn đối với lực lượng lao động. Ông Nguyễn Nguyên cho rằng, trong những vụ việc giả mạo này, quan trọng nhất là vấn đề truyền thông, các nhà xuất bản phải phối hợp chặt chẽ với báo giới để cùng lên tiếng, thông tin tới người dân, nhất là các đơn vị bị mạo danh, để người dân không bị lừa. Các cơ quan chức năng cũng cần phải có biện pháp truy tìm, ngăn chặn các đối tượng như vậy. Các đối tượng này lợi dụng không gian mạng cho nên chúng ta cũng có thể tìm, truy vết, từ đó xử lý nghiêm để góp phần ngăn chặn.

Ngoài ra, ông Nguyễn Nguyên cho biết, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà xuất bản trong việc hỗ trợ truyền thông, và siết chặt hơn nữa việc đào tạo các chứng chỉ biên tập, không để bất kỳ đối tượng đã ra khỏi ngành rồi nhưng vẫn lợi dụng uy tín của ngành những việc liên quan đến thu lợi bất chính.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.