Giá lợn hơi tăng nhẹ, người chăn nuôi cần thận trọng tái đàn

Giá lợn hơi những ngày đầu tháng 5 tăng nhẹ so với bốn tháng đầu năm. Giá lợn hơi trong cả nước đang dao động từ 60.000 đồng đến 65.000 đồng/kg nhích nhẹ từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng so với cuối tháng 4. Dự kiến giá lợn hơi tiếp tục tăng cao hơn trong những ngày tới.
Giá lợn hơi những ngày đầu tháng 5 tăng nhẹ so với bốn tháng đầu năm.
Giá lợn hơi những ngày đầu tháng 5 tăng nhẹ so với bốn tháng đầu năm.

Giá lợn hơi dao động 63.000-65.000 đồng/kg

Chị Ngô Thị Huệ, một trong những tiểu thương ở chợ xã Nam Hồng, huyện Nam Trực (Nam Định) cho biết: Giá lợn tại địa phương bắt đầu nhích nhẹ trong khoảng 3 đến 4 ngày nay. Giá lợn mua trong dân dao động từ 55.000 đến 64.000 đồng/kg thịt hơi tùy theo chất lượng lợn. Giá các tiểu thương mua từ công ty là 65.000 đồng/kg.

“Đại diện công ty thông báo ngày mai giá thịt lợn hơi sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 2.000 đồng/kg. Mặc dù giá lợn hơi tăng nhưng giá thịt lợn ở chợ vẫn đang bán duy trì từ 95.000 đồng/kg đến 100.000 đồng/kg, cao nhất là khoảng 120.000 đồng/kg, không tăng so với giá thịt lợn từ đầu năm đến nay”, chị Huệ chia sẻ.

Chị Vũ Thị Hương, một tiểu thương ở khu vực Thanh Oai, Hà Nội khá bất ngờ khi giá lợn hơi tăng.

Chị Vũ Thị Hương, một tiểu thương ở khu vực Thanh Oai, Hà Nội khá bất ngờ khi giá lợn hơi tăng.

Cũng giống như chị Huệ, chị Vũ Thị Hương, một tiểu thương ở khu vực Thanh Oai, Hà Nội khá bất ngờ khi giá lợn hơi tăng. Chị Hương cho biết: “Sau nghỉ lễ sức mua của người dân giảm đi đáng kể. Trước lễ trung bình mỗi ngày gia đình tôi bán khoảng 3 tạ lợn, nhưng thời điểm hiện tại lượng tiêu thụ giảm đi khoảng một nửa so với những tháng đầu năm. Bởi thế dù thịt lợn hơi tăng giá mấy ngày nay thì các tiểu thương ở đây vẫn chưa tăng giá so với thời điểm trước”.

Theo ghi nhận, hôm nay giá lợn hơi tại miền bắc trong khoảng 62.000-64.000 đồng/kg. Tại Nam Định và Thái Bình hiện đang ở mức cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cùng mức tăng trên, hai tỉnh Ninh Bình và Tuyên Quang lần lượt đưa giá thu mua lên mức 62.000 đồng/kg và 63.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi ở khu vực miền trung, Tây Nguyên tăng cao nhất 2.000 đồng/kg. Trong đó, lợn hơi tại Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định đang được thu mua chung mức 61.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Cùng mức tăng trên, thương lái tại Hà Tĩnh và Thanh Hóa đang giao dịch lợn hơi với giá 62.000 đồng/kg. Đây cũng là giá lợn hơi được ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi sau khi tăng 2.000 đồng/kg. Hiện tại, giá lợn hơi ở khu vực miền trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000-63.000 đồng/kg.

Thận trọng tái đàn, tránh nguy cơ đầu cơ

Nhìn lại thị trường lợn từ đầu năm đến nay có thể thấy, giá vẫn đang duy trì đà phục hồi. Theo đó, tính đến ngày 3/5, giá lợn hơi bình quân cả nước khoảng 62.000 đồng, tăng khoảng 24% so với hồi đầu năm. Giới chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng nguồn cung giảm chính là động lực tăng giá trong thời gian qua.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết đà tăng của giá lợn hơi được hỗ trợ bởi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu trong nước tăng lên.

Chủ tịch Hội chăn nuôi khuyến cáo người dân cần thận trọng tái đàn lợn, tránh làm mất thế cân bằng cung cầu trong chăn nuôi.

Chủ tịch Hội chăn nuôi khuyến cáo người dân cần thận trọng tái đàn lợn, tránh làm mất thế cân bằng cung cầu trong chăn nuôi.

Cụ thể, trong giai đoạn trước Tết xảy ra dịch bệnh, nhiều hộ đã bán “chạy dịch”, thậm chí bán non. Điều này khiến nguồn cung trước Tết tăng mạnh, gây sức ép lên giá xuống khoảng 52.000-53.000 đồng/kg. Do đó, đến giai đoạn sau Tết, nguồn cung lợn (loại đủ khối lượng xuất chuồng) suy giảm, mặc dù tổng đàn lợn trên cả nước vẫn không đổi.

“Như mọi năm, phải qua rằm tháng Giêng người dân mới bắt đầu xuất bán nhiều. Nhưng năm nay, lượng lợn xuất bán đã tăng đột biến từ dịp trước Tết. Bình thường, lợn nuôi mất khoảng 5 tháng, đạt 100-120kg mới đủ tiêu chuẩn xuất chuồng. Nhưng vì trước Tết người dân bán chạy dịch, lợn chỉ khoảng 80 kg người dân đã bán. Do đó, giai đoạn sau Tết nguồn cung lợn đủ tiêu chuẩn xuất bán suy giảm”, ông Trọng cho biết.

Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội chăn nuôi, giá lợn thịt thời gian gần đây tăng trở lại cũng là phù hợp với quy luật thị trường.

“Sau một thời gian dài giá lợn bị sụt giảm xuống mức hơn 50.000 đồng/kg lợn hơi khiến người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn, chăn nuôi không có lãi. Đến thời điểm hiện tại giá lợn dao động trong khoảng từ 63.000 đồng đến 65.000 đồng là mức giá hợp lý để người chăn nuôi lấy lại thế cân bằng sau thời gian dài chăn nuôi bị thua thiệt. Dự báo sắp tới, mức giá có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn sau đó sẽ dừng lại đặc biệt là vào các tháng hè khi thời tiết nắng nóng, sức tiêu thụ của người dân giảm đi”, ông Dương khẳng định.

Mặc dù vậy ông Dương khuyến cáo doanh nghiệp, người chăn nuôi cần bình tĩnh trong tái đàn và xuất bán lợn bình thường. Không nên đầu cơ tạo nguy cơ khủng hoảng thiếu giả tạo sẽ ảnh hưởng đến cung cầu thực phẩm từ nay đến cuối năm.

"Việc giá lợn tăng hiện nay rất dễ dẫn đến tâm lý nhiều người chăn nuôi giữ lại lợn đến tuổi xuất chuồng chờ giá cao hơn gây ra khủng hoảng thiếu giả đẩy giá lợn tăng cao hơn. Mặt khác, nhiều người chăn nuôi ồ ạt tái đàn gây ra mất thế cân bằng giữa cung cầu trong giai đoạn hiện nay. Tôi khẳng định hiện nay nguồn cung cầu trong chăn nuôi lợn của chúng ta đang rất ổn định, vì vậy người dân cần bình tĩnh trong tái đàn, tránh mất thế cân bằng trong chăn nuôi", ông Dương khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.