Gia Lai tổ chức Ngày hội Nông sản lần thứ I

Từ ngày 17 đến 19/10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Ngày hội Nông sản lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025. Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, với quy mô 80 gian hàng, thu hút sự tham gia của 70 đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Toàn cảnh Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.
Toàn cảnh Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Phiên chợ nông sản và sản phẩm OCOP năm nay được chia thành 3 khu vực chính: khu trưng bày trái cây, rau củ đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên và VietGAP; khu sản phẩm nông sản chế biến; khu đồ gỗ mỹ nghệ và sản phẩm thủ công.

Các gian hàng giới thiệu hơn 300 sản phẩm đa dạng, nổi bật như cà-phê, tiêu, mắc ca, trà gừng, trà gạo lứt, mật ong, đông trùng hạ thảo, tinh dầu thiên nhiên, nước lau đa năng cùng nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền.

ndo_br_z7128310554677-e91ee3111e1f6be4222661eee7cad7d7.jpg
Nhiều sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn được trưng bày tại khu triển lãm.

Đặc biệt, có trên 60 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, thân thiện môi trường và gắn với phát triển du lịch nông thôn. Các sản phẩm được trưng bày theo chuỗi liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ, góp phần xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững.

Ngoài ra, các gian hàng ẩm thực mang đến nhiều món đặc sản địa phương như mực một nắng, cá cơm thang, nước rau câu Nhơn Hải, bánh hoa mai, ngũ cốc Granola, rong biển sấy, dầu phộng Giám Sương, dừa xiêm Cát Hanh… bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

ndo_br_z7128310554188-60cd49d51e4ea58c13573fe233c00945.jpg
Gian hàng trưng bày sản phẩm thân thiện với môi trường thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Các tỉnh bạn như Đăk Lăk, Quảng Ngãi cũng góp mặt với nhiều sản phẩm đặc trưng như trà sâm dây Ngọc Linh, tinh chất gừng mật ong, bột hạt sen, chanh dây, viên tinh nghệ… tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu vùng miền.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai Y Khâm cho biết, sự kiện nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của ngành nông nghiệp Gia Lai, đồng thời tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, phản ánh sự năng động, sáng tạo và hội nhập của người nông dân trong thời kỳ mới.

ndo_br_z7128310557539-11f702d93789374f67640bc085d5e2aa.jpg
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai Y Khâm phát biểu khai mạc.

Trong đó, có 47 sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP hữu cơ, an toàn thực phẩm, đến từ 70 đơn vị gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội nghề nghiệp và nông hộ tiêu biểu. Đặc biệt, có sự tham gia giao lưu, trưng bày sản phẩm của nông dân các tỉnh bạn như Đắk Lắk và Quảng Ngãi.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh những sản phẩm chất lượng, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sản xuất, hướng đến xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

ndo_br_z7128310554171-0b86f1abd2f0ec83ead3299e6337a12f.jpg
Người dân và du khách trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đồng thời, Lễ trao giải Cuộc thi “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ nhất cũng được tổ chức, khuyến khích hội viên nông dân mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số trong sản xuất, hình thành các mô hình nông nghiệp tiên tiến.

Thông qua ngày hội, hội viên và nông dân có cơ hội quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, liên kết sản xuất-tiêu thụ. Đây cũng là dịp để tiếp cận công nghệ mới, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái, gắn với chuyển đổi số và phát triển du lịch nông thôn.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.