Công nghệ mở lối cho nông nghiệp bứt phá

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp từng đối mặt nhiều thách thức, nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Tuyên Quang đang bứt phá mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp.

Mô hình trồng dưa lưới OCOP 3 sao ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tự động của hộ gia đình anh Nguyễn Việt Lâm mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình trồng dưa lưới OCOP 3 sao ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tự động của hộ gia đình anh Nguyễn Việt Lâm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Những mô hình như trồng dưa lưới trong nhà màng, tưới nhỏ giọt tự động, truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua QR code hay nông nghiệp tuần hoàn không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, tạo dựng thương hiệu và hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Với sở thích làm nông nghiệp công nghệ cao và tinh thần ham học hỏi, anh Nguyễn Việt Lâm, sinh năm 1992 ở thôn Gốc Quéo, xã Tân Thanh đã xây dựng thành công mô hình trồng rau thủy canh công nghệ cao, mỗi năm cho thu nhập hàng tỷ đồng. Để có kiến thức trồng, anh lên mạng đặt mua sách, tra cứu thông tin từ những trang web của Mỹ, Israel, đi thực tế tại một số mô hình trồng rau thủy canh trong nước.

Anh Lâm cho biết, sau hơn bảy năm đầu tư phát triển, trang trại trồng rau thủy canh công nghệ cao của anh đã mở rộng quy mô lên hơn 8.000 m² nhà màng, trồng chuyên canh dưa lưới, ớt chuông, dưa chuột với hệ thống tưới nhỏ giọt và đường ống dẫn nước được lập trình sẵn, tự động cảm biến điều chỉnh độ ẩm, mực nước, tạo môi trường tối ưu cho cây sinh trưởng. Nhờ sản xuất theo quy trình hiện đại, dưa lưới và dưa chuột của trang trại đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, bình quân mỗi năm cung ứng hơn 60 tấn dưa lưới, 15 tấn ớt chuông, 10 tấn dưa chuột tới các tỉnh Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và các siêu thị. Trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho bảy lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/ tháng. Thời gian tới, anh Lâm dự định mở rộng diện tích trồng thủy canh và phát triển thêm cây trồng trên đất để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Mô hình nông nghiệp nhà màng của Hợp tác xã (HTX) Nông, lâm nghiệp Kim Bình cũng đang tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng vượt trội. Giám đốc HTX Cao Văn Phúc cho biết, đầu tư mô hình nhà màng, HTX đã thuần hóa được các dòng dưa chất lượng cao như: Kim hoàng hậu, sữa, Ichiba. Với tính ưu việt, công nghệ nhà màng đã hạn chế đến mức thấp nhất tác động của thời tiết, sâu, bệnh hại, đồng thời ổn định được nhiệt độ, độ ẩm, tạo môi trường phát triển tốt nhất cho cây trồng. Chỉ với diện tích 2.700 m2 , mỗi năm HTX sản xuất khoảng từ 24-25 tấn dưa chất lượng cao các loại, thu về gần 1 tỷ đồng.

Sản xuất theo công nghệ mới đi kèm với đó là những thiết bị hiện đại cũng được các HTX, chủ trang trại đầu tư, như: Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động; thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật và các cảm biến đo lường môi trường đất, nước… giúp tiết kiệm công sức, chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, hiện toàn tỉnh có hơn 3.900 ha cây trồng được sản xuất theo tiêu chuẩn nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp thông minh, tập trung vào các loại cây ăn quả, cây công nghiệp, rau đậu... Ứng dụng sản xuất nông nghiệp thông minh, giá trị sản phẩm tăng khoảng từ 30-40% so với phương pháp sản xuất truyền thống; tỷ lệ sâu, bệnh hại giảm từ 35-40%, không phát sinh dịch hại trên diện rộng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Mạnh Duyệt cho biết: Tuyên Quang đã tiên phong trong ứng dụng khoa học-kỹ thuật, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, đã có hơn 270 sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh được truy xuất nguồn gốc và bán trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki và các sàn giao dịch nông sản chuyên biệt, từ đó giúp nông dân tăng thu nhập, giảm phụ thuộc thương lái. Người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR để tra cứu thông tin sản phẩm, từ quy trình canh tác, ngày thu hoạch, địa điểm sản xuất. Điều này không chỉ tạo niềm tin cho người tiêu dùng mà còn nâng cao giá trị thương hiệu của nông sản Tuyên Quang.

Tỉnh cũng khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, cải tiến mô hình VAC tạo hệ sinh thái khép kín, tận dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón, xử lý nước thải nuôi cá, lươn,… vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường. Cùng với đó, mỗi năm Tuyên Quang trồng hơn 11.000 ha rừng, giữ vững vị trí đứng đầu các tỉnh miền núi phía bắc về phát triển rừng, góp phần điều hòa khí hậu và phát triển nông, lâm kết hợp.

Từ một tỉnh khó khăn, sản xuất nông nghiệp lạc hậu, tự cung, tự cấp, nhờ ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp Tuyên Quang đã bứt phá, khẳng định vững chắc vị trí trụ đỡ của nền kinh tế. Theo thống kê, sản lượng lương thực hằng năm của tỉnh ước khoảng 600 nghìn tấn; sản lượng gỗ rừng trồng hơn 1 triệu mét khối/năm, bảo đảm ổn định nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ trong và ngoài tỉnh; sản lượng chè nguyên liệu phục vụ xuất khẩu đứng trong tốp đầu khu vực và toàn quốc. Ngoài ra, còn rất nhiều sản phẩm khác như: cam sành, cá đặc sản, các sản phẩm OCOP…

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".