Giá gas tháng 8 tăng trở lại

Từ sáng 1/8, các doanh nghiệp kinh doanh gas chính thức điều chỉnh tăng giá bán 2.500-3.000 đồng/bình 12kg. Đây là lần tăng giá trở lại sau 4 tháng liên tục giá gas giảm hoặc giữ nguyên giá bán.
Giá gas bán lẻ quay đầu tăng sau 4 tháng liên tiếp tăng giá hoặc giữ nguyên giá bán.
Giá gas bán lẻ quay đầu tăng sau 4 tháng liên tiếp tăng giá hoặc giữ nguyên giá bán.

Theo Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam - PV Gas LPG Miền Nam, giá bán bình Petro VietNam Gas kể từ ngày 1/8 tăng 250 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương tăng 3.000 đồng/bình 12kg và tăng 11.250 đồng/bình 45kg so với tháng 7/2024.

Sau điều chỉnh, giá bán bình Petro VietNam Gas tại Thành phố Hồ Chí Minh không vượt quá 453.916 đồng/bình 12kg; không vượt quá 1.702.200 đồng/bình 45kg.

Tương tự, giá gas các thương hiệu Thủ Đức Gas, VT Gas, City Petro Gas, Vina Pacific Petro Gas và Vimexco Gas… đều tăng giá 3.000 đồng/bình 12kg.

Trong khi đó, Công ty Saigon Petro thông báo, từ ngày 1/8 giá bán các bình gas SP tăng 208 đồng/kg (đã VAT), tương đương tăng 2.500 đồng/bình 12kg. Theo đó, giá bán lẻ các bình gas SP là 429.500 đồng/bình 12kg.

Ông Bùi Lê Anh Tuấn, Trưởng Phòng Kế hoạch-Kinh doanh Công ty PV Gas LPG Miền Nam cho biết, nguyên nhân đợt tăng giá lần này do giá gas nhập khẩu (CP) bình quân tháng 8/2024 chốt ở mức 580USD/tấn, tăng 7,5USD/tấn so với tháng 7/2024 nên các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng đang tái định hình cấu trúc vùng đô thị Hà Nội theo mô hình đa cực (Ảnh: VARS)

Cơ hội cho các đô thị vệ tinh tại Hà Nội

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Hà Nội đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng quy mô lớn chưa từng có nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài của đô thị và từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển theo Quy hoạch Thủ đô.

[Infographic] Thị trường bắt đầu tháng 6/2026 với tâm lý kém tích cực, VN-Index giảm gần 19 điểm

[Infographic] Thị trường bắt đầu tháng 6/2026 với tâm lý kém tích cực, VN-Index giảm gần 19 điểm

Kết phiên giao dịch của ngày đầu tháng 6/2026, VN-Index giảm 18,95 điểm (-1,02%) về mức 1.844,54 điểm, dưới kháng cự 1.850 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về phục hồi, phân hóa với 158 mã tăng giá, 129 mã giảm giá và 66 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm mạnh 22,2% so phiên trước.

Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý dôi dư nhà, đất sau sắp xếp đơn vị hành chính

Theo Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính, tính đến nay các địa phương đã hoàn thành việc sắp xếp, xử lý bước đầu đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm các cơ sở nhà, đất đều có đối tượng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn cần những cơ chế đặc thù để xử lý.

Vietnam Airlines trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác hàng không, du lịch và thương mại Philippines dưới sự chứng kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng.

Vietnam Airlines mở rộng hợp tác tại Philippines, thúc đẩy kết nối khu vực ASEAN

Ngày 1/6, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines tổ chức tại Thủ đô Manila, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã trao các thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch và thương mại, dưới sự chứng kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 1/6: Thanh khoản thị trường suy giảm, VN-Index lao dốc gần 19 điểm

Phiên giao dịch ngày 1/6, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phân hóa với áp lực bán mạnh tại nhóm bất động sản, năng lượng và ngân hàng khiến VN-Index giảm 18,95 điểm xuống 1.844,54 điểm. Thanh khoản toàn thị trường suy giảm, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 632 tỷ đồng, tập trung vào các mã ACB, BSR, MSB và VIC.

Quốc lộ 3 nối Bắc Kạn-Cao Bằng nhỏ, hẹp, nhiều đèo dốc nguy hiểm. (Trong ảnh: Một khúc cua tay áo trên đèo Gió). (Ảnh: TUẤN SƠN)

Hiện thực hóa mong mỏi cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng

Cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng là mong mỏi bấy lâu của nhân dân của tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bắc Kạn cũ (nay là tỉnh Thái Nguyên). Qua nhiều năm nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, đề xuất, trình thẩm định, đến nay, dự án này đã hiện hữu, dự kiến khởi công trong tháng 12 tới.

Siêu cảng của Bầu Hiển giữa làn sóng logistics thông minh.

Siêu cảng logistics và “DNA công nghệ” của Bầu Hiển

Trong làn sóng logistics thông minh đang tái định hình chuỗi cung ứng, Vietnam SuperPortTM của T&T Group là một trong số ít mô hình tiêu biểu được Bộ Công thương dẫn chứng. Phía sau AI, robot và những dòng chảy hàng hóa, là câu chuyện dài hơn về tư duy công nghệ đặc biệt của Bầu Hiển.