Giá cả nhiều mặt hàng ở Trung Quốc tăng mạnh

Giá cả nhiều mặt hàng ở Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 1/2023, nhất là rau xanh và thịt lợn tăng tới 13,1% và 11,8% do nhu cầu ăn uống vào dịp Tết Nguyên đán.
Giá cả nhiều mặt hàng ở Trung Quốc tăng mạnh

Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 1/2023. Theo đó, CPI và PPI lần lượt tăng 2,1% và giảm 0,8% so cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải thích của đại diện Vụ Thống kê thành thị thuộc Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc, do tác động của nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cũng như việc điều chỉnh chính sách phòng, chống dịch Covid-19, nên chỉ số CPI của nước này tăng 2,1% so cùng kỳ và tăng 0,8% so tháng trước.

Trong khi đó, chỉ số PPI lại giảm 0,8% so cùng kỳ và giảm 0,4% so tháng trước do chịu ảnh hưởng bởi biến động của giá dầu thô thế giới, cũng như giá than giảm ở trong nước. Trong đó, giá vật liệu sản xuất giảm 1,4%, giá ngành công nghiệp chế biến giảm 2,3%.

Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Ngân hàng Dân sinh Trung Quốc, giá thực phẩm tăng mạnh là do yếu tố thời vụ khi nhu cầu của người dân trong dịp Tết tăng cao.

Sau Tết khi nguồn cung phục hồi, thì sức ép lên giá thực phẩm sẽ giảm. Nhìn chung trong thời gian tới, tỷ lệ lạm phát sẽ được duy trì ở mức độ vừa phải, do giá năng lượng và thực phẩm ổn định bởi chính sách bình ổn giá, cũng như việc bảo đảm nguồn cung.

Có cùng quan điểm như trên, chuyên gia Viện Nghiên cứu Chứng khoán Zhongtai cho rằng, giá rau xanh đã kéo CPI tăng mạnh là lực kéo thời vụ. Ngoài ra, CPI tăng còn do hoạt động đi lại, vui chơi giải trí của người dân trong thời gian cận và trong Tết như giá vé máy bay, chi phí thuê phương tiện giao thông, vé xem phim và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chi phí du lịch... Khi yếu tố thời vụ lễ Tết qua đi, thì áp lực tăng giá cũng sẽ giảm dần.

Theo dự báo của Ngân hàng Công thương Trung Quốc, cung cầu và các chính sách điều tiết vĩ mô sẽ bổ trợ cho nhau, tuy tỷ lệ lạm phát sẽ tăng, nhưng mức tăng không nhiều và không có biến động lớn, dự báo CPI Trung Quốc cả năm 2023 sẽ tăng khoảng 2,3%, và giá cả sẽ được giữ ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.