Ghép gan cho bệnh nhi 8 tháng tuổi

Hệ thống Y tế Vinmec vừa thực hiện thành công ca ghép gan đặc biệt cho bệnh nhi N.L.T, 8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5kg, bị teo đường mật bẩm sinh.
Hạnh phúc bên con sau ca ghép gan.
Hạnh phúc bên con sau ca ghép gan.

Đây là lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân thực hiện thành công ca ghép gan cho một trong số ít bệnh nhi nhỏ tuổi nhất và nhẹ cân nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Nguồn tạng hiến từ người cho chết não hiến tặng.

Ca ghép gan đặc biệt là của bệnh nhi N.L.T 8 tháng tuổi, bị xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật bẩm sinh. Dù đã được phẫu thuật Kasai từ khi 1,5 tháng tuổi, chức năng gan của bệnh nhi không cải thiện. Bệnh nhi phải nhập viện 1-2 tuần/lần trong tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bụng chướng, lách to, dịch ổ bụng và khó thở do gan chèn ép cơ hoành. Ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất.

Khi có nguồn gan hiến phù hợp từ một người hiến chết não tại Bệnh viện Bạch Mai, Hội đồng chuyên môn Vinmec dưới sự chủ trì của Thầy thuốc nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Huấn đã khẩn trương kích hoạt quy trình phối hợp liên chuyên khoa để tiến hành ca ghép.

Các bác sĩ tiến hành ghép cho bệnh nhi.

Các bác sĩ tiến hành ghép cho bệnh nhi.

Đây là một ca mổ có độ khó rất cao, không chỉ vì cân nặng quá thấp mà còn do tiền sử bệnh lý kéo dài của bệnh nhi. Đội ngũ y, bác sĩ Vinmec đã lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị các phương án tối ưu và an toàn nhất về gây mê, hồi sức và đặc biệt là kỹ thuật ghép gan.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thành, cố vấn cao cấp Chương trình Ghép gan Hệ thống Y tế Vinmec, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép gan tại Việt Nam, chia sẻ, ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ đã diễn ra thành công, với từng bước tiến hành chính xác, nhịp nhàng đến từng phút.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đào Đức Dũng, bác sĩ Ngoại Gan Mật, Chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa-Gan mật-Tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City - phẫu thuật viên chính của ca mổ, với bệnh sử của bệnh nhi, ca phẫu thuật đặt ra những vấn đề rất khó khăn về rối loạn đông máu, giải phẫu, tạo hình mạch máu.

Ngay sau khi kết thúc gây mê, bệnh nhi đã cất tiếng khóc khỏe mạnh – một tín hiệu hồi phục mạnh mẽ sau hành trình sống còn. Hiện tại, sức khỏe bé tiến triển tích cực, ăn ngủ tốt, chức năng gan đã dần cải thiện.

Bệnh nhi nhanh chóng hồi phục sau ca ghép.

Bệnh nhi nhanh chóng hồi phục sau ca ghép.

Hồi hộp chờ đợi phút giây con tỉnh lại sau ghép, mẹ bệnh nhi xúc động nói, khi nghe tiếng con khóc đầy rắn rỏi sau 8 tháng chống chọi với bệnh tật, chị biết con mình đã được tái sinh.

Ca ghép gan đặc biệt khó thành công không chỉ đánh dấu bước đột phá về kỹ thuật ghép tạng tại Việt Nam mà còn ghi dấu ấn trong việc phối hợp nhịp nhàng và khoa học giữa các đơn vị trong và ngoài Vinmec nhằm tận dụng tối đa “thời gian vàng” khi lá gan được lấy khỏi cơ thể người hiến.

Người hiến là trường hợp chết não hiến nhiều tạng (tim, phổi, gan, giác mạc), nên toàn bộ quy trình lấy, vận chuyển, ghép tạng đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, xuyên suốt và tuân thủ nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật và thời gian.

Thầy thuốc nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Huấn chia sẻ về ca ghép gan.

Thầy thuốc nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đức Huấn chia sẻ về ca ghép gan.

Ghép gan là kỹ thuật khó nhưng đã được Vinmec triển khai và làm chủ hoàn toàn từ năm 2017. Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca ghép mang tính thách thức, như: ghép gan cho trẻ dưới 10kg, ghép cho bệnh nhân suy gan tối cấp trên nền bệnh gan mãn tính, bệnh nhân bất đồng nhóm máu, bệnh nhân ghép lại gan lần 3 và đặc biệt là những ca bệnh có biến đổi giải phẫu mạch máu, đường mật của gan, hay biến đổi giải phẫu ở người hiến gan.

Vinmec cũng là đơn vị y tế tư nhân duy nhất tại Việt Nam thực hiện được kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống và đứng thứ hai cả nước về số lượng ca ghép loại này.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.