Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương lấy ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thượng tướng Lê Đức Thái, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số tổng cục, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng…

quan-uy-tu-8961.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo để xem xét, cho ý kiến về: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026; Kế hoạch tổ chức Hội nghị Quân ủy Trung ương (Phiên họp lần thứ 15); Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2025, phương hướng năm 2026; Báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác tài chính, đầu tư và xây dựng, quân lực, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, xăng dầu, lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương.

Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng; tập trung đánh giá, làm nổi bật kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các mặt công tác quan trọng khác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần tập trung lãnh đạo khắc phục, chấn chỉnh; bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thi đua, khen thưởng và các mặt công tác trọng tâm khác trong năm 2026.

quan-uy-tu-8972.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang cơ bản đồng ý nội dung chuẩn bị của các cơ quan chức năng; dự thảo báo cáo và dự thảo nghị quyết được các cơ quan chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng, khoa học, theo đúng định hướng, chỉ đạo.

Phó Bí thư Quân ủy Trung ương giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản trình Quân ủy Trung ương xem xét thông qua.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng điều chỉnh một số nội dung để dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo nghị quyết lãnh đạo thống nhất về nội dung, đánh giá, nhận định. Nội dung văn bản cần phải rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, khoa học, dễ quán triệt, triển khai thực hiện. Những chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2026 phải rõ ràng, phù hợp, sát thực tiễn, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, hướng tới triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã xác định.

quan-uy-tu-8979.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng cần điều chỉnh, bổ sung thêm vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 nhằm nêu bật kết quả đạt được trong năm 2025, có sự so sánh, đối chiếu với năm 2024 để thấy được sự phát triển, hiệu quả, chất lượng hơn trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể. Phần phương hướng, cần chỉnh sửa để làm nổi bật nhiệm vụ chính, chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2026; nghiên cứu điều chỉnh một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, trong năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai nhiều công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh trên địa bàn cả nước. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị chức năng cần chủ động nắm chắc các vấn đề, nội dung, nhất là nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng để kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm theo đúng chủ trương và tuân thủ quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.