Gặp gỡ, giao lưu truyền thông Việt Nam-Trung Quốc

Sáng 10/4, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Văn phòng Báo chí Quảng Tây và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức chương trình “Gặp gỡ, giao lưu truyền thông Việt Nam-Trung Quốc ” chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.
Các đại biểu chào mừng ra mắt bộ phim tài liệu “Con đường phát triển” chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.
Các đại biểu chào mừng ra mắt bộ phim tài liệu “Con đường phát triển” chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Lê Phan, Phó trưởng Ban tuyên truyền Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây; đại diện Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc); đại diện các ban, bộ, ngành Việt Nam; lãnh đạo Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; các nhà báo trẻ, sinh viên truyền thông hai nước Việt Nam-Trung Quốc dự chương trình.

Tiết mục ca nhạc mở đầu chương trình do nghệ sĩ Việt Nam-Trung Quốc biểu diễn.

Tiết mục ca nhạc mở đầu chương trình do nghệ sĩ Việt Nam-Trung Quốc biểu diễn.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên với 3 nội dung chính: Lễ ra mắt bộ phim tài liệu đồng sản xuất "Con đường phát triển"; Lễ khởi động Chương trình "Giao lưu truyền thông Việt Nam-Trung Quốc năm 2025"; giao lưu, tọa đàm "Thanh niên Việt-Trung trong thời đại truyền thông số".

Bộ phim “Con đường phát triển” được Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Tây đồng sản xuất. Đây là dự án trọng điểm được Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (hiện là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) quan tâm chỉ đạo.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại lễ công chiếu, Phó Tổng giám đốc VOV Ngô Minh Hiển cho biết, bộ phim là mạch nguồn xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, từ hợp tác cấp cao đến giao lưu nhân dân của hai đất nước, hai dân tộc. Tác phẩm thể hiện rõ nỗ lực của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong hành trình xây dựng xã hội hạnh phúc, đất nước giàu mạnh, vì sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

"Trong thời gian một năm qua, kể từ khi lên ý tưởng cho đến thực hiện, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, ê-kíp làm phim của hai Đài chúng ta đã hoàn thành bộ phim đúng thời hạn. Tôi hy vọng, sau buổi lễ giới thiệu, bộ phim sẽ được đón nhận nồng nhiệt và được yêu thích ở cả hai nước. Bộ phim sẽ là bó hoa tươi đẹp chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung", Phó Tổng giám đốc VOV Ngô Minh Hiển nói.

Các thành viên tham gia sản xuất bộ phim chia sẻ tại chương trình.

Các thành viên tham gia sản xuất bộ phim chia sẻ tại chương trình.

Bộ phim tài liệu “Con đường phát triển” dài 60 phút, gồm hai tập, mỗi tập dài 30 phút.

Tập 1 của bộ phim tài liệu tập trung vào lịch sử quan hệ hai nước, truyền tải một cách hiệu quả nội dung từ quá khứ đến thời đại mới, nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc luôn kiên định tình hữu nghị thủy chung ban đầu, tiếp tục đi trên con đường hữu nghị do lãnh đạo hai bên mở ra.

Tập 2 giới thiệu những thành quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Trung Quốc và Việt Nam từ kinh tế, thương mại, văn hóa, y tế, du lịch, công nghệ xanh...

Tại buổi công chiếu phim, ông Nguyễn Văn Phú, thành viên tham gia đoàn làm phim bày tỏ ấn tượng với phong cách làm phim của đạo diễn người Trung Quốc Đàm Đồng. Cả ê-kíp dành nhiều thời gian thảo luận và mất 3 tháng trời ròng rã để hoàn thiện bộ phim.

"Chúng tôi phải thay đổi kịch bản liên tục từ lựa chọn nhân vật, đề tài... nhưng phải bảo đảm tính chất, và mục đích làm được bộ phim chất lượng, làm nổi bật quan hệ ngoại giao hai nước, là cầu nối cho bạn trẻ hai nước", ông Phú nói.

Bộ phim sẽ góp phần gắn kết nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc, xây dựng và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và bền vững trong tương lai trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Sáng nay, các đại biểu cũng đã cùng chứng kiến lễ khởi động chương trình "Giao lưu truyền thông Việt Nam-Trung Quốc 2025". Theo đó, các bên sẽ cử các phóng viên đồng sản xuất các chương trình về hợp tác kinh tế, phát triển khu vực, giao lưu nhân dân, kết nối liên thông khu vực biên giới.

Lễ khởi động chương trình "Giao lưu truyền thông Việt Nam-Trung Quốc 2025"

Lễ khởi động chương trình "Giao lưu truyền thông Việt Nam-Trung Quốc 2025"

Dự kiến từ tháng 4 đến tháng 6/2025, phóng viên của hai nước sẽ đến các địa điểm như Quảng Tây, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để sản xuất các chương trình liên quan đến các chủ đề nói trên.

Ngoài ra, trong lần hợp tác này, hai bên cũng tổ chức giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Việt-Trung trong thời đại truyền thông số". Tọa đàm có nhiều bài tham luận chất lượng của lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo trẻ Việt Nam và Trung Quốc với góc tiếp cận về công nghệ số ứng dụng vào lĩnh vực báo chí, truyền thông để từ đó có những sản phẩm báo chí chất lượng nhằm quảng bá vẻ đẹp văn hóa và con người nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Việt-Trung trong thời đại truyền thông số" thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Thanh niên Việt-Trung trong thời đại truyền thông số" thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, những người tham gia được thưởng thức không gian văn hóa truyền thống như trình diễn nghệ thuật nặn tò he, biểu diễn ca trù của Việt Nam, nghệ thuật cắt giấy và làm đồ chơi của Trung Quốc, tham quan gian trưng bày sản phẩm phát triển từ công nghệ AI, robot và VR...

Phó Tổng giám đốc VOV Ngô Minh Hiển tin tưởng, với nền tảng hợp tác vững chắc, truyền thông Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt là giữa những người làm truyền thông trẻ ở hai nước.

Ông hy vọng, thông qua các chuyến đi đến các vùng đất của hai bên, các nhà báo sẽ là những người kế thừa và viết tiếp câu chuyện hợp tác và hữu nghị, giúp truyền tải những câu chuyện chân thực, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Với nền tảng hợp tác vững chắc, truyền thông Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt là giữa những người làm truyền thông trẻ ở hai nước.

Với nền tảng hợp tác vững chắc, truyền thông Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt là giữa những người làm truyền thông trẻ ở hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.