Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam:

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I

Ngày 8/10, tại ga Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đăng ký Công trình “Nâng cấp, cải tạo 20 toa xe khách phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng” là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Công trình do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 101,4 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã tiến hành thay thế và cải tạo đồng bộ 18 toa xe A56 và 02 toa xe A34, mang lại diện mạo mới. Toàn bộ thành ngoài, mui xe được gia công tỉ mỉ; sơn màu đỏ và trắng xám, điểm nhấn là hình hoa phượng – biểu tượng văn hóa của Thành phố Hải Phòng. Nội thất toa xe bố cục thoáng đạt, tầm nhìn rộng; toa xe A56 bố trí 56 ghế xoay 360 độ; hai toa A34 (VIP) thiết kế sang trọng với ghế sofa, quầy bar, tác phẩm hội họa, không gian thư giãn và check-in. Về kỹ thuật – tiện ích: cải tiến hệ thống cửa bán tự động, điều hòa phân bổ gió đồng đều, hệ thống chiếu sáng – âm thanh hiện đại, bảng thông tin và giờ tàu hiển thị trên màn hình LCD.

a.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ công nhận công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, cho đại diện Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Công trình được thực hiện trong thời gian ngắn (từ ngày 13/3/2025 đến ngày 10/5/2025), song song với kế hoạch sửa chữa định kỳ, vừa bảo đảm cung cấp phương tiện dịp lễ lớn, Ban lãnh đạo, Đảng ủy và các bộ phận chuyên môn Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt thường trực bám sát hiện trường, chỉ đạo kịp thời 350 lao động trực tiếp tham gia; bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị, tăng ca cả ngày nghỉ lễ. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, bảo đảm an toàn. Sau gần 2 tháng, với tinh thần quyết tâm cao, toàn bộ khối lượng công việc đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và kỹ thuật.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Đỗ Văn Hoan, ngày 10/5/2025, đoàn tàu chất lượng cao “Hoa Phượng Đỏ” chính thức vận hành trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng. Sau hơn 4 tháng đưa vào khai thác đã vận chuyển gần 607 nghìn lượt hành khách, doanh thu đạt 67 tỷ đồng (bằng 147% so với cùng kỳ). Đoàn tàu “Hoa Phượng Đỏ” đã trở thành sản phẩm vận tải mới, kết hợp hiệu quả giữa vận tải đường sắt và phát triển du lịch, đặc biệt khi Ga Hải Phòng được công nhận là “Điểm đến du lịch”.

c.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đặng Sỹ Mạnh phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đặng Sỹ Mạnh biểu dương tinh thần dám nghĩ, dám làm, nỗ lực đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt khó, đoàn kết, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty, đặc biệt là Công ty cổ phần Vận tải đường sắt. Sản phẩm được đông đảo hành khách đón nhận, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng tầm dịch vụ vận tải đường sắt, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cho biết trong 9 tháng đầu năm, sản lượng toàn Tổng công ty hợp cộng tăng 112,8%, doanh thu tăng 113,4% so với cùng kỳ, đồng chí Đặng Sỹ Mạnh đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục đổi mới, đưa ra thêm nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút thêm nhiều hành khách trong và ngoài nước; nỗ lực ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I và Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ đánh giá cao kết quả Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh việc gắn biển công trình “Nâng cấp, cải tạo 20 toa xe khách phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng” là một minh chứng sinh động về thành tích của Đảng bộ Tổng công ty chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I.

Công trình không chỉ là sản phẩm kỹ thuật đơn thuần, mà còn thể hiện sự lãnh đạo sâu sát, ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ Tổng Công ty; tinh thần thi đua yêu nước và đổi mới, sáng tạo của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động ngành Đường sắt, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với ngành đường sắt. Thành công của công trình không chỉ là niềm tự hào của riêng ngành đường sắt, mà còn là niềm vui chung của toàn Đảng bộ Chính phủ; cho thấy các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị luôn tạo ra giá trị bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

g.jpg
Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đăng ký công trình "Nâng cấp, cải tạo 20 toa xe khách phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng" là công trình tiêu biểu
chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công trình cũng khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đúng hướng, khi cán bộ, đảng viên và người lao động đồng tâm hiệp lực, nếu biết tận dụng trí tuệ, sáng kiến, quyết tâm cải tiến từ những chi tiết nhỏ nhất, thì bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua và ngành đường sắt có thể tạo nên những bứt phá lớn hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Ngành đường sắt có bề dày truyền thống, đạt được nhiều thành quả đáng tự hào nhưng cũng đứng trước cơ hội lịch sử với các dự án chiến lược tầm quốc gia và thách thức mới, chặng đường phía trước đòi hỏi vừa giữ vững truyền thống, vừa phát huy sức mạnh nội sinh, nỗ lực bứt phá; đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh để thích ứng kịp thời các yêu cầu của thời đại, xây dựng hình ảnh đường sắt Việt Nam hiện đại, văn minh và thân thiện. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cần phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới và sáng tạo, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, đóng góp nhiều sáng kiến, cách làm hay, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Lại Xuân Lâm bày tỏ tin tưởng ngành đường sắt tiếp tục có thêm nhiều công trình, nhiều sản phẩm tiêu biểu hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế- xã hội đất nước, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt 8% trở lên năm 2025 và từ năm 2026 trở đi tăng trưởng hai con số.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.