Gần 200 tập thể, cá nhân ngành Giáo dục-Đào tạo Điện Biên được biểu dương, khen thưởng

Tại Hội nghị nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên tổ chức sáng 19/8, có gần 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt cho biết: Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên quản lý 482 trường, trung tâm; với 7.376 lớp và gần 205.000 học sinh. Dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 song với việc chủ động thực hiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp, ngành đã hoàn thành mục tiêu kép là chống dịch hiệu quả và bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện. Do vậy, Điện Biên là một trong những địa phương có thời gian dừng đến trường thấp nhất cả nước.

Trong năm học, toàn bộ số học sinh các khối lớp 1, 3, 5 được đưa từ điểm bản về trung tâm; tăng tối đa số học sinh/lớp, số lớp/trường. Tỷ lệ huy động trẻ các độ tuổi ra lớp thuộc các cấp học đều đạt và vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đặc biệt là tỷ lệ huy động trẻ độ tuổi nhà trẻ vượt 0,8% so với kế hoạch UBND tỉnh giao, cao hơn so với tỷ lệ trung bình cả nước là 16,8% (cả nước 28,2%) và cao hơn so với tỷ lệ trung bình khu vực miền núi phía bắc là 14,4% (miền núi phía bắc 30,6%).

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 99,24%; điểm thi tốt nghiệp trung bình đứng thứ 51/63 tỉnh trong cả nước, tăng 4 bậc so với năm học trước. Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên hiện hành được thực hiện song song với chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng…

Xác định chủ đề xuyên suốt trong năm học 2022-2023 là: “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngành kiến nghị UBND tỉnh Điện Biên tiếp tục chỉ đạo ưu tiên bố trí kinh phí xây dựng phòng học, phòng bộ môn theo hướng kiên cố hóa, đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ghi nhận các kiến nghị của ngành, tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường công tác phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao quan tâm bố trí các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí... Đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong xã hội về đổi mới giáo dục, đào tạo.

Ghi nhận cống hiến của các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo của Điện Biên, nhân dịp này, gần 200 tập thể, cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; UBND tỉnh Điện Biên tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” cho 36 cá nhân…

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Sáng 30/11 (giờ Việt Nam), tại Ấn Độ, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027. Tại Đại hội, 50 đại biểu chính thức đã đại diện khoảng 400 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đất nước Phật giáo bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I.