Gần 200 doanh nghiệp tham dự Hội nghị “Kết nối Thái Bình-Hàn Quốc”

Nằm trong chuỗi hoạt động quan trọng nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, sáng 6/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “Kết nối Thái Bình-Hàn Quốc”.

Ngài Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ tại Hội nghị.
Ngài Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ cảm nghĩ tại Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương; Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Ngài Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; đại biểu đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư... cùng sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp.

Hiện, Hàn Quốc có 26 dự án đầu tư vào tỉnh Thái Bình, với tổng số vốn đăng ký 128 triệu USD. Trên địa bàn có gần 100 nhà đầu tư, chuyên gia Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc. Từ năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và chính quyền thành phố Yeongju (tỉnh Gyongsangbuk) đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị. Hai bên đã triển khai thỏa thuận hợp tác về lao động thời vụ trên lĩnh vực nông nghiệp.

Với lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực và kết nối giao thông rất thuận tiện (chỉ cách sân bay Cát Bi và cảng biển tại Hải Phòng khoảng 30km), tỉnh Thái Bình mong muốn đón làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc đến tìm hiểu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh, trong đó điểm nhấn thu hút đầu tư là Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trên diện tích hơn 30.000ha, với 22 khu công nghiệp.

Anh_3_2-1657089619358.jpg Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Hội nghị “Kết nối Thái Bình-Hàn Quốc”.

Phát biểu tại Hội nghị “Kết nối Thái Bình-Hàn Quốc”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, việc tỉnh Thái Bình chủ động phối hợp Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện quan trọng này là việc làm có ý nghĩa trong thu hút, kết nối các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội, hợp tác kinh doanh tại tỉnh.

Hiện nay, thương mại song phương giữa hai nước đã đạt 80,7 tỷ USD (năm 2021); Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc và Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam và thứ hai về hỗ trợ phát triển chính thức ODA.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự năng động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình, sự vào cuộc tích cực của bộ máy chính quyền các cấp, nên những năm qua việc thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là từ Hàn Quốc đạt kết quả tích cực. Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng.

Ngài Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ, trong 30 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng. Năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ là cơ hội để hai nước xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực mới như an ninh kinh tế, y tế, biến đổi khí hậu, quốc phòng, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển du lịch.

Anh_4_3-1657089618859.jpg Tỉnh Thái Bình trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Korea SMT Co, LTD, với dự án nhà máy JinYang Electronics Vina tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, tổng vốn đăng ký đầu tư 21 triệu USD.

Trong khuôn khổ Hội nghị “Kết nối Thái Bình-Hàn Quốc”, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác; đồng thời công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc thành lập Tổ Công tác xúc tiến đầu tư từ Hàn Quốc; trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Korea SMT Co, LTD, với dự án nhà máy JinYang Electronics Vina tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (thuộc Khu Kinh tế Thái Bình), có tổng vốn đăng ký đầu tư 21 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.