EuroCham: Nhịp cầu vững chắc kết nối châu Âu và Việt Nam

EuroCham được coi là biểu tượng của sự đoàn kết, là nhịp cầu vững chắc kết nối châu Âu và Việt Nam. Nhịp cầu này, được củng cố bởi sự hỗ trợ và hợp tác, đã thúc đẩy mối quan hệ trải dài khắp các châu lục và kết nối mọi người.
EuroCham: Nhịp cầu vững chắc kết nối châu Âu và Việt Nam

Vừa qua, Gala Dinner và Giải thưởng Doanh nghiệp của EuroCham Việt Nam năm 2023, một sự kiện quan trọng dành cho cộng đồng doanh nghiệp châu Âu-Việt Nam, đã được tổ chức tại Vinpearl Landmark 81, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện kỷ niệm hơn 2 thập kỷ tăng cường hợp tác kinh tế giữa châu Âu và Việt Nam của EuroCham, đồng thời nêu bật những thành tựu nổi bật của các công ty thành viên trong các lĩnh vực như đổi mới, bền vững, phúc lợi nhân viên và hiệu quả hoạt động tổng thể.

Như một bảo chứng cho những cam kết của EuroCham trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Âu-Việt mạnh mẽ, buổi họp mặt có sự tham dự của hàng trăm người tham dự, bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà ngoại giao, các nhà lãnh đạo chính trị và những vị khách quý khác.

EuroCham vinh danh các thương hiệu lớn theo 4 nhóm tiêu chí

Tại buổi lễ, EuroCham đã trao giải cho các doanh nghiệp theo các nhóm tiêu chí quan trọng khác nhau.

Doanh nghiệp Xanh của năm: Heineken Việt Nam giành được giải thưởng danh giá này cho những nỗ lực vượt trội về bền vững môi trường. Công ty được tôn vinh vì đã giảm đáng kể lượng khí thải carbon và đạt được mục tiêu không đưa rác thải vào bãi chôn lấp ở tất cả các nhà máy bia, củng cố cam kết của họ đối với một tương lai bền vững. Bayer Việt Nam và Nestlé Việt Nam cũng được vinh danh vì đã vào vòng chung kết ở hạng mục này.

Heineken Việt Nam giành giải thưởng Doanh nghiệp Xanh của năm.

Heineken Việt Nam giành giải thưởng Doanh nghiệp Xanh của năm.

Giải thưởng Sáng tạo kinh doanh: FPT Software là người chiến thắng ở hạng mục này, được công nhận nhờ khung DX Garage mang tính chuyển đổi và mô hình "best-shore" tiên phong. Giải thưởng này nhấn mạnh khả năng tiếp cận toàn cầu và tính linh hoạt của công ty cũng như sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu chuyển đổi kỹ thuật số. ECOTEK và FiinGroup cũng lọt vào danh sách cuối cùng.

Giải thưởng SME xuất sắc: DAFC (Công ty cổ phần Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh) được trao giải nhờ sự tăng trưởng vượt bậc, chuyển đổi kỹ thuật số và sự đổi mới lấy khách hàng làm trung tâm. Doanh thu tăng đáng kể và khả năng thích ứng với những thay đổi kỹ thuật số, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch, đã đặt ra tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Eagle Technology và Mermaid Maritime cũng lọt vào vòng chung kết.

Công ty của năm: Nestlé Việt Nam nhận được giải thưởng này vì tập trung toàn diện vào phúc lợi của nhân viên, phát triển nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Giải thưởng phản ánh sự cống hiến của Nestlé Việt Nam trong việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hấp dẫn, cùng với các cơ hội đào tạo chuyên sâu và tiếp xúc toàn cầu cho nhân viên. Bosch Việt Nam & Bosch Global Software Technologies Việt Nam và Home Credit Việt Nam cũng được lọt vào danh sách cuối cùng.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch EuroCham Torben Minko chia sẻ về hành trình của EuroCham: “Từ khiêm tốn với 60 thành viên vào năm 1998 đến một cộng đồng phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay, với 1.400 thành viên. EuroCham được coi là biểu tượng của sự đoàn kết, chúng tôi đã xây dựng nhiều hơn là một mạng lưới; chúng tôi là nhịp cầu vững chắc kết nối châu Âu và Việt Nam. Nhịp cầu này, được củng cố bởi sự hỗ trợ và hợp tác, đã thúc đẩy mối quan hệ trải dài khắp các châu lục và kết nối mọi người”.

Về phần mình, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, Lễ kỷ niệm là minh chứng cho hoạt động đầu tư lâu dài vào Việt Nam của doanh nghiệp EU, nâng cao tăng trưởng kinh tế của đất nước, thúc đẩy thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Tâm điểm thảo luận của tất cả diễn giả là sự thành công của Diễn đàn Kinh tế Xanh (GEF) 2023 của EuroCham, được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 2/11 vừa qua. Diễn đàn có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao như Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban Châu Âu Valdis Dombrovskis.

Diễn đàn là trung tâm của các cuộc thảo luận và trao đổi cấp cao, tất cả đều tập trung vào chủ đề đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế xanh của Việt Nam. Sự kiện này là khởi đầu cho Triển lãm & Diễn đàn Kinh tế xanh lần thứ hai của EuroCham, dự kiến diễn ra từ ngày 30/10-1/11/2024, tại miền nam Việt Nam.

Các đại diện tiêu biểu có mặt tại buổi lễ.

Các đại diện tiêu biểu có mặt tại buổi lễ.

Tôn vinh những cống hiến và đóng góp của các thành viên chủ chốt

Điểm nổi bật của buổi lễ là việc trao tặng Giải thưởng Thành tựu trọn đời cho Alain Cany, Chủ tịch Ban Cố vấn EuroCham.

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Cany đã hai lần đảm nhiệm vị trí quan trọng là Chủ tịch Ban Cố vấn EuroCham, lần đầu tiên là từ năm 2005-2011 và sau đó là từ năm 2021-2023. Nhiệm kỳ của ông được đánh dấu bằng rất nhiều những đóng góp lớn, bao gồm việc phát triển Chỉ số niềm tin kinh doanh, ra mắt thành công và phát triển Sách Trắng, hiện đã tái bản lần thứ 15, và việc thành lập Diễn đàn & Triển lãm Kinh tế xanh (GEFE).

Những nỗ lực này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định và thúc đẩy con đường chiến lược của EuroCham Việt Nam.

EuroCham Việt Nam đã trao giấy chứng nhận tôn vinh những cống hiến và đóng góp của các thành viên chủ chốt, các đơn vị tiêu biểu có vai trò quan trọng trong hành trình của hiệp hội như: Allianz Partner, Công ty TNHH Ericsson Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Văn phòng đại diện Ngân hàng ING N.V. Hà Nội, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Văn phòng đại diện Organon Hong Kong Limited tại Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Tư nhân Bảo hiểm Prudential Việt Nam, Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen, Shell Việt Nam, Công ty TNHH Signify Việt Nam, Công Ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

Sự kiện còn trao giải thưởng “Tầm nhìn chung, Thành công chung”, vinh danh 9 hiệp hội doanh nghiệp châu Âu có trụ sở tại Việt Nam trực thuộc EuroCham bao gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp Bỉ-Luxembourg tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Bồ Đào Nha-Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức, Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp các nước Bắc Âu tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Giải thưởng này ghi nhận những đóng góp vô giá và sự cống hiến không ngừng nghỉ của các hiệp hội cho sự phát triển và thành công của cộng đồng EuroCham, nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của họ trong việc thúc đẩy mạng lưới kinh doanh Âu-Việt vững mạnh.

Vinh danh 9 hiệp hội doanh nghiệp châu Âu trực thuộc EuroCham, ông Torben Minko, Phó Chủ tịch EuroCham chia sẻ: Chúng ta đã cùng nhau xây dựng một 'hiệp hội của hiệp hội' không chỉ có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam mà còn nằm trong top đầu khu vực và chắc chắn nằm trong top 5 hiệp hội châu Âu hàng đầu trên thế giới. Tinh thần hợp tác này phản ánh chân thực cam kết của các hiệp hội đối với ý tưởng về nhóm châu Âu”.

Từ năm 1998, EuroCham Việt Nam đã đóng vai trò là tiếng nói đại diện cho các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, hỗ trợ nhiều lĩnh vực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như cho các tập đoàn đa quốc gia. EuroCham đóng vai trò then chốt đối với các doanh nghiệp châu Âu đang quan tâm đến thị trường Việt Nam và đối với các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn mở rộng thị trường tại châu Âu, là cầu nối lợi ích theo Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam.

Với 1.400 thành viên, EuroCham Việt Nam là hiệp hội nước ngoài tiêu biểu tại Việt Nam, đại diện cho các công ty và hơn 150 nghìn lao động trên toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.