Ericsson: Lưu lượng dữ liệu di động tăng gần 300 lần trong 10 năm

Kết quả nghiên cứu trên toàn cầu mới nhất của Ericsson cho thấy, lưu lượng dữ liệu di động tăng gần 300 lần kể từ năm 2011, khi Báo cáo di động của Ericsson lần đầu tiên được xuất bản. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dựa trên phân tích dữ liệu mạng hiện tại và trong quá khứ, các phát hiện này được công bố trong ấn bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm phát hành của Báo cáo di động của Ericsson số tháng 11 năm 2021. Báo cáo nhìn lại một số xu hướng và sự kiện chính đã hình thành nên thập kỷ qua, cũng như tiết lộ những dự báo mới nhất về năm 2027.

Cuối năm 2027 trên thế giới sẽ có 4,4 tỷ thuê bao 5G

Giả định cho rằng 5G sẽ trở thành thế hệ công nghệ di động được triển khai nhanh nhất từ trước tới nay được củng cố khi số lượng thuê bao 5G ước tính được cập nhật đạt gần 660 triệu vào cuối năm nay. Nguyên nhân của sự gia tăng này là nhu cầu tại Trung Quốc và Bắc Mỹ cao hơn dự kiến, một phần do giá thiết bị 5G giảm. Quý 3 năm 2021 trên thế giới đã có thêm 98 triệu thuê bao 5G, so với 48 triệu thuê bao 4G mới. Vào cuối năm 2021, ước tính mạng 5G sẽ phủ sóng hơn hai tỷ người.

Theo dự báo mới nhất, 5G đang trên đường trở thành công nghệ truy cập di động hàng đầu thế giới về số lượng thuê bao vào năm 2027. Khi đó, dự kiến 5G sẽ có lượng thuê bao chiếm khoảng 50% tổng số thuê bao di động thế giới - bao phủ 75% dân số và chuyển mang 62% lưu lượng điện thoại thông minh toàn thế giới.

Kể từ năm 2011, việc triển khai mạng 4G LTE đã đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra 5,5 tỷ kết nối điện thoại thông minh mới trên toàn thế giới, góp phần vào việc tạo ra thị trường với hơn 20.000 loại thiết bị 4G khác nhau. Báo cáo chỉ ra rằng vòng đời công nghệ của thiết bị 5G sẽ ngắn hơn nhiều, khi các thiết bị cầm tay 5G ngày nay chiếm 23% số thiết bị cầm tay trên toàn cầu, so với tỷ lệ 8% của thiết bị 4G tại thời điểm tương ứng trong vòng đời của công nghệ này.

Nhờ đó lưu lượng dữ liệu di động đang được tăng trưởng theo cấp số nhân. Trong quý 3 năm 2021, lưu lượng dữ liệu mạng di động đã tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, ở mức xấp xỉ 78EB, bao gồm lưu lượng do các dịch vụ Truy cập vô tuyến cố định (FWA) tạo ra. Cũng trong quý 3, lưu lượng dữ liệu di động được tạo ra đã nhiều hơn tất cả lưu lượng truy cập di động từng được tạo ra cho đến cuối năm 2016. Các dự báo mới cho thấy tổng lưu lượng dữ liệu mạng di động có khả năng đạt 370EB vào cuối năm 2027.

Đông Nam Á và châu Đại Dương tăng lưu lượng dữ liệu di động nhanh nhất trên toàn cầu

Cũng theo báo cáo, số thuê bao di động tại khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương đã đạt hơn 1,1 tỷ. Dự kiến cuối năm 2021 số lượng thuê bao 5G sẽ đạt gần 15 triệu và sẽ tăng mạnh trong vài năm tới, với tổng số thuê bao dự báo vào năm 2027 là khoảng 560 triệu.

Đông Nam Á và châu Đại Dương sẽ là khu vực có tốc độ tăng lưu lượng dữ liệu trên mỗi điện thoại thông minh tăng nhanh nhất trên toàn cầu, đạt 46 GB mỗi tháng vào năm 2027 - CAGR đạt 34%. Tổng lưu lượng dữ liệu di động cũng sẽ tăng tương ứng, với tốc độ CAGR là 39%, đạt 46EB mỗi tháng, nguyên nhân là do sự tăng trưởng liên tục thuê bao 4G và 5G ở các thị trường đã triển khai 5G.

Ông Denis Brunetti, Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào cho biết: “5G là nền tảng cho đổi mới sáng tạo và điều khiến cho 5G khác biệt so với các thế hệ mạng di động trước đây là công nghệ này sẽ phục vụ cả khách hàng là người tiêu dùng và doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu, 5G sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam cải thiện trải nghiệm băng rộng di động cho người tiêu dùng và nâng cao năng lực mạng lưới để quản lý lưu lượng dữ liệu ngày càng tăng. Theo thời gian, chúng tôi dự kiến sẽ có thêm các phương án sử dụng 5G mới, sáng tạo trong để ứng dụng 5G cho IoT và kinh doanh”.

Báo cáo cũng cho thấy sự thay đổi nhanh chóng về bản chất của kết nối di động, góp phần vào sự gia tăng không ngừng trong lưu lượng dữ liệu di động. Kết nối IoT băng rộng hiện đã vượt qua 2G/3G để trở thành loại hình kết nối ứng dụng IoT phổ biến nhất. Dự kiến, loại kết nối này sẽ chiếm 47% tổng số kết nối IoT di động vào cuối năm 2021, so với tỷ lệ 37% của 2G/3G và 16% của các công nghệ IoT quy mô lớn Massive IoT (NB-IoT và Cat-M).

Các dự báo mới tái khẳng định việc triển khai IoT quy mô lớn sẽ tăng nhanh trong những năm tới, bao gồm các phương án sử dụng như thiết bị đeo y tế điện tử, theo dõi tài sản logistics, giám sát môi trường và thiết bị đo thông minh, cũng như các thiết bị theo dõi và giám sát sản xuất thông minh. Theo dự báo, vào năm 2027 việc kết nối IoT quy mô lớn sẽ chiếm 51% tổng số kết nối IoT di động.

Trong cùng giai đoạn dự báo, số lượng kết nối truy cập vô tuyến cố định FWA được dự báo sẽ tăng gần gấp ba - từ 88 triệu vào cuối năm 2021, lên khoảng 230 triệu vào năm 2027. Gần một nửa số kết nối này dự kiến sẽ được thực hiện trên mạng 5G.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…