Đưa quan hệ Việt Nam-Nam Phi bước vào giai đoạn mới

Việt Nam và Nam Phi dù cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều điểm tương đồng như di sản văn hóa phong phú, lịch sử đấu tranh giành độc lập và đều trở thành các nền dân chủ sôi động với bản sắc dân tộc mạnh mẽ.

Đoàn công tác Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi trong chuyến thăm Việt Nam.
Đoàn công tác Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Nam Phi trong chuyến thăm Việt Nam.

Mối quan hệ giữa hai nước bắt nguồn từ những ngày tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, chia sẻ những giá trị đoàn kết sâu sắc. Hiện tại, Việt Nam và Nam Phi đang nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt với mục tiêu đưa mối quan hệ vào giai đoạn phát triển mới.

Trong 30 năm qua, thương mại giữa Việt Nam và Nam Phi tăng trưởng ổn định và còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD.

Tính đến tháng 7/2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có bốn dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD. Tính đến tháng 7/2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có bốn dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư chủ yếu vào dịch vụ du lịch, thương mại nông, lâm nghiệp.

Hai bên cũng có tiềm năng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, cơ khí, luyện kim, sắt thép, năng lượng tái tạo, dệt may, da giày, phân bón, thực phẩm chế biến, công nghiệp phụ trợ.

Nam Phi là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực. Việt Nam và Nam Phi nhất trí sớm thống nhất danh sách 50 mặt hàng xuất khẩu tiềm năng sang thị trường mỗi bên; thúc đẩy hợp tác du lịch thông qua đơn giản hóa các thủ tục thị thực nhập cảnh tại mỗi nước; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư trong các lĩnh vực ô-tô điện, chế biến khoáng sản, linh kiện điện tử, máy công nghiệp, dầu khí, năng lượng tái tạo, phần mềm, đồ nội thất...

Hai bên tăng cường chia sẻ thông tin thị trường, ưu đãi về đầu tư, tổ chức các đoàn xúc tiến, diễn đàn/tọa đàm để tìm hiểu cơ hội đầu tư giữa hai nước.

Ngoài các hoạt động trao đổi giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp, các bộ trưởng và nhiều quan chức Nam Phi đã đến thăm Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm.

Theo ông Vincent Magwenya, Người phát ngôn của Tổng thống Cyril Ramaphosa, Nam Phi tìm thấy nguồn cảm hứng lớn từ cách Việt Nam tái thiết sau chiến tranh và ông tin rằng có nhiều bài học mà Nam Phi có thể học hỏi từ Việt Nam.

Nam Phi tìm thấy nguồn cảm hứng lớn từ cách Việt Nam tái thiết sau chiến tranh và ông tin rằng có nhiều bài học mà Nam Phi có thể học hỏi từ Việt Nam

(Ông Vincent Magwenya, Người phát ngôn của Tổng thống Cyril Ramaphosa)

Theo ông, đó là những lợi ích nổi bật của mối quan hệ trong ba thập kỷ qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Là hai nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam và Nam Phi có thể học hỏi lẫn nhau về phương pháp quản lý tài chính, kinh tế, đặc biệt trong những vấn đề mới nổi như phòng chống tội phạm mạng...

Trong khi đó, các địa phương của Nam Phi rất giàu tài nguyên, mỗi địa phương có thế mạnh riêng, cũng luôn bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực thời gian qua, Nam Phi đã vượt qua nhiều thách thức và đạt được những thành tựu trong công cuộc phát triển đất nước, đặc biệt là trong việc triển khai các mục tiêu của “Kế hoạch phát triển quốc gia - Tầm nhìn 2030” nhằm nâng cao đời sống cho người dân và giảm đói nghèo, bất bình đẳng trong xã hội.

Là một trong những nước dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại châu Phi, chủ yếu từ các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nam Phi đang muốn mở rộng hợp tác với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược đa dạng hóa thương mại.

Cả Việt Nam và Nam Phi đều đang hướng tới tương lai với cánh cửa hợp tác rộng mở để đón chào những cơ hội phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.