Việt Nam và Trung Đông-châu Phi: Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Nhân dịp 80 năm thành lập ngành ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng có bài viết với tựa đề “Việt Nam và Trung Đông-châu Phi: Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trong dòng chảy sôi động của hội nhập quốc tế, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi đang ngày càng khởi sắc, mở ra chân trời hợp tác mới, toàn diện, thiết thực hơn, phù hợp với thế và lực mới của hai bên. Với định hướng chiến lược từ các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột”, Việt Nam đang chủ động hội nhập sâu rộng, phát huy thế mạnh quốc gia, đón đầu các xu thế phát triển mới, trong đó Trung Đông và châu Phi là những đối tác quan trọng, tiềm năng để Việt Nam tăng cường hợp tác, thực hiện các mục tiêu phát triển.

Trung Đông và châu Phi không còn là những cái tên xa lạ trên bản đồ quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đây là khu vực đang trỗi dậy mạnh mẽ, có tốc độ phát triển năng động hàng đầu thế giới. Trung Đông là trung tâm năng lượng toàn cầu, là cửa ngõ chiến lược nối ba châu lục Á-Âu-Phi.

Châu Phi, với dân số trẻ, tài nguyên phong phú và đà tăng trưởng mạnh, đang trở thành cực phát triển mới của thế giới. Nhiều quốc gia trong khu vực, tiêu biểu là một số nước Trung Đông đang nổi lên là điểm sáng trong các lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển trí tuệ nhân tạo, bán dẫn…

Trong bối cảnh Việt Nam chủ động, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và đa dạng hóa thị trường, khu vực Trung Đông và châu Phi nổi lên là các đối tác quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và bảo đảm an ninh kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, sự quan tâm và ủng hộ chính trị, ngoại giao của các nước trong khu vực tại các tổ chức, diễn đàn đa phương lớn, nhất là Liên hợp quốc, cũng là nguồn động viên và hỗ trợ quý báu đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Những bước tiến đột phá, nền móng cho giai đoạn phát triển mới

Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông-châu Phi đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo cơ sở vững chắc để tiếp tục nâng cấp, nâng tầm, làm sâu sắc hơn quan hệ với khu vực, thu hút hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, đa dạng hóa thị trường phục vụ phát triển đất nước.

Chính trị-ngoại giao: Tăng cường tin cậy, mở rộng quan hệ

Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với toàn bộ 70 quốc gia Trung Đông và châu Phi, trong đó, năm 2024, lần đầu tiên ta nâng cấp quan hệ với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) lên Đối tác toàn diện, khuôn khổ hợp tác cao nhất đến nay của Việt Nam với một đối tác tại khu vực Trung Đông-châu Phi, mở ra không gian phát triển mới cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Việt Nam cũng lần đầu tiên thiết lập quan hệ với các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Arab (AL), Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC)... và tích cực đóng góp thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các tổ chức này, đóng góp nhiều hơn vào hòa bình, hợp tác và phát triển của mỗi khu vực.

Hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, các tiếp xúc, chia sẻ thường xuyên và cam kết của lãnh đạo cấp cao ta với lãnh đạo cấp cao các nước khu vực không chỉ tạo sự gần gũi, gia tăng tin cậy chính trị giữa hai bên mà còn củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, y tế, giáo dục, thương mại, đầu tư… đồng thời mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác mới như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, gìn giữ hòa bình…

Hợp tác đa phương với khu vực không ngừng được thúc đẩy, góp phần nâng cao vị thế của đất nước, thể hiện trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Tại châu Phi, hình ảnh chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam đã trở nên quen thuộc tại các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, các hoạt động giúp đỡ người dân sở tại trong cuộc sống hằng ngày cũng làm nổi bật hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” trong lòng bạn bè các nước châu Phi. Sự nghiêm túc trong công việc, chân thành và tận tâm đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực của các chiến sĩ Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Kinh tế, thương mại, đầu tư: Tạo chuyển biến thực chất

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông-châu Phi mặc dù đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 2016-2024, đạt khoảng 34 tỷ USD vào năm 2024, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nhu cầu của hai bên khi hàng hóa của Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi có tính bổ trợ cao, có nhiều lợi thế so sánh để cùng phát triển.

Hợp tác đầu tư vươn lên trở thành điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai bên. Bên cạnh hình thức đầu tư truyền thống, các quỹ đầu tư, tập đoàn từ khu vực tiếp tục đầu tư gián tiếp vào Việt Nam, trong đó có các hình thức mới. Các tập đoàn lớn như PVN, Viettel, FPT, VinFast... cũng đang mở rộng sự hiện diện tại khu vực Trung Đông-châu Phi, thể hiện bản lĩnh của thương hiệu Việt trên thương trường quốc tế.

Đặc biệt, lĩnh vực Halal nổi lên như một trụ cột hợp tác mới, mở ra hướng đi chiến lược trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi. Lần đầu tiên, Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng một Đề án tổng thể cấp quốc gia về phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030 và tổ chức Hội nghị Halal quốc tế đầu tiên do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì vào tháng 10/2024. Sự kiện này đánh dấu bước hội nhập quốc tế quan trọng của ngành Halal Việt Nam vào hệ sinh thái Halal thế giới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, thương mại với thị trường Hồi giáo toàn cầu.

Hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân: Gắn kết bền chặt từ trái tim đến trái tim

Việt Nam và các nước Trung Đông-châu Phi có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai bên đã sát cánh, ủng hộ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cùng chia sẻ những giá trị chung trong truyền thống văn hóa giàu bản sắc, coi trọng cộng đồng, gia đình, tình làng nghĩa xóm.

Các sự kiện văn hóa nổi bật do hai bên tổ chức thời gian qua như Ngày Việt Nam tại Saudi Arabia và Nam Phi, Tuần phim Việt tại châu Phi, chương trình quảng bá võ cổ truyền và Vovinam, vốn đang phát triển mạnh mẽ tại châu Phi... góp phần thắt chặt, làm giàu thêm truyền thống hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai bên.

Việt Nam cũng chủ động xúc tiến thành lập Trung tâm văn hóa tại khu vực, khuyến khích du lịch Halal, thúc đẩy trao đổi sinh viên với các nước khu vực. Đây là minh chứng cho cam kết thúc đẩy hợp tác toàn diện, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, giao lưu nhân dân, từ những chiến lược tổng thể đến tình cảm gắn bó, chân thành giữa hai bên.

Vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Tình hình khu vực Trung Đông-châu Phi trong năm 2025 và các năm tới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đan xen giữa cơ hội và thách thức, trong đó, cơ hội có xu hướng nổi trội hơn. Trung Đông-châu Phi đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn. Với tiềm năng thị trường rộng mở, nguồn lực dồi dào và vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, khu vực này được đánh giá có triển vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của kinh tế thế giới.

Các nước Trung Đông-châu Phi cũng đang đẩy mạnh triển khai các chiến lược trọng điểm về phát triển. Giai đoạn 2024-2033 trong Tầm nhìn 2063 của Liên minh châu Phi được đánh dấu là “Thập kỷ tăng tốc” nhằm xây dựng một châu lục “thống nhất, thịnh vượng và hòa bình”.

Các chiến lược phát triển quan trọng của Trung Đông như Tầm nhìn Saudi Arabia 2030, Tầm nhìn Kuwait 2035, hay mới đây là Tầm nhìn chiến lược về an ninh khu vực vùng Vịnh không chỉ là cam kết về chính trị mà còn hướng đến chuyển đổi toàn diện về kinh tế, xã hội, văn hóa tại khu vực.

Năm 2025 là năm bản lề hoàn thành triển khai các mục tiêu phát triển của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là thời điểm đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, trong đó xác định hội nhập là động lực chiến lược để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy quan hệ với khu vực Trung Đông-châu Phi thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với các đối tác bạn bè truyền thống, truyền đi thông điệp về sự chủ động hợp tác, định hình môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển bền vững tại hai khu vực và trên thế giới.

Xác định hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể sáng tạo, Bộ Ngoại giao xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm để đưa quan hệ Việt Nam và khu vực Trung Đông-châu Phi vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, cụ thể là:

Thứ nhất, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ chính trị-ngoại giao, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả cả ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh sâu rộng, toàn diện, hiệu quả hơn.

Với việc nhiều nước Trung Đông-châu Phi coi Việt Nam là hình mẫu phát triển, các sáng kiến mới như chia sẻ kinh nghiệm phát triển, nâng cao năng lực quản trị cho các nước châu Phi, đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý hay hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực… giúp tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế, vai trò, uy tín quốc tế của Việt Nam tại khu vực.

Trong bối cảnh quan hệ hai bên bước sang giai đoạn mới, Việt Nam cũng sẽ từng bước tăng cường hiện diện ngoại giao tại châu Phi, nhằm tương xứng với thế và lực mới của đất nước cũng như yêu cầu của quan hệ trong thời kỳ mới.

Thứ hai, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại, phục vụ phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đa dạng hóa thị trường, ngày càng quan tâm hơn đến khu vực Trung Đông-châu Phi, các cơ quan quản lý nhà nước cần đẩy mạnh đàm phán và ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mới, thu hút thêm các nguồn đầu tư chiến lược từ khu vực, tích cực hoàn thiện khung pháp lý cho hợp tác.

Chúng ta cũng cần có những chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các thị trường mới, nâng cao năng lực pháp lý hay tiếp cận dễ dàng với các nguồn vốn khi có dự án đầu tư tại khu vực.

Song song với đó là thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo... Các nước khu vực Trung Đông-châu Phi, nhất là các nước Vùng Vịnh có tiềm lực, thế mạnh về khoa học, công nghệ, nguồn vốn, kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quy mô lớn, sẽ là các đối tác tiềm năng, quan trọng để Việt Nam mở rộng không gian phát triển trong các lĩnh vực kinh tế mới.

Thứ ba, tăng cường kết nối văn hóa - nền tảng bền vững cho hợp tác, hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, du lịch. Với sự đa dạng trong văn hóa, sự yêu chuộng võ cổ truyền Việt Nam của nhiều nước Trung Đông-châu Phi, việc đẩy mạnh hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân giúp góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, người dân Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến gần hơn với người dân khu vực.

Để đáp ứng thị hiếu, nhu cầu du lịch chất lượng cao của người dân Trung Đông, nhất là tại vùng Vịnh, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái sản phẩm-dịch vụ du lịch đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn Halal, nghiên cứu có thêm các Đại sứ du lịch của Việt Nam tại các nước Trung Đông-châu Phi…

Trong quá trình hội nhập, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia y tế, giáo dục của Việt Nam tại châu Phi… có vai trò đặc biệt quan trọng, là nhịp cầu hữu nghị gắn kết nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước Trung Đông-châu Phi, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và các quốc gia Trung Đông-châu Phi trên các diễn đàn đa phương và trong các tổ chức quốc tế. Sự gắn kết này có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần định hình một trật tự chính trị, kinh tế quốc tế công bằng và bền vững hơn trên nguyên tắc thượng tôn luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và bình đẳng giữa các quốc gia, qua đó giúp nâng cao tiếng nói chung, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển. Đây là nền tảng để xây dựng một môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển bền vững của mọi quốc gia.

Quan hệ Việt Nam và khu vực Trung Đông-châu Phi hiện nay không chỉ là thành quả của một quá trình bền bỉ, mà còn là lời khẳng định cho một tương lai, tầm nhìn mới. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta có đầy đủ quyết tâm và cơ sở để bước vào một kỷ nguyên mới với khu vực: Kỷ nguyên của hợp tác tin cậy, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.