Đưa quan hệ Việt Nam-Malaysia bước sang một trang mới

Năm nay đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia khi hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30/3/1973-30/3/2023). Ðây là thời điểm để hai nước cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong nửa thế kỷ qua, đồng thời cũng là lúc để quan hệ hai bên bước sang một trang mới.
Sinh viên Malaysia tham gia hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. (Ảnh Ðại sứ quán Malaysia tại Việt Nam)
Sinh viên Malaysia tham gia hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. (Ảnh Ðại sứ quán Malaysia tại Việt Nam)

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Malaysia ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Nhằm đẩy mạnh hợp tác hiệu quả và thực chất hơn, hai nước nâng cấp quan hệ lên Ðối tác chiến lược vào năm 2015. Trên nền tảng đó, hợp tác giữa hai nước trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp nối những thành quả này và cùng hướng tới phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội hậu đại dịch Covid-19, hai bên duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao; củng cố các cơ chế hợp tác song phương, nhất là Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ và Ủy ban hỗn hợp thương mại. Hai bên phối hợp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Ðối tác chiến lược giai đoạn 2021-2025.

Hợp tác thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước và còn nhiều tiềm năng để khai thác. Là các đối tác thương mại quan trọng của nhau, Việt Nam và Malaysia đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ USD vào năm 2025. Ðể đạt được mục tiêu này, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng cân bằng hơn thông qua việc tạo thuận lợi cho các sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của nhau, như nông sản, thủy sản, sản phẩm Halal, linh kiện điện tử… Hai nước cũng đẩy mạnh phối hợp tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cùng tham gia, như Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Theo Ðại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai, Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Malaysia. Bởi vậy, Malaysia tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ hai trong Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN) tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 13 tỷ USD. Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, Malaysia nằm trong nhóm dẫn đầu. Hai bên đang thúc đẩy mở rộng hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, kinh tế số, chuyển đổi số…

Dựa trên kết quả hợp tác hiệu quả, thực chất trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, hai bên đang đẩy nhanh việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh mạng, hợp tác biển và đại dương. Các lĩnh vực hợp tác quan trọng khác, như lao động, giáo dục, tư pháp, khoa học công nghệ... cũng được hai nước quan tâm thúc đẩy. Nhận thức rõ các cơ hội hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, hai bên nhất trí tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới.

Trong hợp tác đa phương, Việt Nam và Malaysia ủng hộ lẫn nhau và hợp tác tích cực tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, như Liên hợp quốc, ASEAN, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)... Hai nước cam kết tăng cường phối hợp trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất là khi Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch thường trực Nhóm đặc trách cấp cao về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025. Việt Nam và Malaysia cùng các nước thành viên nỗ lực duy trì đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của Hiệp hội, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh và phồn vinh.

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Malaysia đóng vai trò là sợi dây gắn kết quan hệ hai nước, nhất là trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Nỗ lực giữ gìn mối liên kết ấy có sự đóng góp không nhỏ của thanh niên hai nước. Là thành viên của Tổ chức sinh viên tình nguyện quốc tế Malaysia, hàng trăm sinh viên Malaysia đã tham gia các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Sinh viên Malaysia cùng sinh viên Việt Nam tham gia nhiều hoạt động, như tìm hiểu văn hóa, di tích lịch sử; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa đường sá ở nông thôn, các công trình phục vụ thanh thiếu nhi…

Thông qua các hoạt động tình nguyện này, tuổi trẻ Việt Nam và Malaysia chung tay góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong năm 2023, nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, thiết thực sẽ được tổ chức tại cả Việt Nam và Malaysia để tô điểm thêm dấu mốc quan trọng giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác về văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân nhằm tiếp tục củng cố tình hữu nghị tốt đẹp này.

Những thành quả đạt được trong chặng đường nửa thế kỷ qua tạo nền móng vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam-Malaysia. Ðây là cơ sở để hai nước tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị và khai thác hiệu quả những tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ Ðối tác chiến lược phát triển ngày càng sâu rộng và toàn diện hơn, cùng hướng tới một chương mới trong quan hệ song phương.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.