Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ lên tầm cao mới vì hòa bình và phát triển

Chiều 21/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đang có chuyến thăm Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Bộ trưởng Janet Yellen thăm Việt Nam; cho rằng, với cương vị là Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế, tài chính, an ninh tiền tệ quốc gia của Hoa Kỳ - nền kinh tế lớn nhất thế giới và đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, chuyến thăm của Bộ trưởng có ý nghĩa rất quan trọng nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, góp phần quan trọng thúc đẩy thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới vì hòa bình, hợp tác, phát triển.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dành thời gian tiếp; đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian qua; đồng thời khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng, tiếp tục phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và các thành viên tháp tùng tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và các thành viên tháp tùng tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; tin tưởng, Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước; Hoa Kỳ mong muốn đóng góp vào tiến trình này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam, Hoa Kỳ là một đối tác rất quan trọng. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ủng hộ tăng cường quan hệ song phương ổn định, lâu dài và thực chất, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chương trình chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, các cuộc gặp, làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên tất cả các kênh: Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân; tăng cường hơn nữa kênh hợp tác Nghị viện, trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, thiết lập cơ chế hợp tác giữa cơ quan lập pháp tương xứng với quan hệ hai nước.

Về hợp tác thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tích cực phối hợp để thiết lập, triển khai các cơ chế hợp tác song phương và đa phương mới, hiệu quả hơn. Khẳng định Việt Nam không theo đuổi chính sách xuất siêu sang Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động lâu dài và thành công tại Việt Nam; chia sẻ đã nhiều lần trao đổi với các nghị sĩ và doanh nghiệp Hoa Kỳ về mong muốn nâng thứ hạng đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hoa Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, hạn chế các biện pháp kỹ thuật và phòng vệ thương mại để tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ; Bộ Tài chính và Chính phủ Hoa Kỳ có biện pháp hỗ trợ Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong xu thế đa dạng hóa, tái cấu trúc lại thương mại và đầu tư hiện nay; Chính phủ hai nước hợp tác hình thành một số chuỗi cung ứng mà Việt Nam có tiềm năng, nhu cầu và Hoa Kỳ có thế mạnh.

Về hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển năng lượng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng công bằng, nhất là về tài chính nhằm bảo đảm sự cân bằng, hài hòa lợi ích/chi phí của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi năng lượng, trước mắt dành nguồn lực hỗ trợ hiệu quả, thực chất cho chương trình JETP và các sáng kiến/dự án hợp tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mê Kông - Hoa Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam phát triển mạnh mẽ kinh tế số, Chính phủ số, xã hội số; hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số an toàn và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập và trả lời cụ thể về những vấn đề có thể triển khai ngay trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhấn mạnh, Hoa Kỳ hài lòng về những tiến bộ mà phía Việt Nam đã đạt được thời gian qua trong việc thực hiện “Kế hoạch hành động về tỷ giá và minh bạch hóa thông tin”. Hai bên đã đối thoại tích cực, xây dựng và mong muốn tiếp tục tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này.

Liên quan đến vấn đề chuỗi cung ứng, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cho biết, Chính phủ của Tổng thống Joe Biden dành ưu tiên cao đối với các đối tác quan trọng như Việt Nam nhằm bảo đảm tính ổn định và tăng tính chống chịu của các chuỗi cung ứng.

Hoan nghênh Việt Nam và các đối tác đã ra Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) vào tháng 12/2022, Bộ trưởng Janet Yellen đánh giá cao việc Việt Nam đã có những bước đi tích cực để triển khai Tuyên bố này, nhấn mạnh, Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính đa phương cũng như nguồn tài chính tư nhân để thực hiện tiến trình chuyển đổi năng lượng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.