Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary đi vào chiều sâu và hiệu quả

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo không chỉ thể hiện sự coi trọng mà còn khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao Hungary tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. (Ảnh: TTXVN)

Đó là nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái về ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo từ ngày 18 đến 22/10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

Theo Đại sứ Bùi Lê Thái chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (3/2/1950-3/2/2025), và chỉ 5 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hungary Sulyok Tamas vào hồi tháng 5/2025. Chuyến thăm lần này không chỉ thể hiện sự coi trọng mà còn khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo cấp cao Hungary tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

“Chuyến thăm là dịp để hai bên cùng nhìn lại kết quả hợp tác giữa Hungary và Việt Nam trong thời gian qua, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, từ chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, văn hóa-giáo dục cho đến khoa học công nghệ, và đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác nghị viện - một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương”, Đại sứ Bùi Lê Thái nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Quốc hội hai nước sẽ trao đổi sâu rộng về kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, cũng như tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, thúc đẩy giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn và hai nhóm nghị sĩ hữu nghị. Hai bên sẽ đánh giá kết quả triển khai và giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được ký lại vào năm 2022, đồng thời thống nhất những định hướng hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay, cũng như với ưu tiên phát triển của Việt Nam và Hungary trong thời gian tới.

Đại sứ Bùi Lê Thái nhận định, việc tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước góp phần quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị cũng như làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

hung1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29/5. (Ảnh: Trần Hải)

Đại sứ Bùi Lê Thái cho biết, từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary năm 2018, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau. Đặc biệt, trong năm 2025 - năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao – dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, hai nước đã và đang đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn trên tất cả các kênh đối ngoại: Đảng, Nhà nước (trong đó có Quốc hội) và nhân dân.

Về phía Hungary, các đoàn cấp cao có Đoàn của Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại thăm Việt Nam vào tháng 3, Tổng thống thăm Việt Nam tháng 5, Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary thăm Việt Nam tháng 6 và lần này là Chủ tịch Quốc hội Hungary.

Về phía Việt Nam, đến nay có 10 đoàn các cấp sang thăm, làm việc tại Hungary, trong đó có Đoàn do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương (tháng 6/2025).

“Việc trao đổi đoàn thường xuyên, trong đó có nhiều đoàn cấp cao và đặc biệt là hai chuyến thăm Việt Nam của cả Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Hungary trong cùng một năm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Hungary đối với quan hệ với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác toàn diện giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn”, Đại sứ Bùi Lê Thái khẳng định.

Hợp tác Quốc hội - Nền tảng vững chắc cho quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary

hung2.jpg
Nhân chuyến thăm Hungary vào tháng 6/2025, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã có cuộc gặp và làm việc với bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Đại sứ Bùi Lê Thái nhận định, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hungary trong thời gian qua đã thực sự tạo dựng được nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện giữa hai nước. Thỏa thuận hợp tác lần đầu được ký năm 2017 và được ký lại năm 2022 đã tạo khuôn khổ pháp lý và cơ chế hợp tác ổn định, giúp hai bên thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa các cơ quan lập pháp hai nước.

Theo đánh giá của Đại sứ Bùi Lê Thái, hợp tác nghị viện đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các mục tiêu hợp tác chiến lược giữa hai Chính phủ, đồng thời tạo nền tảng chính trị-pháp lý vững chắc cho các lĩnh vực hợp tác khác như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và văn hóa. Quốc hội hai nước đã cam kết tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các ủy ban chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm về lập pháp và chính sách công, qua đó góp phần chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển bền vững.

Đại sứ Bùi Lê Thái cho biết, hiện, hai bên cũng đang triển khai cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về hoạt động lập pháp, về các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam và Hungary cùng là thành viên, nhằm phối hợp giám sát hiệu quả việc thực hiện các cam kết quốc tế, bảo đảm tính minh bạch và tương thích trong khuôn khổ pháp lý của mỗi nước.

daisuthai.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương - như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) hay các diễn đàn khu vực Á- Âu, cũng giúp Quốc hội hai nước thể hiện tiếng nói chung trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, đồng thời ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, qua đó nâng cao vị thế và hình ảnh của cả Việt Nam và Hungary trên trường quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực hợp tác nghị viện, chuyến thăm lần này còn là cơ hội để hai bên thảo luận sâu hơn về những hướng hợp tác tiềm năng mới, đặc biệt là trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng pháp luật và quản trị quốc gia. Đây là những lĩnh vực vừa có tính thời sự toàn cầu, vừa phù hợp với chiến lược phát triển của cả Việt Nam và Hungary.

Đại sứ Bùi Lê Thái bày tỏ tin tưởng, với nền tảng bền chặt được gây dựng suốt 75 năm, sự quyết tâm của lãnh đạo hai nước, cùng sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, tôi tin tưởng rằng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.