Hành trình tự hào của quan hệ Việt Nam-Hungary

Chặng đường 75 năm qua ghi dấu những bước tiến dài của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Hungary, mối quan hệ từng được vun đắp và lớn mạnh cả trong những thời khắc cam go, khốc liệt của dân tộc Việt Nam.

Chương trình gặp mặt các tân sinh viên diễn ra ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.
Chương trình gặp mặt các tân sinh viên diễn ra ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Tình cảm chân thành, ấm áp giữa nhân dân hai nước là tài sản chung quý báu, là niềm tự hào và là động lực để quan hệ Việt Nam-Hungary tiếp tục vươn lên tầm cao mới.

Nhìn lại hành trình ba phần tư thế kỷ gắn bó, đồng hành giữa Việt Nam và Hungary, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, đồng hành của Hungary; quan hệ giữa hai nước trong suốt 75 năm qua đã không ngừng phát triển, trở thành hình mẫu về sự tin cậy và hợp tác hiệu quả, được củng cố bằng nhiều chuyến thăm cấp cao trong thời gian gần đây.

Khoảng cách địa lý xa xôi không thể ngăn cản mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước phát triển. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ của nhân dân Việt Nam, những người bạn Hungary, dù ở một châu lục khác, vẫn luôn hướng về Việt Nam, đồng hành, sát cánh, giúp đỡ chân thành cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều kỹ sư, chuyên gia Việt Nam đã được đào tạo tại Hungary, tiếp thu những tri thức quý báu để góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam.

Năm 2018, Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, ghi dấu mốc son trong lịch sử phát triển quan hệ song phương. Quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua các chuyến thăm, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, diễn ra trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, địa phương… Hai bên cũng ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong nhiều vấn đề quốc tế. Sự gắn bó giữa các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và Hungary đã trở thành cơ sở vững chắc để quan hệ song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua và gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào.

Hungary là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Âu. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương tăng trưởng ổn định trong thời gian qua. Nhiều doanh nghiệp Hungary đang tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm, nông nghiệp và công nghiệp quốc phòng.

Bên cạnh đó, hai nước đang nỗ lực tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, dược phẩm, lao động. Hợp tác giáo dục là lĩnh vực hợp tác truyền thống và cũng là điểm sáng của quan hệ hai nước.

Trong giai đoạn năm 1950-1990, Hungary đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn cán bộ, kỹ sư. Nhiều người trong số đó giữ vị trí quan trọng trong bộ máy Nhà nước cũng như trong đời sống kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Hiện nay, hằng năm, Hungary cấp 200 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học bậc đại học và sau đại học và là một trong số các nước cấp học bổng nhiều nhất cho sinh viên Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Đại sứ Hungary tại Việt Nam Tibor Baloghdi cho biết, mối liên kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương. Các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục chính là cầu nối cho mối quan hệ truyền thống này.

Ông Tibor Baloghdi chia sẻ, nhằm giới thiệu các di sản văn hóa phong phú của Hungary đến với đông đảo công chúng Việt Nam, Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam thường xuyên tổ chức các tuần lễ văn hóa, chiếu phim và triển lãm. Bất chấp những thay đổi, biến động đã và đang diễn ra trên thế giới, lãnh đạo cùng nhân dân hai nước Việt Nam và Hungary đều bày tỏ quyết tâm không ngừng gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Năm 2025 là dấu mốc quan trọng, là dịp để hai quốc gia cùng nhìn lại chặng đường 75 năm phát triển quan hệ đầy tự hào đã qua, đồng thời cũng xác định các phương hướng, biện pháp quan trọng để đưa mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Hungary tiếp tục phát triển rực rỡ, vươn tới tầm cao mới trong những giai đoạn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phản ánh kịp thời, sinh động diễn biến cuộc bầu cử trên cả nước

Sáng 15/3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến thăm, động viên các phóng viên tại Trung tâm Báo chí bầu cử.