Mở ra chương mới trong quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Hungary

Chiều 28/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/5 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Sulyok Tamas và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hungary thăm chính thức Việt Nam, đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hungary đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dấu mốc khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống hữu nghị tốt đẹp và sự quyết tâm của cả hai bên, chuyến thăm của Tổng thống Sulyok Tamas sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Hungary, đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; khẳng định Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan liên quan để triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Hungary Sulyok Tamas phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng thống Hungary Sulyok Tamas phát biểu tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ quý báu mà Hungary đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như xây dựng và phát triển hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Hungary đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, những người đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam, vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội Việt Nam tại hội kiến. (Ảnh: DUY LINH

Tổng thống Hungary Sulyok Tamas cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Hungary; bày tỏ sự ấn tượng và ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội và triển khai chính sách đối ngoại; khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hungary tại Đông Nam Á.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển hết sức tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là về chính trị-ngoại giao, trong đó có kênh Quốc hội; đánh giá cao sự phát triển năng động trong hợp tác giữa hai Quốc hội thời gian qua với việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và giữa các Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn Nghị viện liên khu vực và quốc tế, đặc biệt là IPU.

Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Quang cảnh hội kiến tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá hợp tác hai nước phát triển năng động thời gian qua, đặc biệt là kinh tế với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt gần 1 tỷ USD. Tuy nhiên, các con số này chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Hai bên cần tận dụng, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tranh thủ những lợi thế từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại cũng như đầu tư song phương trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Hungary là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); cảm ơn và đề nghị Hungary tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy Quốc hội của các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định. Tổng thống Hungary khẳng định ủng hộ và sẽ tiếp tục thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ Thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng hạt nhân, nông nghiệp thông minh, dược phẩm, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp quốc phòng, quản lý nước, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…; hỗ trợ nhau tham gia các chuỗi cung ứng và ứng phó các thách thức toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với Tổng thống Hungary Sulyok Tamas. (Ảnh: DUY LINH)

Nhất trí với những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Sulyok Tamas nhấn mạnh Hungary luôn là người bạn tin cậy và ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là trong EU; khẳng định Hungary ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam-EU; nhất trí hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và trao đổi đoàn giữa lãnh đạo hai Quốc hội cũng như các Ủy ban chuyên môn, phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm tăng cường hợp tác xây dựng luật pháp, chính sách...

Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong bối cảnh thế giới đang có những diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; hoan nghênh kế hoạch thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hungary vào tháng 10/2025; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra một chương hợp tác mới trong quan hệ giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường các chương trình trao đổi nghị sĩ trẻ, tổ chức các diễn đàn nghị viện song phương định kỳ, và hợp tác trong việc xây dựng các khung pháp lý hỗ trợ chuyển đổi số và bảo vệ môi trường; chia sẻ kinh nghiệm về giám sát thực thi chính sách công, đặc biệt trong các lĩnh vực như quản lý tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu mà Hungary có thế mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Quốc hội và chính quyền các cấp của Hungary đã tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hungary hội nhập và ổn định cuộc sống.

Tổng thống Sulyok Tamas cho rằng tình hữu nghị giữa hai nước, đội ngũ sinh viên Việt Nam đã và đang học tập tại Hungary, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Hungary là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển quan hệ song phương; hai bên cần phát huy sự hợp tác, giao lưu giữa các trường đại học, các hội hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kết nối hợp tác trong các lĩnh vực khác; khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam phát huy vai trò cầu nối phát triển quan hệ hợp tác hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.