Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản phát triển hiệu quả, thực chất hơn nữa

Chiều 11/3, tại Nhà Quốc hội, tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển hiệu quả, thực chất hơn nữa, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội, trong đó đẩy mạnh giao lưu giữa Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt và Việt-Nhật; giao lưu, hợp tác giữa nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: DUY LINH)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp ông Takebe Tsutomu, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam và nhắc lại những ấn tượng rất tốt đẹp về cuộc gặp với lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt trong chuyến công tác tại Nhật Bản tháng 12/2024.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã có những bước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Sau hơn 1 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước tiếp tục đà phát triển cả về lượng và chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố; hợp tác đầu tư, thương mại, lao động, du lịch… được tăng cường; giao lưu cấp cao và các cấp mật thiết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. (Ảnh: DUY LINH)

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp; cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 10; bày tỏ vui mừng khi chứng kiến lễ khánh thành tuyến metro số 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh - công trình biểu tượng cho tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Takebe Tsutomu đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; khẳng định quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Tại cuộc tiếp, ông Takebe Tsutomu trao đổi, đề xuất về một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản; trong đó có việc phát triển Trường Đại học Việt-Nhật; và bày tỏ mong muốn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục quan tâm, thúc đẩy phát triển Dự án Trường Đại học Việt-Nhật.

Nhất trí với những đánh giá tốt đẹp của ông Takebe Tsutomu về mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột của quan hệ song phương và ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu.

Nhật Bản là đối tác số 1 về ODA và lao động, thứ 3 về đầu tư, thứ 4 về thương mại và du lịch. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 46,2 tỷ USD; đặc biệt, thành công của sự kiện Lễ hội Việt-Nhật lần thứ 10 vừa qua là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp tâm huyết của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương cũng như trong hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực; thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Về Dự án trường Đại học Việt-Nhật, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa biểu tượng trong hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước, được lãnh đạo hai nước rất quan tâm.

Vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã nhất trí chủ trương về thông báo vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đối với một số chương trình, dự án quan trọng, có tính cấp bách, trong đó có Dự án Đại học Việt-Nhật. Nhấn mạnh ý nghĩa của dự án Đại học Việt-Nhật, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ quan tâm, thúc đẩy triển khai hiệu quả dự án này.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.