Tích cực đóng góp cho hoạt động của cơ quan Quốc hội ngày càng sôi động, hiệu quả

Sáng nay 6/3, tại Nhà Quốc hội, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1985 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội và nữ Vụ trưởng thuộc các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các nữ đại biểu luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, để xây dựng đơn vị, cơ quan thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, thành quả của cơ quan Quốc hội đạt được trong nhiều nhiệm kỳ, tiếp tục đóng góp cho hoạt động của cơ quan Quốc hội sôi động, hiệu quả hơn.

Các nữ đại biểu Quốc hội dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)

Các nữ đại biểu Quốc hội dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)

Tham dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; các nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; các nữ Vụ trưởng và tương đương thuộc các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội…

Phát biểu tại cuộc gặp, nhắc lại truyền thống phụ nữ Việt Nam được Bác Hồ tặng tám chữ Vàng: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Phụ nữ Việt Nam có thành tích rất quan trọng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, phụ nữ luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Điểm khối lượng công việc tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã thực hiện đến thời điểm này, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Quốc hội đã tổ chức 17 kỳ họp, trong đó có 8 Kỳ họp thường kỳ, 9 kỳ họp bất thường; 82 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đã ban hành được 65 luật, 200 nghị quyết của Quốc hội, 5 pháp lệnh, 1.400 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Riêng năm 2024, Quốc hội đã thông qua được 31/65 luật trong cả nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, có được kết quả này, các nữ đại biểu Quốc hội, cán bộ nữ thuộc sự quản lý của Thường vụ Quốc hội, cán bộ nữ của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban đã cùng góp phần làm việc miệt mài ngày, đêm, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội giao để hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đảng đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị là phải quan tâm tới cán bộ nữ về tinh thần và vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ có điều kiện cống hiến, học tập, tham gia các hoạt động xã hội; việc quan tâm đến phụ nữ không chỉ trong các ngày 8/3 hay 20/10, mà cần quan tâm một cách thường xuyên, liên tục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Ủy ban Công tác đại biểu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp 2026-2031 cần thực hiện đúng các chỉ thị của Đảng về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tỷ lệ nữ tham gia vào lãnh đạo ở các cơ quan của Quốc hội.

Đề cập trong thời gian tới sẽ có nhiều nhiệm vụ mới liên quan việc rà soát, nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp và các luật liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận 126 và Kết luận 127 của Bộ Chính trị; tổ chức Kỳ họp thứ 9 với khối lượng công tác lập pháp nặng nề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục sắp xếp để hoạt động hiệu quả sau tinh, gọn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội với các đại biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội với các đại biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)

Tại cuộc gặp, báo cáo một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Phạm Thúy Chinh nêu rõ: trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, theo sự phân công của Đảng, nhiều nữ đại biểu Quốc hội đã được giao đảm trách các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị như: một Phó Chủ tịch Quốc hội; 2 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy, một Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, 8 đồng chí tham gia Đảng ủy Quốc hội và nhiều nữ đại biểu Quốc hội công tác tại các ngành, địa phương đã được cấp ủy tin tưởng, giao trọng trách cao hơn.

Chủ tịch Nhóm - Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Nghị viện Pháp ngữ (APF) được Đại hội (APF-49) bầu làm Phó Chủ tịch Mạng lưới nữ nghị sĩ APF (nhiệm kỳ 7/2024-7/2026).

Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú từ các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại đến từ thiện, an sinh, văn hóa, xã hội…, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, được ghi nhận, đánh giá cao ở trong nước và nước ngoài.

Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, dưới sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Quốc hội, trực tiếp là Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách, các nữ đại biểu Quốc hội, dù được phân công công tác ở bất cứ cương vị nào, cũng luôn phát huy phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam, nỗ lực học tập, rèn luyện, vươn lên, có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thúc đẩy bình đẳng giới. Là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò người đại biểu của nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của cử tri.

Khẳng định điều này, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Phạm Thúy Chinh nêu rõ: Mỗi nữ đại biểu Quốc hội, cán bộ lãnh đạo nữ, dù ở cương vị công tác nào, bằng trách nhiệm, tâm huyết và tinh thần của người đại biểu nhân dân, bằng trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của bản thân, bằng ý chí, nghị lực khắc phục khó khăn sẽ cố gắng trau dồi, nâng cao bản lĩnh và kỹ năng hoạt động, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp chung của đất nước, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.