Đưa lớp học sát hạch lái xe đến tận bản làng

Gần 400 bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã biên giới Ia O, tỉnh Gia Lai đang tham gia học và sát hạch lái xe mô tô hạng A1 hoàn toàn miễn phí. Đây là một trong hàng chục lớp học sẽ được tổ chức từ nay đến hết năm 2025 để hiện thực hóa kế hoạch cấp khoảng 47.000 giấy phép lái xe cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Công an giao thông tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân cách chạy vòng số 8
Công an giao thông tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân cách chạy vòng số 8

Mô hình mang tính nhân văn sâu sắc này không chỉ giúp đồng bào thuận tiện trong đi lại, mà còn là giải pháp căn cơ để nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong cộng đồng dân tộc thiểu số – nơi lâu nay vẫn là điểm "nóng" tiềm ẩn nhiều rủi ro về trật tự an toàn giao thông.

Giải pháp thiết thực

Dưới cái nắng vàng vùng biên, từ sáng sớm, bà con xã biên giới Ia O lại tụ hội đông đủ tại trụ sở xã. Khác với những buổi họp dân thường kỳ, hôm nay là ngày học thực hành lái xe, một phần trong chương trình đào tạo sát hạch giấy phép lái xe hạng A1 do Công an tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức. Đặc biệt, toàn bộ chi phí học và thi đều được miễn phí cho người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một chủ trương lớn mang tính chiến lược của lực lượng Công an tỉnh trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Anh Ksor Thí, người dân làng O, xã Ia O, chia sẻ chân thật: “Tôi biết chạy xe máy từ lâu rồi nhưng chưa từng có bằng lái. Trước đây đi thi sát hạch phải lên tận huyện, tốn cả ngày công và tiền bạc nên không dám nghĩ tới. Giờ có lớp học ngay tại xã, lại còn miễn phí, tôi tranh thủ đi học để biết luật, hiểu quy định. Mình có bằng rồi, sau này đi lại cũng tự tin và an toàn hơn”.

Xã Ia O là xã biên giới có trên 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, phương tiện lưu thông chủ yếu là xe máy. Việc chưa có bằng lái không những gây khó khăn cho công tác quản lý, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Để khắc phục, ngành công an đã chủ động “đem lớp học về tận làng”, tổ chức đào tạo lý thuyết, hướng dẫn thực hành các bài thi mô phỏng như đi vòng số 8, đi vạch thẳng, vượt chướng ngại vật… theo đúng quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải.

Bà Võ Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, đơn vị trực tiếp đào tạo, cho biết: “Lớp học tại xã Ia O được tổ chức trên cơ sở tính toán sát với điều kiện thực tế của địa phương và nhu cầu của bà con. Chúng tôi bố trí cán bộ giảng dạy cả lý thuyết và thực hành ngay tại địa phương. Khi tới kỳ thi, nhà trường sẽ hỗ trợ phương tiện xe đưa đón bà con về điểm thi”.

Cách làm đúng và trúng

Theo báo cáo tổng hợp của Công an tỉnh Gia Lai, trên địa bàn toàn tỉnh hiện còn hàng nghìn người dân chưa có giấy phép lái xe hạng A1, tập trung chủ yếu ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tiến hành tổng rà soát, lên danh sách các trường hợp chưa có bằng, phối hợp với doanh nghiệp và trung tâm y tế để tổ chức khám sức khỏe lưu động, tạo điều kiện cho nhân dân được học, thi và cấp giấy phép.

ndo_tr_a2.jpg
Hỗ trợ các học viên đăng ký thi sát hạch giấy phép lái xe

Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Để bảo đảm mọi người dân sử dụng xe máy đều được trang bị kiến thức luật lệ giao thông, chúng tôi đã chỉ đạo công an các xã, phường rà soát nhu cầu thực tế, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ hoạt động từ khám sức khỏe, đào tạo đến sát hạch đều được hỗ trợ. Bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân đồng thời tăng cường nhận thức pháp luật và giảm thiểu tai nạn là mục tiêu kép của chương trình này”.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2025, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho gần 47.000 học viên, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là con số không nhỏ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và tinh thần trách nhiệm cao từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đồng hành.

Việc cấp giấy phép lái xe chỉ là một phần, theo Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, quan trọng hơn là giúp bà con tự nhận thức được trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, tôn trọng quy định về an toàn khi tham gia giao thông. Có như vậy mới chuyển hóa thành hành vi tự giác, từ đó lan tỏa vào gia đình, cộng đồng.

Sau một tuần học, không ít học viên từng e dè nắm tay lái giờ đã tự tin điều khiển xe thực hiện các bài thi. Đằng sau những cú xoay người, chạy vòng số 8 là cả quá trình thích nghi với bài kiểm tra kỹ năng lần đầu tiên được dạy “đàng hoàng”. Với những người lần đầu nghe khái niệm “giấy phép”, niềm phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi khi hoàn thành bài thi.

Người dân cảm động vì được quan tâm từ chính quyền, được học miễn phí, nhưng điều quan trọng nhất là được hiểu luật, biết cách bảo vệ chính mình và người đi đường. Như anh Ksor Thí chia sẻ, trước kia sử dụng xe chỉ dựa trên kinh nghiệm, nhưng sau khi học luật, mới biết rằng rất nhiều lỗi, thậm chí nguy hiểm, đã từng mắc phải mà hoàn toàn không ý thức được.

Bài học từ Gia Lai cho thấy, khi việc ban hành chính sách đi kèm với tổ chức thực hiện sát cơ sở, có sự vào cuộc của lực lượng chuyên môn và sự chung tay của doanh nghiệp thì hiệu quả lan tỏa rất rõ rệt. Một lớp học lái xe ở xã nghèo không chỉ là câu chuyện giao thông mà còn phản ánh tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia giữa các lực lượng vì sự phát triển toàn diện của cộng đồng dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí chủ trì hội thảo.

Định vị chiến lược, kiến tạo động lực đưa Đắk Lắk bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới

Hội thảo nhằm tạo lập thêm luận cứ khoa học và thực tiễn để hoạch định các định hướng phát triển lớn của tỉnh; đánh giá toàn diện hơn tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển, đồng thời nhận diện rõ các điểm nghẽn, thách thức và điều kiện thực thi, góp phần xác lập định vị chiến lược của Đắk Lắk trong không gian phát triển mới.

Không gian trình diễn ngoài trời hoành tráng với âm thanh, ánh sáng hiện đại kết hợp cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Vũ điệu biển xanh ở Eo Gió

Tối 11/7, tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Tập đoàn FLC tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Eo Gió-Vũ điệu biển xanh”. Đây là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, trẻ trung và khai thác tiềm năng kinh tế đêm của địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Giải Quán quân cho đội Bồ Đào Nha và Giải Á quân cho đội Trung Quốc.

[Ảnh] Đội Bồ Đào Nha lên ngôi Quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Tối 11/7, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức đã diễn ra đêm chung kết với chủ đề "Những chân trời kết nối". Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự sự kiện.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và các đại biểu đón nhận những lá thư của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng trao tặng.

“Chiếu trúc biên cương” hướng về biển, đảo

Chiều 11/7, Vùng 3 Hải quân phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình “Chiếu trúc biên cương-gửi yêu thương tới hải đảo” năm 2026, trao tặng hơn 2.425 tấm chiếu trúc và 828 lá thư động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang xã Krông Nô đã quy tập thành công hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk tại khu vực bờ sông Krông Nô.

[Ảnh] Từ ký ức của đồng đội giúp tìm được hài cốt liệt sĩ sau nửa thế kỷ bên dòng Krông Nô

Bằng trí nhớ và trách nhiệm với người đã khuất, hai ông Y Nghe Pang Taih và ông Y Biêng Ntơr, cùng trú tại buôn Rơ Cai, xã Krông Nô đã dẫn đường cho Đội K51 đến khảo sát. Sau một buổi chiều đào tìm, tổ công tác đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk bên dòng sông Krông Nô trong niềm vui vỡ òa.

Quang cảnh hội nghị.

Định vị thương hiệu “Đại ngàn chạm biển xanh” tại Ngày Lữ hành Việt Nam 2026

Hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh sau sáp nhập với thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh”, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện “Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026” (Vietnam Travel Day 2026) từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2026 trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, xã Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai chủ động chuyển đổi xanh để giữ vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Gia Lai nỗ lực chuyển đổi sang nền kinh tế xanh

Hiện nay, việc thực hành kinh doanh bền vững theo khung tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị) đã trở thành điều kiện sống còn của doanh nghiệp toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp tại Gia Lai đang nỗ lực chuyển đổi xanh để đón đầu dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác. (ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Phát huy hạ tầng bưu chính, tạo động lực mới cho chuyển đổi số, cải cách hành chính ở Khánh Hòa

Ngày 10/7, tại Nha Trang, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở ra bước phát triển mới trong việc khai thác đồng bộ hạ tầng bưu chính phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, thương mại điện tử, logistics và các dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh.

Người dân thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào bể chứa.

Kiểm soát ô nhiễm từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp góp phần phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm năng suất cây trồng. Tuy nhiên, sau mỗi vụ sản xuất, lượng lớn bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật phát sinh đang trở thành chất thải nguy hại đối với môi trường.

Một góc Nha Trang nhìn từ trên cao.

Mở rộng không gian phát triển đa cực

Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng lấy đổi mới sáng tạo, kinh tế biển, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực phát triển.