Chủ động, sáng tạo vì bình yên cuộc sống nhân dân

Thời gian qua, với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, Công an xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… giúp giữ gìn bình yên cuộc sống nhân dân, góp phần từng bước xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì dân.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Công an xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai.
Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Công an xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai.

Xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn

Với mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông và lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, Công an xã Ia Rsai đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ ngày 15/10-14/12. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, tụ tập buôn bán trái phép, sử dụng phương tiện giao thông độ chế, cơi nới trái quy định.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật, Trưởng Công an xã Ia Rsai nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đây là đợt cao điểm quan trọng, không chỉ để xử lý vi phạm mà còn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân về trật tự an toàn giao thông. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn, từng bước hình thành thói quen ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông”.

Không chỉ chú trọng xử lý, Công an xã còn tăng cường tuyên truyền trong các thôn, buôn, vận động người dân không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không tập trung buôn bán tự phát gây mất mỹ quan, mất an toàn. Đặc biệt, công tác quản lý lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh cũng được đẩy mạnh thông qua việc phối hợp các trường học, tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ.

Xác định lứa tuổi học sinh là đối tượng cần được trang bị kiến thức pháp luật ngay từ sớm, Công an xã Ia Rsai đã tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Trường tiểu học Trưng Vương và Trường tiểu học Chư Gu.

Tại đây, các em học sinh được hướng dẫn cách đi bộ an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhận biết các biển báo giao thông, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Đồng thời, các em cũng được trang bị kiến thức phòng, chống đuối nước, phòng chống bạo lực học đường, những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Tại các buổi tuyên truyền, nhằm động viên, khuyến khích tinh thần học tập và nâng cao ý thức pháp luật cho các em có hoàn cảnh khó khăn, Công an xã đã trao tặng nhiều phần quà là mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Hoạt động tuyên truyền pháp luật trong trường học không chỉ tạo không khí vui tươi, bổ ích mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Các em học sinh không chỉ là người chấp hành pháp luật mà còn sẽ là những tuyên truyền viên nhỏ, mang kiến thức đã học về chia sẻ với gia đình, người thân.

ndo_br_a2.jpg
Công an Ia Rsai tuyên truyền pháp luật đến các em học sinh tiểu học.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực từ người dân, những chuyển biến tích cực đã dần hiện hữu trên các trục đường giao thông nông thôn, khu dân cư tại Ia Rsai. Những hình ảnh về đường thông, hè thoáng, người dân đội mũ bảo hiểm đúng quy định, học sinh đi bộ trên vỉa hè an toàn… trở nên ngày một phổ biến hơn.

Tiên phong trong đổi mới sáng tạo

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), với chủ đề “Dữ liệu số-Tài nguyên mới”, Công an xã Ia Rsai đã phối hợp Phòng Văn hóa xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cơ sở với sự tham gia của gần 120 đại biểu là Bí thư, Trưởng thôn, Ban Công tác mặt trận, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và lực lượng an ninh trật tự của 18 thôn, buôn trên địa bàn.

Tại hội nghị, Thiếu tá Trần Trọng Đức, Phó Trưởng Công an xã, đã phổ biến những nội dung trọng tâm về chuyển đổi số, nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong cải cách hành chính, số hóa dữ liệu, xây dựng chính quyền điện tử và xã hội số. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh việc thúc đẩy người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Những kết quả bước đầu đạt được trong công tác chuyển đổi số tại Ia Rsai cho thấy sự chủ động, linh hoạt của lực lượng Công an xã trong nắm bắt xu thế, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần “tiên phong, đổi mới, sáng tạo” trong phong trào thi đua của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai.

ndo_br_a4.jpg
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rsai cho các cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rsai Võ Ngọc Châu đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, phát huy tinh thần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân. Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rsai đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Xây dựng Ia Rsai bình yên, hiện đại

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an xã Ia Rsai đã phối hợp các đơn vị tổ chức hàng chục buổi tập huấn, tuyên truyền kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, thoát nạn khi có sự cố tại các thôn, buôn và điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn xã.

Bên cạnh việc tuyên truyền, Công an xã đã tiến hành rà soát 69 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý phòng cháy chữa cháy của Ủy ban nhân dân xã, hướng dẫn trang bị bình chữa cháy, nội quy tiêu lệnh, phương án xử lý tình huống và cài đặt app báo cháy 114. 100% cơ sở đã cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, nhiều hộ gia đình đã chủ động đầu tư thiết bị, xây dựng phương án và thực tập tình huống cháy giả định.

ndo_tr_a3.jpg
Công an Ia Rsai tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi số đến với người dân.

Đồng chí Trần Trọng Đức cho biết: “Chúng tôi xác định công tác phòng cháy hơn chữa cháy. Vì vậy, việc tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra tại cơ sở cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Những chuyển biến tích cực trong thời gian qua chính là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và đặc biệt là tinh thần tự giác của người dân”.

Nhìn lại những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, có thể thấy Công an xã Ia Rsai đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự, phát triển cộng đồng. Từ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật, đến phòng cháy chữa cháy - tất cả đều được triển khai bài bản, đồng bộ, sát thực tiễn.

Những mô hình tiêu biểu, những tập thể, cá nhân xuất sắc đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Sự phối hợp hiệu quả giữa Công an xã với các ban ngành, đoàn thể và người dân chính là nền tảng vững chắc để xây dựng xã Ia Rsai an toàn, văn minh, hiện đại-vì nhân dân phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.