Sau mỗi lớp học, người học chủ động áp dụng chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương ngày càng bền vững.
Được giao thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2026, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên 1 (Trung tâm) được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giao chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo nghề cho 1.330 lao động. Để bảo đảm việc đào tạo sát nhu cầu thực tế, thuận lợi với người học (chủ yếu là nông dân, người dân tộc thiểu số ở thôn, bản), Trung tâm chủ động về cơ sở khảo sát nhu cầu học nghề của người dân, sau đó tổng hợp theo nhóm nguyện vọng rồi sắp thời gian từng lớp học cụ thể.
Căn cứ kết quả khảo sát, từ đầu tháng 3/2026 đến nay, Trung tâm đã tổ chức được 13 lớp dạy nghề tại 11 xã, phường; các nghề được đào tạo chủ yếu gắn với điều kiện sản xuất và thế mạnh của từng địa phương, như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng rau an toàn; trồng nấm; nuôi cá; trồng cà-phê và một số nghề lĩnh vực xây dựng. Các lớp tổ chức ngay tại cơ sở, thời gian khai giảng linh hoạt theo điều kiện thực tế, tạo thuận lợi để người dân tham gia học.
Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên 1 Trần Ninh Nam cho biết: Các lớp dạy nghề đều được tổ chức dựa trên nguyện vọng người học nghề; chương trình học cũng được cơ cấu lại theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, lý thuyết chỉ chiếm 1/3 thời lượng, còn hầu hết thời gian dành cho học viên được thực hành ngay tại chuồng trại, khu vực chăn nuôi, sản xuất của bà con trong bản.
Đầu tháng 3/2026, Trung tâm chính thức tổ chức lớp sơ cấp nghề kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm tại bản Huổi Phúc, xã Thanh Yên với 35 học viên theo học. Điều đặc biệt, tất cả học viên ở bản Huổi Phúc đều là người dân tộc thiểu số, duy trì chăn nuôi gia cầm quy mô hộ gia đình, do vậy khi tham gia lớp học họ rất chuyên tâm, chăm chú lắng nghe và chủ động thực hành. Trong thời gian 3 tháng, học viên được trang bị kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi gia cầm thả vườn, nhận biết và phòng trị các bệnh thường gặp trên đàn vật nuôi. Học viên cơ bản áp dụng đầy đủ các kiến thức đã học vào thực tế, cho nên đàn gia cầm sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt 100%, bước đầu cho thấy hiệu quả của mô hình đào tạo nghề theo hướng gắn chặt lý thuyết với thực hành.
Chị Lò Thị Hoa, học viên lớp học nghề ở bản Huổi Phúc cho biết: “Người dân trong bản đều chăn nuôi gia cầm để phục vụ nhu cầu gia đình và tăng thu nhập, nhưng trước đây chăn nuôi dựa vào kinh nghiệm nên hiệu quả không cao, gia cầm hay mắc bệnh ốm, chết hoặc bị lây bệnh theo đàn. Sau khi tham gia lớp học, tôi và các học viên khác đã hiểu kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho gia cầm bằng cách cho ăn đúng, đủ và sạch; việc nhận biết các biểu hiện gia cầm mắc bệnh, nguy cơ mắc bệnh cũng được giảng viên hướng dẫn, chỉ bảo nên chúng tôi đã biết cách quan sát gia cầm để chủ động phòng, chữa bệnh cho chúng”.
Cùng thời gian tổ chức lớp học nghề tại bản Huổi Phúc, ở bản Yên, xã Thanh An, Trung tâm cũng tổ chức lớp đào tạo kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho lợn. Tham gia lớp học có 35 học viên là người bản Yên và một số bản lân cận. Anh Lò Minh Quyết, người tham gia lớp học cho biết: “Được giảng viên hướng dẫn cụ thể về quy trình chăn nuôi an toàn, nhận biết và xử lý các bệnh thông thường trên đàn lợn, chúng tôi đã hiểu thêm cách chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi. Với những kiến thức được tiếp thu từ lớp học, tới đây tôi sẽ áp dụng vào chăn nuôi đàn lợn của gia đình, bảo đảm đàn vật nuôi sinh trưởng tốt, hạn chế nguy cơ dịch bệnh”.
Trực tiếp hướng dẫn người dân tại các lớp dạy nghề ở cơ sở, thầy Lò Văn Bình, giáo viên của Trung tâm cho biết, không chỉ tổ chức tại bản để học viên không phải đi lại mà với các lớp học tại bản thì giảng viên phụ trách lớp còn chủ động sắp thời gian học vào các buổi sáng hoặc cuối mỗi ngày để học viên thuận tiện theo học và vẫn có thời gian làm việc gia đình. Nội dung chương trình xây dựng theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành (30% lý thuyết, 70% thực hành); đồng thời, học viên được chia thành các nhóm nhỏ (5 người/nhóm) để luân phiên thực hành theo sự hướng dẫn của giảng viên. Phương pháp “cầm tay chỉ việc” giúp người học dễ tiếp thu kiến thức, nhanh chóng áp dụng vào thực tế, từng bước nâng cao hiệu quả chăn nuôi tại gia đình.
Đánh giá hiệu quả các lớp học được tổ chức trong thời gian qua, đồng chí Trần Ninh Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên 1 cho biết: Nhờ phương thức đào tạo nghề bám sát thực tiễn, có hơn 80% học viên sau khi học nghề đã tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình; 100% học viên chủ động áp dụng kiến thức vào mô hình chăn nuôi của gia đình; bước đầu các mô hình chăn nuôi của học viên được cải thiện cả về quy mô, chuồng trại đáp ứng yêu cầu.
Thời gian tới, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên 1 tiếp tục phối hợp các xã, phường tổ chức lớp học và quản lý đào tạo nghề theo nhu cầu của người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và nhu cầu thị trường lao động.