Đối thoại, lắng nghe và giải quyết từ cơ sở

10 năm qua, công tác dân vận chính quyền ở Sơn La đã có bước chuyển mạnh mẽ. Nếu trước đây dân vận chủ yếu gắn với tuyên truyền, vận động thì nay trọng tâm được đặt vào cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Năm 2025, xã Ngọc Chiến đón 22.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ du lịch đạt 5,5 tỷ đồng.
Năm 2025, xã Ngọc Chiến đón 22.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ du lịch đạt 5,5 tỷ đồng.

Điểm nhấn trong công tác dân vận chính quyền tại Sơn La thể hiện rõ ở việc tỉnh triển khai hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư, từ đó tạo nền tảng để các cấp chính quyền đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng nền hành chính gần dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Trong đó, cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá. Từ yêu cầu này, tỉnh Sơn La đã tập trung rà soát thủ tục, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Trước ngày 1/7/2025, tỉnh Sơn La có 12 huyện, thị xã, thành phố và 200 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sơn La còn 75 đơn vị hành chính, giảm 62,5% số đơn vị cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện. Việc giảm đầu mối giúp bộ máy vận hành thông suốt hơn, hạn chế các khâu trung gian, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Cùng với đó, địa phương đã giải quyết hơn 4,5 triệu hồ sơ hành chính, trong đó cấp xã tiếp nhận hơn 3,6 triệu hồ sơ. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng, giúp người dân vùng sâu, vùng xa giảm thời gian và chi phí đi lại. Việc công khai quy trình, thời hạn và kết quả giải quyết hồ sơ cũng góp phần nâng cao tính minh bạch của nền hành chính.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy xã Sông Mã cho biết: Năm 2025, xã đã tiếp nhận 5.951 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Đặc biệt, việc hoàn thành số hóa 100% hồ sơ và kết quả giải quyết đã tạo lập cơ sở dữ liệu số, đưa Sông Mã tiến nhanh trên lộ trình xây dựng chính quyền số.

Không chỉ đổi mới quy trình làm việc, các cơ quan hành chính ở Sơn La còn chú trọng thay đổi phong cách phục vụ. Đáng chú ý, gần 300 thủ tục hành chính được công bố, chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ để người dân dễ dàng tra cứu. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ trong kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Cùng với đó, mô hình “Chính quyền thân thiện” tại nhiều xã, phường đã tạo chuyển biến tích cực trong ứng xử của đội ngũ cán bộ, hướng tới phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Giai đoạn 2016-2025, các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp nhận 21.969 lượt công dân với hơn 34.000 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Trong số 8.563 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết dứt điểm 8.171 đơn, đạt tỷ lệ hơn 95%...

Bí thư Đảng ủy phường Chiềng An Trần Công Chính cho biết: Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã giải quyết dứt điểm 6 đơn thư tồn đọng từ trước, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu xử lý 70 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền được xử lý kịp thời, một số tồn đọng kéo dài được giải quyết dứt điểm, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý cơ sở.

10 năm qua, Sơn La đã tổ chức 2.903 hội nghị đối thoại ở cả 3 cấp, đây là kênh quan trọng để chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn. Một điểm sáng khác của công tác dân vận chính quyền là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, với 952 mô hình được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Các mô hình không dừng ở vận động quần chúng mà trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến Nguyễn Minh Tuấn cho biết: 10 năm qua, xã đã huy động hơn 100 tỷ đồng, xây dựng, cải tạo hơn 70 km đường giao thông; hoàn thành 30 phòng học và nhà công vụ; 400 nhà vệ sinh tự hoại; 5 sân trường và sân sinh hoạt cộng đồng. Xã cũng xây dựng nhiều điểm du lịch đặc sắc, góp phần xây dựng bản sắc du lịch riêng của Ngọc Chiến, thu hút khách du lịch.

Cùng với Ngọc Chiến, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng cây ăn quả trên đất dốc, phát triển hợp tác xã hữu cơ đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Đến giữa năm 2025, Sơn La có 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy thông qua 3.507 ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hơn 10.000 cuộc giám sát, bảo đảm các nguồn lực được sử dụng công khai, hiệu quả theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Công tác dân vận chính quyền ở Sơn La đã tạo chuyển biến căn bản từ tư duy quản lý sang phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của người dân, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Những kết quả đạt được làm thay đổi diện mạo địa phương và tạo nền tảng quan trọng để Sơn La tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ bến Thắng Lá ở cảng Đa Phúc sử dụng điện để vận hành máy cẩu hàng hóa. (Ảnh THẾ BÌNH)

Chuyển đổi xanh trong bốc, xếp hàng hóa tại cảng Đa Phúc ở Thái Nguyên

Với năng lực bốc, xếp khoảng 3,5 triệu tấn hàng hóa/năm, cảng đường thủy Đa Phúc là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của tỉnh Thái Nguyên, thời gian vừa qua nhiều chủ bến đã chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang sử dụng điện để điều khiển máy cẩu và máy xúc. Qua đó, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo phường Tân Giang gặp gỡ, đối thoại với người dân, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Phường Tân Giang)

Cao Bằng dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng

Trong Chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10/2026, hàng trăm héc-ta mặt bằng khu bắc mỏ sắt Nà Rụa đã được người dân đồng thuận bàn giao.

Kỹ sư Dương Văn Đức thay thế chuyên gia nước ngoài làm Giám đốc Vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan và sự phát triển của doanh nghiệp Việt

Quá trình vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan (MTC) tại tỉnh Thái Nguyên với hệ thống công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước tiếp thu, làm chủ công nghệ và thay thế hoàn toàn các chuyên gia nước ngoài trong việc vận hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Tuyên Quang thúc đẩy sản xuất công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2026 là 10,17%, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ và Thường trực Đảng ủy xã Đoan Hùng thực hiện nghi thức bấm nút Đề án “Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số" tại Đảng bộ xã Đoan Hùng. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đoan Hùng đổi mới công tác phát triển đảng viên gắn với chuyển đổi số

Đảng bộ xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng; qua đó, từng bước chuẩn hóa công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: HIỀN PHONG)

Đổi mới phương thức truyền thông Nghị quyết

Ngày 12/10, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương thức truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Đến hết tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ước đạt 5.731,1 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán Trung ương giao và 78,6% kế hoạch tỉnh giao. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026

Với kết quả thu ngân sách 9 tháng đạt gần 80% dự toán, tỉnh Tuyên Quang đang tập trung khai thác các nguồn thu còn dư địa, tăng cường chống thất thu và thu hồi nợ đọng. Cùng với quản lý chặt từng khoản thu, ngành Thuế đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.

Ông Bùi Đức Giang cùng các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao quà tặng học sinh nghèo xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Người hai lần được trao danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng"

Là một trong số 100 doanh nhân Việt Nam được trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại - Xây dựng số 6 là doanh nhân duy nhất trong khu vực Tây Bắc vinh dự lần thứ 2 được tặng danh hiệu này.

Lãnh đạo xã Đồng Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng các điểm check-in trong chương trình. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc)

Sẵn sàng cho sự kiện “Hương trà giữa tầng mây” trên vùng chè Shan tuyết ở Thái Nguyên

Là một trong những vùng “ngũ đại danh trà” của Thái Nguyên, năm nay, lần đầu tiên, xã Đồng Phúc sẽ tham gia hoạt động hưởng ứng Festival trà quốc tế-Thái Nguyên năm 2026. Với chương trình “Đồng Phúc mùa vàng-Hương trà giữa tầng mây”, Đồng Phúc sẽ tạo điểm nhấn về vùng chè Shan tuyết cổ thụ độc đáo.

Nhiều vị trí đường dẫn cầu Đồng Liên phía Hương Sơn dài khoảng 1,2km chưa được giải phóng mặt bằng. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Cần khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án cầu Đồng Liên ở Thái Nguyên

Dự án cầu đường bộ kết nối phường Hương Sơn và xã Đồng Liên (cầu Đồng Liên), nay là phường Gia Sàng (Thái Nguyên) được phê duyệt triển khai thay thế cầu treo Đồng Liên (cầu Song Điền), dự kiến hoàn thành tháng 1/2027. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ kéo theo việc chậm tiến độ của toàn dự án.