Đưa làng quê Việt Nam chu du thế giới qua những bức ảnh

“Cùng một câu chuyện nhưng ở mỗi góc nhìn sẽ mang đến một điều mới mẻ, khác biệt. Và từ góc nhìn của trẻ em, những câu chuyện ấy sẽ được khắc họa theo cách nguyên sơ nhất. Để giới thiệu về nét đẹp nơi mình sinh sống, những hình ảnh giản đơn, vô tư không phải là tốt nhất hay sao?”, đây là suy nghĩ của Vũ Bích Hồng, cô gái đã khởi tạo dự án “My Day - Ngày Của Em” để các em nhỏ kể chuyện qua ảnh.

Bắt nhịp cho những giấc mơ quanh mình

Vũ Bích Hồng sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê nghèo tỉnh Thanh Hoá. Vì vậy, chính bản thân Hồng và những đứa trẻ nơi quê nhà có sự thấu hiểu chung, đồng thời chia sẻ những nỗi vất vả, khó khăn tương đồng trong cuộc sống. Bởi thế, Bích Hồng hiểu rằng, mặc dù rất nhiều em mang trong mình suy nghĩ độc đáo, sự sáng tạo trong học tập hay những hoạt động… nhưng để truyền tải những điều ấy tới xã hội thì không có nhiều cơ hội.

Sau khi tốt nghiệp ngành Nhân học (Anthology) Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, năm 2011 - Bích Hồng có cơ hội tham gia dự án “ForestClim” với vai trò là Giám đốc sáng tạo, một dự án về bảo tồn và phát triển Hệ sinh thái Rừng của Liên minh châu Âu. Đây chính là cơ hội để Hồng “mở mang tầm mắt”, học hỏi những điều ở tầm quốc tế. Và đến năm 2013, dự án “My day - Ngày của em” đã được ra đời từ nguồn cảm hứng này.

Sau khi tốt nghiệp ngành Nhân học (Anthropology) - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, năm 2011, Bích Hồng có cơ hội tham gia dự án “ForestClim” - dự án về bảo tồn và phát triển Hệ sinh thái Rừng của châu Âu, với vai trò là Giám đốc sáng tạo. Đây chính là cơ hội để Hồng “mở mang tầm mắt”, học hỏi những điều ở tầm quốc tế.

Bích Hồng chia sẻ: “Mình may mắn được tham gia một dự án của Liên minh châu Âu và tại đây mình đã được học cách thiết kế một dự án cộng đồng. Khi đó, những câu hỏi về tầm nhìn cũng như mục tiêu, sứ mệnh cuộc đời đã được khơi gợi ra. Đó cũng chính là lúc mình ở nơi đất khách và nghĩ về quê hương Việt Nam”. Từ đây, Bích Hồng bắt tay vào thành lập “My Day - Ngày Của Em”, một dự án giáo dục phi lợi nhuận, cùng các em nhỏ “Kể chuyện qua ảnh”.

Đây là chương trình học ngoại khóa, trang bị kỹ năng chụp hình cơ bản và những kỹ năng mềm cần thiết cho trẻ em thế kỷ 21, gồm: kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, và sáng tạo cho học sinh dưới 15 tuổi khu vực nông thôn trên các tỉnh, thành Việt Nam.

Dự án sử dụng hình thức kể chuyện bằng hình ảnh (photovoice) để học sinh thể hiện bản thân mình và khám phá cuộc sống xung quanh. Việc lưu lại những câu chuyện bằng hình ảnh tạo nên một cách tiếp cận tự nhiên và thân thiện để học sinh dễ dàng tiếp cận những góc nhìn khác nhau về cuộc sống quanh mình, từ đó giúp các em tự tin cất tiếng nói, tham gia vào quá trình giải quyết các vấn đề của địa phương và trở thành những tác nhân thay đổi trong cộng đồng.

Bích Hồng chia sẻ, khi đó chỉ nghĩ rằng mình chưa có khả năng làm những điều lớn lao và tài chính hạn hẹp nên quyết định bắt đầu bằng những kinh nghiệm nhỏ của mình đó là truyền tải kỹ năng chụp ảnh và kể chuyện qua ảnh.

Trẻ em trong độ tuổi dự án (dưới 15 tuổi) có cái nhìn và câu chuyện rất chân thực và khác lạ, chất liệu rất gần gũi. Chụp ảnh là bộ môn các em có thể kể chuyện đời thường một cách xúc tích, dễ hiểu và tiếp nhận. Sự kết hợp giữa hai điều này có thể giúp tiếng nói của trẻ em trong cộng đồng được cất lên, giúp các em phát huy và tăng tính chủ động trong học tập và cuộc sống. Điều đó giúp các em hiểu về bản thân, có thêm niềm tin để từ đó làm điểm tựa cho các em dám thực hiện những ước mơ.

Hành trình bền bỉ đưa những câu chuyện chu du thế giới

Năm 2013 dự án lần đầu tiên thực hiện tại Thanh Hóa với 70 học sinh từ 8-15 tuổi, đã thu được gần 10.000 tấm hình, trong đó 200 tấm xuất sắc nhất được triển lãm, trưng bày gần 20 lần trong và ngoài nước.

Nhớ lại khi chương trình mới ra đời, Bích Hồng cho biết, việc từ thiện, trong đó có trao quà là hiện vật, những thứ hữu hình “cầm, nắm, chạm” được thì đã phổ biến và tiến hành không gặp nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, với những dự án giáo dục “phi vật thể”, mang tính chất khá khác biệt nên để tổ chức cũng sẽ cần thời gian để kết nối, thông qua nhiều bên, trong đó có chính quyền địa phương nơi mình tổ chức. Cùng với việc cộng đồng địa phương nơi làm dự án cũng cần thời gian tìm hiểu và thấy được lợi ích từ dự án mới triển khai nên những đề về thủ tục, giấy tờ, công tác di chuyển, tài chính…cũng xuất hiện.

Nhìn một cách tổng quan, Hồng lạc quan cho rằng, mặc dù cũng có không ít khó khăn, tuy nhiên đến thời điểm này, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.

Giáo sư Gebhard Schuler - Viện Phó Viện Nghiên cứu sinh thái và đại Học Trier từ Đức và là cố vấn Dự án My Day, chia sẻ: “Công việc của chúng tôi, hay là công việc của những người nghiên cứu về môi trường đều hướng tới việc chia sẻ, lan tỏa đến cộng đồng để nâng cao hiệu quả. Và ở đây, dự án My Day - Ngày của em đã mang đến một cách lan tỏa rất tuyệt vời, đó là thể hiện những ý tưởng về cuộc sống qua lăng kính của các em nhỏ”.

Với chuyên gia từ Đức này, góc nhìn từ trẻ em sẽ mang đến sự hồn nhiên, thẳng thắn và dễ hiểu nhất cho mọi người. Điều này cũng sẽ giúp cho những ý tưởng có thể được lan tỏa không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới mà không gặp phải nhiều rào cản.

Trải qua 10 năm ra đời và hoạt động, “My day - Ngày của em” đã sở hữu bộ sưu tập hàng chục nghìn tấm hình do các trẻ em chụp, miêu tả cuộc sống đời thường tại các vùng dự án đã đi qua và để lại những dấu ấn khó quên với người dân địa phương.

Đặc biệt, chương trình cũng đã có những ảnh hưởng khi tiếp tục được lựa chọn để tham dự các triển lãm quốc tế khi được lựa chọn để giới thiệu về văn hóa nông thôn Việt Nam tới cộng đồng. Thành quả sau dự án có thể sử dụng trên nhiều lĩnh vực như tư liệu địa phương, tài liệu phát triển du lịch bản địa và kể câu chuyện văn hóa vùng miền, con người và phong cảnh Việt Nam.

Đến nay, chương trình đã thực hiện được nhiều cuộc triển triển lãm và trưng bày trong nước và quốc tế. Các triển lãm trải dài từ bắc tới nam, như tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu, Thanh Hóa hay tại nhiều thành phố tại nước Đức, Phần Lan… Hàng nghìn tấm bưu thiếp về cảnh quan đời sống nông thôn việt nam thanh bình cũng đã được người sáng lập dự án - chị Bích Hồng trao gửi đến bạn bè khắp quốc tế trong những năm qua.

Trong suốt thời gian vận hành dự án, những câu chuyện về con người, văn hóa, phong cảnh vùng quê Việt Nam kèm theo những câu chuyện thật về con người muôn nơi được kể qua con mắt trẻ thơ đã thu hút được cảm tình của người xem. Hơn hết, trẻ em có thêm 1 sân chơi, tăng sự tự tin, biết cách làm việc đội nhóm và tự hào khi tấm ảnh của mình được chu du 4 phương. Đó sẽ là lời khích lệ và ghi nhận để các em mạnh dạn thể hiện mình trong cộng đồng và được cộng đồng trao quyền nhiều hơn.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô gái đầy nhiệt huyết muốn được nhắn nhủ tới cộng đồng, xã hội, tới những tấm lòng thiện rằng, công việc từ thiện là điều mình có thể làm mỗi ngày, có thể nhỏ, có thể lớn miễn sao mang đến sự tích cực cho những người xung quanh và truyền động lực cho cộng đồng để cùng nhau nhân lên, lan tỏa ra môi trường chung quanh.

“Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize” do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần VCCorp cùng sự đồng hành của ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững. Không chỉ tôn vinh và lan tỏa, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize còn ra đời với mục tiêu đồng hành, định hướng và kết nối mọi cá nhân và tập thể đã, đang và sẽ mang trên vai trách nhiệm vì cộng đồng trong hành trình của họ.

Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, Nhân dân phường Long Trường thực hành dập lửa trong tình huống xảy ra cháy, nổ.

Phòng ngừa hiểm họa cháy nổ trong khu dân cư

Những vụ cháy liên tiếp xảy ra tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh thời gian qua ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ tại các đô thị.

Tin nổi bật ngày 18/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài; Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định về công tác cán bộ

Tin nổi bật ngày 18/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài; Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố quyết định về công tác cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài; Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định về công tác cán bộ; Lễ chào đón và thượng cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Asian Games 2026; Nga bắt đầu bầu cử Duma Quốc gia khóa IX... là một số tin nổi bật trong ngày 18/9.

Bầu không khí gần gũi, thắm thiết tình đồng chí, đồng đội của những chiến sĩ thanh niên xung phong Thủ đô năm xưa sau bao năm gặp lại. (Ảnh: LINH PHAN)

Kỷ niệm 50 năm thanh niên Thủ đô đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng

Giai đoạn 1976-1979, lực lượng thanh niên xung phong Thủ đô đã khai hoang hơn 1.900ha đất, xây dựng 207km đường giao thông, 35 cầu cống, dựng khoảng 1.000 nhà ở, đào 117 giếng nước..., tạo cơ sở vật chất ban đầu, đón hàng nghìn hộ dân từ Hà Nội vào định cư lâu dài, đặt nền móng hình thành huyện Lâm Hà sau này.

Khắc phục hậu quả mưa lớn gây thiệt hại lên hạ tầng giao thông tại tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An)

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn giao thông tại Thanh Hóa và Nghệ An

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến Quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra ngập lụt, sạt lở, gây ách tắc giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông và sớm thông tuyến.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TẤN TOÀN)

Phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/9 tại Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền trung-Tây Nguyên phối hợp Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ quá trình nhận thức 40 năm đến bước phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Hiện trường xảy ra vụ cố ý gây thương tích tại tiểu khu 1535 thuộc quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Đầu tư Long Sơn, xã Quảng Trực.

Lâm Đồng: Tranh chấp đất đai tại xã Quảng Trực có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra tại tiểu khu 1535 thuộc quản lý của Công ty Long Sơn, xã Quảng Trực kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục điều động lực lượng hỗ trợ xử lý dứt điểm vụ việc, không để phát sinh điểm nóng.

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

Tác giả dự án thuyết trình trước Ban giám khảo cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2026. (Ảnh: Trung ương Đoàn cung cấp)

29 dự án tranh tài tại chung kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" 2026

Nội dung vòng đấu cuối cùng của cuộc thi xoay quanh nhiều lĩnh vực: phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ bảo quản, bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển làng nghề, khai thác du lịch cộng đồng... Các tác giả, nhóm tác giả tranh tài theo hình thức vấn đáp trực tiếp với Ban giám khảo.

Tài sản, hàng hóa tồn đọng lưu giữ tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Tồn đọng hàng hóa, phương tiện vi phạm

Cùng với công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật, việc xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu cũng là vấn đề đặt ra đối với cơ quan chức năng. Không ít hàng hóa sau khi được thu giữ, tịch thu phải lưu kho trong thời gian dài mới hoàn tất các thủ tục xử lý.