Đưa giáo dục bảo tồn đại dương đến gần hơn với học sinh, giáo viên và cộng đồng

Từ lớp học tới các khu dự trữ sinh quyển, dự án góp phần đưa giáo dục bảo tồn đại dương đến gần hơn với học sinh, giáo viên và cộng đồng thông qua học liệu, trải nghiệm thực tế và các sáng kiến do học sinh dẫn dắt.

Sau 2 năm triển khai, hơn 10.000 học sinh đã hưởng ứng chuỗi hoạt động tìm kiếm ý tưởng bảo tồn đại dương trong trường học với hơn 100 sáng kiến thiết thực.
Sau 2 năm triển khai, hơn 10.000 học sinh đã hưởng ứng chuỗi hoạt động tìm kiếm ý tưởng bảo tồn đại dương trong trường học với hơn 100 sáng kiến thiết thực.

Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) ngày 24/6 tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Bảo tồn đại dương của chúng ta” tại Việt Nam, với sự tham gia của gần 100 đại biểu từ các cơ quan quản lý giáo dục, các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam, nhà trường, chuyên gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng địa phương.

Với đường bờ biển dài hơn 3.260km, Việt Nam có nhiều cộng đồng, sinh kế và hệ sinh thái gắn chặt với biển. Nhưng biển cũng đang chịu sức ép ngày càng lớn từ ô nhiễm rác thải nhựa, suy giảm đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, giáo dục bảo tồn đại dương có vai trò thiết yếu trong việc giúp học sinh hiểu mối liên hệ giữa con người và biển, từ đó hình thành trách nhiệm và hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

le-anh-vinh.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Tại Việt Nam, dự án “Bảo tồn đại dương của chúng ta” được triển khai tại khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm - Hội An và khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.

Trọng tâm của dự án là xây dựng bộ học liệu giáo dục bảo tồn đại dương dành cho học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, giáo viên và cộng đồng, đồng thời hỗ trợ nhà trường đưa chủ đề này vào hoạt động dạy và học. Thông qua việc giới thiệu học liệu phù hợp, nâng cao năng lực giáo viên, tổ chức học tập trải nghiệm tại các khu dự trữ sinh quyển và hỗ trợ các sáng kiến do học sinh đề xuất, dự án góp phần chuyển hoá kiến thức về đại dương thành những hành động cụ thể tại cộng đồng.

Sau 2 năm triển khai, hơn 10.000 học sinh đã hưởng ứng chuỗi hoạt động tìm kiếm ý tưởng bảo tồn đại dương trong trường học với hơn 100 sáng kiến thiết thực. 580 tiết học tích hợp nội dung bảo tồn đại dương được triển khai, thu hút hơn 3.500 học sinh tham gia. Đồng thời, 70 giáo viên được nâng cao năng lực để lồng ghép giáo dục bảo tồn đại dương vào các hoạt động giáo dục nhà trường, góp phần tạo nền tảng để các nội dung của dự án tiếp tục được duy trì trong tương lai.

2-ba-miki-nozawa-truong-ban-giao-duc-van-phong-unesco-tai-ha-noi.jpg
Bà Miki Nozawa, Trưởng Ban Giáo dục, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Ngoài ra, dự án còn triển khai nhiều hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức cho học sinh và cộng đồng. Trong đó, cuộc thi “Vẽ tương lai biển - Viết tương lai em” nhận được hơn 7.000 bài dự thi của học sinh từ nhiều địa phương trên cả nước. Ngày hội Đại dương xanh tại Aeon Mall Hà Đông cũng thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, góp phần lan tỏa thông điệp bảo tồn đại dương, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tới đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bà Miki Nozawa, Trưởng Ban Giáo dục, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam chia sẻ: “Điểm nổi bật của dự án là đã kết nối giáo dục với khoa học bảo tồn, nhà trường với cộng đồng, và kiến thức với hành động. Khi được tiếp cận tri thức khoa học, hiểu biết địa phương và trải nghiệm thực tế, học sinh không chỉ hiểu các vấn đề môi trường mà còn có thể đề xuất giải pháp và hành động phù hợp với chính bối cảnh của mình.”

hoc.jpg
Dự án góp phần đưa giáo dục bảo tồn đại dương đến gần hơn với học sinh, giáo viên và cộng đồng thông qua học liệu, trải nghiệm thực tế và các sáng kiến do học sinh dẫn dắt.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, Dự án “Bảo tồn đại dương của chúng ta” đã tạo ra sự kết nối giữa nhà trường, cộng đồng, các khu dự trữ sinh quyển, các nhà khoa học, cơ quan quản lý và các tổ chức quốc tế trong nỗ lực chung vì bảo tồn đại dương và phát triển bền vững. Đây không chỉ là một dự án về giáo dục bảo tồn đại dương, mà còn là một hành trình gieo mầm nhận thức, truyền cảm hứng chạm đến trái tim và vun đắp nâng cao trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ hành động vì tương lai của biển. Chính vì vậy các kết quả của dự án cần tiếp tục được lan tỏa và phát huy với sự chung tay hành động của nhà trường, cộng đồng và xã hội.

Từ những kết quả này, hội thảo tập trung thảo luận cách tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Các đại biểu nhấn mạnh nhu cầu lồng ghép giáo dục bảo tồn đại dương trong nhà trường, phát huy vai trò của các khu dự trữ sinh quyển thế giới như không gian học tập thực tiễn, đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, chuyên gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng.

Dự án “Bảo tồn đại dương của chúng ta” là sáng kiến cấp vùng của UNESCO được triển khai tại Indonesia, Thái Lan và Việt Nam với sự hỗ trợ tài chính của Tập đoàn Fast Retailing.

Tại Việt Nam, dự án góp phần đưa giáo dục đại dương vào các nỗ lực rộng hơn về giáo dục chất lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, qua đó đóng góp vào Mục tiêu Phát triển bền vững số 4, 13, 14 và 15.

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên phân loại quần áo thu gom được theo tình trạng sử dụng. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Học sinh Hà Nội lan tỏa lối sống xanh qua hoạt động thu gom, tái chế đồ cũ

Trong hai ngày 10 và 11/10, Dự án Striped Project tổ chức sự kiện “Lượm Đây II 2026” với chủ đề “Rosique” tại Trường tiểu học-trung học cơ sở Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội). Sự kiện góp phần lan tỏa lối sống xanh, khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen phân loại, tái sử dụng và tái chế các vật dụng đã qua sử dụng.

Ảnh: Zoom Earth.

Bão Isaias khiến 4 người thiệt mạng tại bang Florida, Mỹ

Chính quyền địa phương bang Florida (Mỹ) ngày 10/10 cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người chịu cảnh mất điện sau khi bão Isaias đổ bộ gần thành phố Destin thuộc bang Florida của Mỹ có sức gió mạnh cấp 2 duy trì tối đa 169km/giờ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 11/10/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

[Video] Dự báo thời tiết ngày 11/10/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Hôm nay, thời tiết Bắc Bộ có xu hướng cải thiện, mưa giảm, trưa chiều trời hửng nắng. Tại Trung Bộ, mưa vẫn xuất hiện ở một số khu vực, cục bộ có nơi mưa to, nhưng cường độ nhìn chung giảm dần. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa giảm vào ban ngày, chiều tối và đêm mưa dông có khả năng gia tăng trở lại.

(Ảnh minh họa: THÁI BÌNH)

Mưa lớn tại Trung Bộ sẽ giảm dần từ chiều mai, 11/10

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay (10/10) đến sáng 11/10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Dự báo, từ chiều 11/10, mưa lớn tại Trung Bộ giảm dần.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 11/10/2026: Mưa giảm dần ở Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ đề phòng mưa dông

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 11/10/2026: Mưa giảm dần ở Bắc Bộ và Trung Bộ, Nam Bộ đề phòng mưa dông

Đêm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông. Đáng chú ý, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Sang ngày mai, mưa tại nhiều nơi có xu hướng giảm. 

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.