Du lịch Đồ Sơn 2025 khai phá tiềm năng, vươn tầm "Điểm đến 4 mùa"

Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt đối với thành phố Hải Phòng nói chung và quận Đồ Sơn nói riêng, khi Đồ Sơn long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) và 70 năm Ngày giải phóng Đồ Sơn (15/5/1955-15/5/2025).
Khu du lịch Đồ Sơn.
Khu du lịch Đồ Sơn.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn triển khai kế hoạch tổ chức Liên hoan Du lịch năm 2025 với chủ đề “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch biển của thành phố Cảng, hướng tới mục tiêu phát triển Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch biển hiện đại, thông minh, đạt tầm quốc gia và quốc tế.

Hiện nay, quận Đồ Sơn sở hữu 3 khu du lịch lớn gồm: Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu và Khu du lịch Đồ Sơn truyền thống. Về hệ thống lưu trú, toàn quận có khoảng 136 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với gần 4.200 phòng, trong đó có 1 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, 1 khách sạn 4 sao và 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng, khách sạn cao cấp, dịch vụ vui chơi giải trí.

Mùa hè cao điểm khách du lịch đổ về bãi biển Đồ Sơn.

Mùa hè cao điểm khách du lịch đổ về bãi biển Đồ Sơn.

Xác định phát triển du lịch biển là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của thành phố, Đồ Sơn đang nỗ lực khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển đảo, hệ sinh thái rừng ngập mặn và giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Trong tương lai gần, địa phương phấn đấu trở thành đô thị du lịch biển thông minh, hấp dẫn, thân thiện, điểm đến 4 mùa lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước, đồng thời tạo sức hút lớn cho các nhà đầu tư.

Nổi bật trong mùa du lịch hè 2025, lần đầu tiên quận Đồ Sơn phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương đưa vào khai thác sản phẩm du lịch sinh thái rừng ngập mặn Bàng La. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động thú vị như: mò cua, bắt ốc, chèo thuyền kayak, dạo xuyên rừng trên cây cầu dài 2,7km và chụp ảnh với mô hình động vật tại công viên rộng 1,7ha.

Liên hoan Du lịch năm 2025 là sự kiện trọng điểm, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ-Hải Phòng 2025. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc sắc “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” diễn ra vào tối 30/4/2025 tại Quảng trường Dragon Beach (Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng).

Chương trình được dàn dựng công phu, chia thành nhiều phần hấp dẫn như: Đại cảnh nghệ thuật mở màn; phóng sự “Đồ Sơn - 70 năm hào hùng và phát triển”; lễ khai mạc; 2 chương trình nghệ thuật chính và phần biểu diễn âm nhạc điện tử sôi động.

Du khách mê mẩn ngắm diều độc, lạ ở biển Đồ Sơn.

Du khách mê mẩn ngắm diều độc, lạ ở biển Đồ Sơn.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hấp dẫn cũng sẽ diễn ra như: Giải Golf Du lịch mở rộng tại sân Dragon Golf Links vào ngày 27/4/2025 với sự tham gia của gần 170 golf thủ; Lễ hội Ẩm thực Đồi Rồng từ ngày 30/4-4/5 với khoảng 100 gian hàng đặc sản các vùng miền, đồ lưu niệm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ miễn phí du khách.

Để phát huy giá trị di sản văn hóa, quận Đồ Sơn tiếp tục triển khai, khai thác tiềm năng du lịch tại các di tích lịch sử. Cụ thể, địa phương phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện dự án cải tạo di tích lịch sử Kho Xăng tại Khu 1, Bến K15, kết nối Quảng trường 15/5 và điểm du lịch tâm linh Chùa Hang (phường Hải Sơn) hình thành tuyến du lịch mới. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, cải tạo tuyến đường Suối Rồng, gắn với quần thể di tích Đình Ngọc, Đền Long Sơn và rặng Thị cổ tại phường Ngọc Xuyên…

Song song việc tổ chức các hoạt động du lịch, công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn cũng được chú trọng. Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 26/12/2024 về công tác quản lý nhà nước về du lịch năm 2025, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển dịch vụ du lịch.

Địa phương phấn đấu đón 5 triệu lượt khách, tổng doanh thu lưu trú và ăn uống đạt khoảng 3.800 tỷ đồng trong năm 2025.

Di tích lịch sử Bến K15.

Di tích lịch sử Bến K15.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) nhấn mạnh: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao, Liên hoan Du lịch năm 2025 cùng các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Đồ Sơn và thành phố Hải Phòng hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Đây cũng là dịp quan trọng để Đồ Sơn quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế và tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị du lịch biển hiện đại, thông minh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng.

Khu du lịch quốc tế Đồi rồng Dragon Ocean tại Đồ Sơn là khu đô thị biển lớn nhất miền bắc. (Ảnh: NGUYỄN ĐỨC NGHĨA)
Khu du lịch quốc tế Đồi rồng Dragon Ocean tại Đồ Sơn là khu đô thị biển lớn nhất miền bắc. (Ảnh: NGUYỄN ĐỨC NGHĨA)

Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng các điều kiện cần thiết, Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” được tổ chức thành công sẽ góp phần vào mục tiêu thu hút 5 triệu lượt du khách đến với Đồ Sơn. Qua đó, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Đồ Sơn trở thành khu du lịch quốc gia theo hướng văn minh, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.