Dự kiến tiếp nhận khoảng 8,4 triệu liều vaccine Covid-19 trong tháng 9

Theo Bộ Y tế, dự kiến trong tháng 9 tới, Việt Nam sẽ tiếp nhận 7,8 triệu liều vaccine viện trợ cho người từ 12 tuổi trở lên; 0,6 triệu liều viện trợ cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi...
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Ngày 25/8, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch và công tác tiêm chủng phòng Covid-19. Hội nghị kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, đại diện Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, hiện, Việt Nam đã cơ bản tiếp nhận hết vaccine từ các nguồn và phân bổ tổng số 172 đợt cho các tỉnh, thành phố. Tổng dự trữ quốc gia hiện còn tổng khoảng 200.000 liều.

Hiện trên toàn quốc đang còn 10 triệu liều vaccine ở tất cả các tuyến. Đáng nói, đang có hiện tượng thiếu cục bộ vaccine ở một số địa phương.

Theo đó, hiện đang thiếu vaccine Moderna (liều 0,25ml) tiêm cho trẻ 6-11 tuổi. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phân bổ đủ cho các địa phương như kế hoạch triển khai, ưu tiên tiêm mũi 2 cho trẻ từ 6-11 tuổi đã tiêm mũi 1 cùng loại.

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, nhiều gia đình có trẻ đã tiêm mũi 1 là vaccine Moderna không đưa trẻ đi tiêm tiếp mũi 2 hoặc trẻ bị ốm, mắc Covid-19 nên phải hoãn tiêm.

Trong khi đó, vaccine Moderna chỉ được sử dụng tối đa trong 30 ngày kể từ khi rã đông nên nhiều địa phương đã tiêm nhắc cho người lớn.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang cần bổ sung 7,8 triệu liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên. Nguyên nhân theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, một số địa phương đăng ký số lượng vaccine thấp hơn nhiều so với nhu cầu. Khi có phát sinh, một số nơi sẽ xảy ra tình trạng thiếu cục bộ.

Theo đại diện của viện này, có địa phương lên kế hoạch tiêm cho người 12 tuổi trở lên là 30.000 người nhưng thực tế còn tới 300.000 người cần phải tiêm, tức kế hoạch lên chỉ bằng 10% thực tế, thấp hơn rất nhiều lần.

Để giải quyết tình trạng này, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết hiện đang vận động để xin 7,8 triệu liều vaccine Pfizer cho người lớn và trẻ 12-17 tuổi.

Tới nay, cơ chế COVAX đã đồng ý viện trợ 1,2 triệu liều, dự kiến về Việt Nam vào tuần 2 tháng 9/2022.

Ngoài ra, một số vaccine dự kiến tiếp nhận gồm 4,2 triệu liều Pfizer từ chính phủ Australia qua UNICEF và 2,36 triệu liều vaccine AstraZeneca từ VNVC.

Với vaccine cho trẻ 5-11 tuổi, hiện cần bổ sung 0,6 triệu liều, trong đó gồm 0,3 triệu liều vaccine Moderna. Dự kiến, lượng vaccine này cũng tiếp nhận viện trợ trong tháng 9/2022.

Viện Vệ sinh dịch tễ đề nghị Viện Pasteur, các trung tâm kiểm soát bệnh tật cần rà soát một lần nữa số người cần tiêm chủng để điều chỉnh lại số vaccine cần tiêm địa phương, từ đó có con số tương đối chính xác, nhằm chủ động trong kế hoạch dự trù vaccine của toàn quốc.

Để đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Sở Y tế các địa phương phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo lên phương án đẩy nhanh tốc độ tổ chức tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8-9/2022 và tiêm nhắc cho đối tượng 12-17 tuổi hoàn thành trong quý III/2022 ngay khi trẻ quay lại trường học.

Tổ chức tiêm nhắc cho người từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt những người đang làm việc tại các khu công nghiệp, cán bộ tuyến đầu, lực lượng công an, bộ đội, giáo viên, cung cấp dịch vụ cơ bản... Tăng cường rà soát, quản lý đối tượng, tăng độ bao phủ mũi 3 đạt trên 90%.

Theo thống kê tới ngày 23/8, tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ em 5-11 tuổi đạt 80,9%; mũi 2 đạt 51,2%.

Về tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, có 10/63 tỉnh đạt trên 90%; 30/63 tỉnh trong khoảng 70 - dưới 90%; 23/63 tỉnh tiêm thấp dưới 70%.

Về tiêm mũi vaccine mũi 4 trở cho người từ 18 tuổi trở lên, có 24/63 tỉnh đạt trên 80%; 25/63 tỉnh đạt từ 60- dưới 80%; 14/63 tỉnh dưới 60%.

Với nhóm 12- 17 tuổi, liều cơ bản đã đạt 100%, mũi 3 đạt 48,5%

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.