Đà Nẵng phát động tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19

Sáng 24/8, Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19 đối với cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế và thân nhân. Mục tiêu của thành phố là đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine trên tất cả các nhóm đối tượng.
Đà Nẵng tăng độ phủ vaccine phòng Covid-19 đối với nhân viên y tế.
Đà Nẵng tăng độ phủ vaccine phòng Covid-19 đối với nhân viên y tế.

Lễ phát động tiêm vaccine phòng Covid-19 nhằm đẩy mạnh, tăng cường bao phủ vaccine liều cơ bản và liều nhắc lại trên các nhóm đối tượng trên địa bàn thành phố, đặc biệt đối với cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế và thân nhân.

Phát biểu tại lễ phát động, bác sĩ Trần Thanh Thủy, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: Tại thành phố Đà Nẵng, số ca mắc mới Covid-19 đã tăng trung bình từ 30 ca mắc/ngày từ tháng 6/2022 lên 49 ca/ngày trong tháng 7 và 106 ca/ngày trong tháng 8/2022. Tính đến ngày 21/8, tổng số ca mắc tại thành phố Đà Nẵng ghi nhận trên hệ thống báo cáo quốc gia là 96.655 ca; hiện tại đang có 562 ca điều trị tại nhà, 149 ca điều trị tại cơ sở y tế, trong đó 5 trường hợp nặng, nguy kịch, gồm 1 trẻ 28 tuần tuổi và 4 người lớn chỉ mới hoàn thành tiêm 2 liều cơ bản vaccine phòng Covid-19.

Việc gia tăng số ca mắc, kéo theo sự gia tăng các ca bệnh nặng, tử vong đặc biệt đối với người bị bệnh nền, người chưa tiêm đầy đủ vaccine sẽ gây quá tải hệ thống y tế, đặc biệt trong bối cảnh ngành y tế phải đồng thời phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết với số ca mắc cao nhất trong 5 năm qua, vừa phải thực hiện công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thời gian qua, mặc dù các cấp, các ngành đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh, tăng cường bao phủ vaccine trên các nhóm đối tượng; tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4 cho người trên 18 tuổi, mũi 3 cho trẻ em 12 đến dưới 18 tuổi và liều cơ bản cho trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang ở mức thấp, thuộc nhóm các thành phố có tỷ lệ thấp nhất nước, chưa đạt được tiến độ theo kế hoạch của thành phố. Theo báo cáo số liệu tiêm chủng tính đến ngày 23/8, tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4 toàn thành phố đạt 44,02%; mũi thứ 3 của nhóm trẻ 12-17 tuổi đạt 29,87 %, liều cơ bản của nhóm trẻ 5 dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố đạt 55,01%; thấp hơn so với cả nước.

Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 liều cơ bản và liều nhắc lại đối với cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế; góp phần bảo vệ sức khỏe nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch. Yêu cầu đặt ra từ 70% trở lên cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4. Từ 70% trở lên thân nhân của cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 liều cơ bản và liều nhắc lại: người trên 18 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 4, trẻ em 12 đến dưới 18 tuổi tiêm vaccine mũi 3 và trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19 liều cơ bản.

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) và trực tuyến đến toàn bộ toàn ngành y tế. CDC Đà Nẵng tổ chức bố trí bàn tiêm bảo đảm đúng quy định.

Ngay sau lễ phát động các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 đối với cán bộ, nhân viên, người lao động và thân nhân tại đơn vị. Đồng thời rà soát, thống kê số lượng liều vaccine phòng Covid-19 cần tiêm để thông báo với chuẩn bị, bố trí, phân phối vaccine vật tư phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.