Dự án trại lắp chân giả Jaipur Foot miễn phí cho người khuyết tật lần đầu tiên được triển khai ở Đắk Lắk

Chiều 29/12, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk và tổ chức Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti tổ chức triển khai Dự án trại lắp chân giả Jaipur Foot miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dự án được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên từ ngày 28/12/2022 đến ngày 16/1/2023
Các chuyên gia và kỹ thuật viên của Ấn Độ tham gia thực hiện dự án cùng lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk tại buổi khai mạc dự án tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: Đình Thi)
Các chuyên gia và kỹ thuật viên của Ấn Độ tham gia thực hiện dự án cùng lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk tại buổi khai mạc dự án tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: Đình Thi)

Theo đó, dự án lắp chân giả cho người khuyết tật tại tỉnh Đắk Lắk là hoạt động tài trợ nhân đạo do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và tổ chức Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti của Ấn Độ khởi xướng. Dự án cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ.

Mục tiêu của dự án là giúp cho những người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có thể đi lại, thực hiện chức năng sinh hoạt hằng ngày, tự chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Theo các chuyên gia Ấn Độ thực hiện dự án, chân giả Jaipur được lắp cho người khuyết tật tại Đắk Lắk là loại chân giả được sử dụng phổ biến ở các nước trên thế giới. Loại chân giả này hỗ trợ cho những người tàn tật cụt chân từ đầu gối trở xuống có thể đi lại và lái xe…

Trong thời gian triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các chuyên gia và kỹ thuật viên của Ấn Độ sẽ thực hiện lắp chân giả cho hơn 300 người khuyết tật trên địa bàn tỉnh và sẽ kiểm tra theo dõi cho tất cả các trường hợp được lắp chân giả trong khuôn khổ dự án.

Dự án là hoạt động nhân đạo xã hội có ý nghĩa giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vơi bớt khó khăn, có thêm niềm vui và tự tin hòa nhập cộng đồng. Qua đó, góp phần thúc đẩy hơn nữa mỗi quan hệ gắn bó giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ.

Dự án trại lắp chân giả Jaipur Foot miễn phí cho người khuyết tật lần đầu tiên được triển khai tại Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.