Đồng thuận sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính để tạo không gian, lợi thế phát triển mới

Sau khi có chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Bình khẩn trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phối hợp với tỉnh Quảng Trị xây dựng đề án sáp nhập, hợp nhất 2 địa phương thành tỉnh Quảng Trị mới.

Đây là bước đột phá quan trọng để tạo ra không gian, lợi thế phát triển khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tạo không gian phát triển mới

Chúng tôi về xã Quảng Lưu, trung tâm vùng chiến khu Trung Thuần, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) khi người dân nơi đây đang vào vụ thu hoạch lúa đông xuân. Trên cánh đồng vàng rộm phía trước làng rộn rã âm thanh của máy gặt, của xe chở lúa và cả tiếng bà con gọi nhau.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Thanh Tùng cho biết, vụ lúa này, năng suất và giá bán tăng nhẹ so với cùng kỳ 2024, hộ gia đình nào có nhu cầu bán lúa tại ruộng là có người hỏi mua ngay. Bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch nhanh lúa và bắt tay làm đất xuống giống cho vụ hè thu. Với lợi thế vùng gò đồi, những năm qua, nhân dân Quảng Lưu cũng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi. Nhờ vậy, hàng trăm hộ có thu nhập 150 triệu đồng trở lên mỗi năm từ gia trại và trang trại.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/ TW của Trung ương Đảng và các chủ trương, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Bình, Đảng ủy xã Quảng Lưu, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong toàn tỉnh. Trong đó, xã Quảng Lưu nhập với các xã Quảng Thạch, Quảng Tiến thành xã Trung Thuần. Trung Thuần là chiến khu xưa, căn cứ địa cách mạng trong các thời kỳ lịch sử, là niềm tự hào của mỗi người dân huyện Quảng Trạch.

Hiện nay, chiến khu Trung Thuần là một thung lũng bao kín với nhiều núi cao và rừng rậm theo hình chữ U. Trong chiến khu có đỉnh Chóp Chài cao gần 1.000m so với mực nước biển với nhiều loại cây dược liệu quý sinh trưởng mang lại giá trị kinh tế cao. Vì thế, việc thành lập xã mới với cái tên đã đi vào lịch sử và không gian phát triển rộng mở hơn được người dân hết sức đồng thuận.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lưu cho biết thêm, cùng xuất phát điểm là địa phương vùng đồi khó khăn, đến nay 2 xã Quảng Lưu và Quảng Thạch đều là xã nông thôn mới và đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Sắp tới khi không gian được mở rộng, xã Trung Thuần sẽ có diện tích tự nhiên là 98,83 km² với 16.331 người, hệ thống giao thông giữa 3 xã được kết nối thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại trong giải quyết thủ tục hành chính và giao thương.

"Tin rằng, với sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, với các quyết sách đúng, phù hợp thực tiễn vùng bán sơn địa giàu tiềm năng, thời gian tới, bộ mặt nông thôn ở Trung Thuần sẽ không ngừng khởi sắc, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên, vùng chiến khu không chỉ mạnh mà còn giàu đẹp hơn", đồng chí Lê Thanh Tùng kỳ vọng.

Theo Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Chí Thắng, huyện được sắp xếp lại thành 5 xã theo đặc trưng vùng đất, địa hình và tiềm năng phát triển. Cụ thể như, vùng đồi thì có xã Trung Thuần; vùng phía bắc sông Gianh thì thành xã Tân Gianh; vùng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, khu công nghiệp-cảng biển là xã Phú Trạch, cái tên mang tới sự kỳ vọng lớn trong tương lai. Hiện công tác sắp xếp đang được tiến hành khẩn trương để bộ máy mới đi vào hoạt động theo đúng thời điểm quy định.

Khẩn trương đưa đơn vị hành chính cấp xã mới vào hoạt động

Ngày 25/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đã thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, từ 145 xã, phường hiện có xuống còn 41 xã, phường để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Toàn bộ tên gọi các xã, phường sau sắp xếp không đặt theo số thứ tự mà phần lớn lấy tên huyện và các địa danh lịch sử, vùng đất có truyền thống cách mạng để đặt.

Đồng chí Mai Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã khó nhất là về mặt nhân sự, con người. Nhiều người hoạt động bán chuyên trách lâu nay ở cấp xã, dù mức lương không cao nhưng đã làm việc nhiều năm, gắn bó làm việc với bà con thôn, bản, họ cũng hết sức nhiệt tình với công việc. Theo quy định mới, số này nghỉ việc, có cán bộ khác thay thế, nhưng người mới chưa quen việc, chưa nắm thực tế tình hình nên hiệu quả công việc sẽ không cao, thậm chí có nguy cơ "khoảng trống" trong nhiệm vụ được giao. Có những cán bộ cấp huyện lâu nay làm nhiệm vụ ở cấp trung gian, ít thực tế cơ sở nên khi về công tác ở cấp xã dễ bị "khớp" với công việc nên cần thời gian để làm quen. Mặt khác, Tuyên Hóa là huyện miền núi, quãng đường từ trung tâm xã này đến xã khác khá xa, thường xuyên hư hỏng do mưa lũ nên khi được phân công về xã mới công tác, không ít cán bộ, công chức cấp huyện còn ?ngại? nên có tâm lý trì hoãn sự phân công, điều động, xin đến nơi thuận lợi hơn.

Qua thực tế nắm tình hình ở cơ sở cho thấy, tuy đồng thuận cao với đề án sắp xếp đơn vị hành chính nhưng nhiều người dân ở Quảng Bình vẫn trăn trở, lo lắng về việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Có nơi, 2 xã nhập với nhau trong giai đoạn 2019-2021 đến nay, người dân vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi với đề án mới, 3 xã thậm chí 5 hoặc 6 xã nhập thành xã mới thì công tác giải quyết thủ tục hành chính sẽ gặp khó khăn hơn.

Để việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đúng kế hoạch và bảo đảm hiệu quả, tránh làm gián đoạn công tác chỉ đạo, điều hành công việc và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Phong yêu cầu, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện quyết liệt các mục tiêu đã đề ra; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và người có công. Các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đồng hành, chia sẻ để phát huy động lực, trí tuệ, trách nhiệm của mỗi người thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ các đơn vị cấp huyện kịp thời giải quyết các kiến nghị, nhất là những vấn đề cấp thiết cần hoàn thành trước khi kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.