Đồng Tháp xem các chỉ số PCI như mạch máu của nền kinh tế tỉnh

Ngày 18-5, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số năng lực cạnh  tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020. 

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, PCI của Đồng Tháp đạt 72,81 điểm (tăng 0,71 điểm so năm 2019). Đồng Tháp tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của cả nước. Đây là năm thứ 13 liên tiếp, tỉnh nằm trong nhóm 5 và năm thứ bảy liên tiếp nằm trong nhóm 3 của các tỉnh, thành phố “Có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất nước”. 

Đáng chú ý, năm 2020, Đồng Tháp có 6/10 chỉ số thành phần tăng điểm, bao gồm: Gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Có 6/10 Chỉ số dẫn đầu cả nước và 4/10 chỉ số thành phần giảm điểm.
Bên cạnh kết quả đạt được, PCI của tỉnh vẫn có một số hạn chế như: tổng điểm của Đồng Tháp còn cách xa so với thang điểm tuyệt đối 100. Điều này cho thấy, dư địa để cải thiện của tỉnh vẫn còn rất nhiều.

Nhìn tổng thể, các chỉ số thành phần của Đồng Tháp cải thiện rất đồng đều (6/10 chỉ số dẫn đầu cả nước). Tuy nhiên, trong bốn chỉ số thành phần giảm điểm so năm 2019, thì chỉ số “Tính năng động” và “Tính minh bạch”, mặt dù vẫn dẫn đầu cả nước, nhưng đã giảm điểm so năm 2019. Hiện tượng “tham nhũng vặt”, chi phí “bôi trơn” mặc dù là ít và thấp nhất nước nhưng vẫn còn tồn tại như: có đến 56% doanh nghiệp cho rằng “Công việc đạt được kết quả mong đợi sau khi đã trả chi phí không chính thức”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết: “Mỗi người phải soi lại những vấn đề chưa làm tốt để phấn đấu nhiều hơn nữa trong việc thực hiện tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, đem đến sự hài lòng. Nếu chủ quan, thấy hài lòng thì sẽ dễ bị tụt hạn và tụt sâu trên bảng xếp hạn. Tỉnh xem các chỉ số PCI như mạch máu của nền kinh tế. Chính chỉ số PCI đã tạo nên được hình ảnh địa phương, đồng thời thay đổi cả cách nghĩ, cách làm của cả lãnh đạo địa phương cũng như tất cả doanh nghiệp và nhân dân”.

Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng yêu cầu lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở phải có sự phấn đấu hơn, phát huy mạnh mẽ hơn trong nhiệm vụ được giao. Cần sự đồng lòng, quyết tâm và trách nhiệm cao từ các ngành các cấp; rà soát các chỉ số thành phần, tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn”.

Năm qua, doanh nghiệp vẫn chưa hài lòng với sự “năng động và sáng tạo” của một số lãnh đạo sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Cụ thể có đến 75% doanh nghiệp phản ánh: “Lãnh đạo tỉnh có chủ trương đúng đắn nhưng không được thực hiện tốt ở các sở, ngành”. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho rằng, tỉnh năng động nhưng huyện không năng động, dẫn đến không có được sự đồng bộ trong hành động từ hệ thống chính quyền, các đơn vị tham mưu của các sở, từ đó dẫn đến không tạo được sự thoải mái cho doanh nghiệp. 

“Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp, lại là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, vùng mà không phát triển nhiều như các vùng khác, nhưng lại đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chỉ số PCI, đó là lợi thế rất lớn. Đạt được kết quả này nhờ vào tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành, tinh thần chia sẻ, phục vụ doanh nghiệp. Do đó, đề nghị lãnh đạo các sở, các huyện, thành phố phải lấy tinh thần ấy để chuyển động toàn bộ thì mới cải thiện được các chỉ số còn thấp. Chúng ta không được say sưa với các chỉ số đã đạt được mà cần nhìn mình trong sự phát triển chung và sự cạnh tranh giữa các tỉnh trong việc thực hiện các chỉ số PCI. Để thực hiện các chỉ số PCI đạt hiệu quả hơn, đề nghị cấp ủy các cấp phải xem đây là trách nhiệm của mình trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để cùng tham gia thực hiện”, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Anh Nguyễn Văn Huy trong trại gà của mình tại xóm Liên Hòa, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Phát triển bền vững ngành chăn nuôi gia cầm: Bài 1 - Tăng trưởng trong thử thách

Khoảng đầu các năm 2025, 2026, giá gia cầm và trứng sụt giảm mạnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Trong thử thách đó, ngành chăn nuôi gia cầm đã thể hiện năng lực nội tại để phục hồi mạnh mẽ trong cuối năm 2025. Tuy nhiên, dịch bệnh, chi phí chăn nuôi tăng cao khiến những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tiếp tục gặp khó khăn.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, bền vững

Ngày 14/8, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

(Ảnh minh họa: Viện Bạc)

Ngày 14/8, giá bạc đồng loạt giảm nhẹ

Ngày 14/8, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm, chịu áp lực điều chỉnh sau động lực tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu khi giá bạc giao dịch dưới đường EMA 50, trong khi vùng hỗ trợ 64,16 USD/ounce đang trở thành ngưỡng quan trọng đối với diễn biến giá.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).