Đồng Tháp: Tập trung, thực hiện sớm những nội dung, công việc quan trọng

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đối với những nội dung, công việc quan trọng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 5/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ chín. Hơn 30 báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết về lĩnh vực đầu tư công, tài chính-ngân hàng, đất đai, xây dựng, y tế, nông nghiệp... được trình bày tại kỳ họp.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, dự kiến năm 2024, tỉnh Đồng Tháp thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng đã báo cáo giải trình nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín, tập trung ở các lĩnh vực: Đầu tư - xây dựng, nông nghiệp, môi trường, tài chính, văn hóa - xã hội.

Năm 2024 là năm thứ 4 triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11.

Qua đánh giá kết quả thực hiện năm 2024, nhìn chung, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng khá, trong đó các chỉ tiêu về văn hóa-xã hội đều đạt và vượt.

Tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong nhấn mạnh: Năm 2025 là năm cuối tăng tốc về đích trong thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhóm chỉ tiêu tăng trưởng vẫn đang là thách thức lớn với tỉnh Đồng Tháp. Kể từ sau khi kết thúc đại dịch Covid-19, tuy tăng trưởng năm sau có cao hơn năm trước, nhưng nhìn chung, đều không đạt chỉ tiêu đã xác định.

Đây cũng là chỉ tiêu có khả năng rất cao không hoàn thành của nhiệm kỳ. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan tác động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nhìn nhận một cách thẳng thắn những nguyên nhân chủ quan và tìm giải pháp nhanh chóng khắc phục.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân cần tích cực, chủ động, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; tích cực thực hiện công tác giám sát, chất vấn, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; lắng nghe, phản ánh đầy đủ ý kiến, cũng như giải đáp kiến nghị của cử tri, qua đó tạo được niềm tin, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Năm 2025 sẽ là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 và tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh đây là những nội dung, công việc quan trọng, là việc cần tập trung, thực hiện sớm theo lộ trình, kế hoạch đã xác định.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng cần chủ động rà soát, xây dựng phương án hoạt động phù hợp với điều kiện mới, với mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, năm 2025, tỉnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%; quy mô kinh tế đạt 136.500 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 tỷ USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 32.500 tỷ đồng; phát triển 650 doanh nghiệp và 6.100 hộ kinh doanh thành lập mới, 22 dự án đầu tư tư nhân mới; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 10.000 tỷ đồng.

Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu tập trung vào 2 nhóm vấn đề về an ninh mạng và liên quan đến việc bố trí, giăng mắc cáp viễn thông.

Tại kỳ họp, đại biểu đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết. Trong đó, có các nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2025; thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh; Quy định về mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục trên địa bàn tỉnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho rằng, năm 2025, tỉnh vừa phải “tăng tốc, bứt phá”, tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của cả nhiệm kỳ 2021-2025; vừa phải thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12.

Chính vì vậy, đòi hỏi tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phải có tư duy đổi mới, đột phá với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả các giải pháp phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Một buổi cà-phê khóm ở xã Hưng Thạnh (tỉnh Đồng Tháp).

Tiếng nói chung trong mô hình cà-phê khóm

Cà-phê khóm tại xã Hưng Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) là mô hình kết nối giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với chính quyền và doanh nghiệp để cùng nhau trao đổi, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau trong cuộc sống, cách làm ăn và đi đến thống nhất làm ra sản phẩm theo một quy trình, sản lượng lớn, đạt chất lượng và mang tính bền vững.

Từ xe tải bán lưu động đến các điểm bán tự phát ven đường, mặt hàng sầu riêng xuất hiện dày đặc.

Cần giải pháp gỡ khó cho ngành hàng sầu riêng

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 14.483ha sầu riêng, trong đó khoảng 8.635ha đang cho trái, với sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng 120.000 tấn. Tuy nhiên, vụ thu hoạch năm nay đang chứng kiến tình trạng giá sầu riêng giảm sâu, khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn.

Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Chiều 12/5, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai các nghị quyết của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Nhà máy xay xát bơm trấu xuống ghe không che chắn khiến bụi bay vào nhà dân.

Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm bụi cám ở các nhà máy xay xát

Hiện nay, hàng trăm hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Thốt Nốt, thuộc địa bàn xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đang phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm bụi cám và tiếng ồn nghiêm trọng từ các nhà máy xay xát lúa gạo. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm và chính quyền địa phương đã vào cuộc, nhưng giải pháp xử lý vẫn chưa triệt để.

Vĩnh Long tuyên dương những người làm công tác Mặt trận.

Vĩnh Long trọn vẹn niềm tin gửi gắm lên Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong không khí phấn khởi, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn tại Hà Nội. Từ dải đất đồng bằng sông Cửu Long trù phú, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và chức sắc tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đang hướng trọn niềm tin và kỳ vọng vào sự kiện chính trị quan trọng này.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại kỳ họp.

Đồng Tháp tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Ngày 11/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư công và một số nội dung phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Công an Đồng Tháp ra mắt mô hình “Không gian số Đồng Tháp an toàn, lành mạnh”.

Đồng Tháp: Ngăn chặn tin xấu, độc trên không gian mạng

Hiện, tình trạng đăng tải, chia sẻ tin xấu, độc, tin giả để câu like, câu view trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống xã hội. Trước tình hình trên, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, xử lý và nâng cao ý thức người dân khi tham gia không gian mạng.

Nhà thầu thi công bờ kè tại xã Bình Phú, thuộc dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé giai đoạn 1.

Vĩnh Long: Sớm gỡ khó cho các công trình, dự án đầu tư công

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Vĩnh Long thực hiện giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với bình quân chung cả nước, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Do vậy, tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương tích cực gỡ khó giải phóng mặt bằng, vốn, đôn đốc nhà thầu thi công đạt và vượt tiến độ công trình, dự án.

Quang cảnh “Phiên tòa giả định”.

Tuyên truyền chống khai thác IUU bằng “Phiên tòa giả định”

“Phiên tòa giả định” không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân mà còn tăng cường ý thức chấp hành quy định khi hoạt động trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.