Quảng Ninh quyết tâm giữ vững tăng trưởng kinh tế hơn 2 con số trong năm 2024

Đây là nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các đại biểu nhất trí cao nhằm duy trì và kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đặt ra của năm 2024.
Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Theo đó, Quảng Ninh tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP hơn hai con số, phấn đấu tăng trưởng kinh tế quý IV/2024 đạt hơn 15%, thu ngân sách nhà nước cả năm 2024 không thấp hơn 55.600 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 10%, thu hút vốn FDI cả năm đạt 3 tỷ USD, tổng khách du lịch cả năm đạt hơn 19 triệu lượt khách, trong đó có hơn 3 triệu lượt khách quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vi Ngọc Bích nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2024, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, nhất là lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu càng phải tập trung rà soát kỹ lưỡng từng chỉ tiêu, nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương và làm gương; nắm chắc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; kiên quyết không để lặp lại tình trạng tồn dư dự toán lớn. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nuôi dưỡng nguồn thu, mở rộng cơ sở thu và khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng, phấn đấu tăng thu từ thuế, phí nội địa, thu xuất nhập khẩu ở mức cao nhất nhằm bù đắp nguồn hụt thu; tích cực thu hồi các khoản nợ đọng thuế..

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vi Ngọc Bích phát biểu tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vi Ngọc Bích phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 11 Nghị quyết quan trọng tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 11 Nghị quyết quan trọng tại kỳ họp.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đã thông qua 11 nghị quyết quan trọng, nổi bật là các nhóm vấn đề về chủ trương đầu tư một số dự án, công trình giao thông; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp tỉnh giai đoạn 2026-2030; Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép; Nghị quyết quy định về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7), Tết Nguyên đán hằng năm đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng; chương trình phát triển đô thị các địa phương (thành phố Cẩm Phả, Móng Cái, Uông Bí), tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040…

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.