Đồng Tháp: Hoạt động hội đồng nhân dân có nhiều sáng tạo

Hội đồng nhân dân 2 cấp có sự đổi mới, ngày một khoa học, linh hoạt, đặt yêu cầu công việc lên cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều kết quả mới, nội dung trao đổi, tiếp nhận, chia sẻ ngày càng thiết thực.
Trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và tặng hoa cho đại biểu.
Trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và tặng hoa cho đại biểu.

Ngày 30/1, tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp diễn ra hội nghị tổng kết hoạt động hội đồng nhân dân 2 cấp năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 gắn với hoạt động “Người đại biểu nhân dân Đất sen hồng với mùa xuân biên cương”.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết, trong năm 2023, hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đổi mới trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo luật định và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn ở địa phương.

Trong năm 2023, ngoài 2 kỳ họp thường lệ theo kế hoạch, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức 5 kỳ họp đột xuất để ban hành 26 nghị quyết quan trọng. Đối với 12 đơn vị hội đồng nhân dân cấp huyện có 24 kỳ họp thường lệ, 15 kỳ đột xuất và 12 kỳ họp chuyên đề.

Công tác tổ chức giám sát chuyên đề đi vào trọng tâm, trọng điểm những nội dung, chỉ tiêu quan trọng của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Công tác chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp đã xác định được những vấn đề cốt lõi, sát với thực tế, sát với lợi ích của người dân và định hướng phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá, trong năm, khối lượng công việc của hội đồng nhân dân 2 cấp rất lớn, hoạt động rất sôi nổi và hoàn thành tốt.

Hội đồng nhân dân 2 cấp có sự đổi mới, ngày một khoa học, linh hoạt, đặt yêu cầu công việc lên cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều kết quả mới, chất lượng cao hơn, nội dung trao đổi, tiếp nhận, chia sẻ ngày càng thiết thực, sát với đời sống người dân nhiều hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024 là năm phải bứt phá, nỗ lực để đạt kết quả cao nhất nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân các cấp bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, của Tỉnh ủy trong lãnh đạo hội đồng nhân dân cấp mình.

Tiếp tục tăng cường chất lượng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh gắn với yêu cầu cao trong trách nhiệm của đại biểu hội đồng nhân dân tham gia các vấn đề của hội đồng nhân dân và những vấn đề của cử tri, người dân quan tâm.

Đồng chí đề nghị đại biểu hội đồng nhân dân 2 cấp, các cơ quan thường trực tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát để các nghị quyết, các nội dung mà hội đồng nhân dân đã quyết nghị phải sớm đi vào thực tiễn.

Tại hội nghị, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đánh giá hoạt động hội đồng nhân dân 2 cấp ở tỉnh Đồng Tháp có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Các chủ thể của hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại hội nghị.

Việc ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp là cách làm sáng tạo, đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng của hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng chí đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cần chủ động xây dựng kế hoạch, nhất là định hướng chương trình xây dựng nghị quyết của hội đồng nhân dân. Điều hành kỳ họp phải giảm thời gian báo cáo, tăng thời gian thảo luận, tập trung vào những vấn đề mới, vấn đề khó còn có ý kiến khác nhau.

Dịp này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 1 tỷ đồng tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp nhằm hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà Tết tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp.
Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà Tết tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao quà Tết tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao quà Tết tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh cùng các thành viên trong đoàn trao 1.700 suất quà Tết tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự; trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Kim Tuyến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách.
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Kim Tuyến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng đã tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ; gia đình chính sách; giáo viên tiêu biểu, khó khăn và học sinh nghèo xã Tân Hộ Cơ và xã Bình Phú, huyện Tân Hồng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát động đợt thi đua “tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ”

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Cần Thơ khởi động phát triển đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến năm 2030.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Rác thải tràn ngập hai bên bờ nhiều con rạch ở ngay giữa trung tâm thành phố.

Nỗ lực làm sạch các con rạch

Hiện nay, nhiều con rạch tại trung tâm thành phố Cần Thơ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân và mỹ quan đô thị.

Các bạn trẻ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Lan tỏa những nghĩa cử ân tình

Thời gian vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung, với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp, chung tay góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương (sơ-mi trắng) tặng lẵng hoa mừng Đại hội.

Khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên của miền đất Mũi

Những ngày cuối tháng 11, khi gió chướng bắt đầu lao xao gọi mùa về trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, cũng là lúc lòng người Cà Mau rộn ràng đón chào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Lân khấm khá nhờ trồng cây nhãn xuồng đặc sản của địa phương.

Bình yên trên đất Cồn Tàu

Hơn trăm năm trước, Cồn Tàu (xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long) nằm giữa sông Tiền được những bậc tiền nhân chọn là điểm dừng chân để khai khẩn đất, lập nghiệp. Trải qua bao thế hệ, vùng đất Cồn Tàu được phù sa bồi lắng trở nên trù phú để người dân có cuộc sống bình yên, giản dị giữa sông, tách biệt với đôi bờ.

Tỉnh Vĩnh Long đang phát triển vườn dừa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghệ giúp ngành dừa phát triển bền vững

Tỉnh Vĩnh Long là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 nghìn ha trồng, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Ngành dừa đang hình thành chuỗi liên kết từ các khâu nhân giống, canh tác đến chế biến sâu, tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững.

Các vựa xoài phân loại xoài cóc đưa ra thị trường.

Ngọt ngào mùa xoài trái vụ

Nhà vườn xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang phấn khởi vì vụ xoài trái vụ cuối năm có giá tốt. Các chủ vườn tươi rói, hối hả huy động nhân công bẻ trái, giao cho các vựa xoài. Đường làng quê rộn ràng xe tải, xe gắn máy chạy đến cân xoài.