Đồng Tháp đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động

Đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động không chỉ giúp giải quyết việc làm mà còn góp phần nâng cao năng suất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Do đó, việc đào tạo lao động là yêu cầu cấp thiết và được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ sở giáo dục cần đổi mới liên tục để nâng cao chất lượng.

Giáo viên Trường cao đẳng Tiền Giang cho sinh viên ngành điện thực tập.
Giáo viên Trường cao đẳng Tiền Giang cho sinh viên ngành điện thực tập.

Theo định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2030, một số trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực để đào tạo ít nhất 82,5% nguồn nhân lực; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 43,5% trở lên nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang từng bước đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đầu tư trang thiết bị thực hành và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên… Đặc biệt, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn sản xuất, giúp học sinh, sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tác phong lao động và ý thức kỷ luật, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

ndo_br_z7751023555375-3da29a977895c4b15e9f0d5ddfd06a20-1752.jpg
Thực hành hàn sắt của sinh viên Trường cao đẳng Tiền Giang.

Cùng với hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Trường cao đẳng Tiền Giang được xác định là một trong những đơn vị nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho tỉnh và khu vực. Nhà trường không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, hướng đến mục tiêu đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Tiền Giang Nguyễn Quang Khải cho biết, năm 2025, nhà trường triển khai tuyển sinh 13 ngành nghề, với tổng chỉ tiêu hơn 7.300 học sinh, sinh viên và học viên, bao gồm trung cấp, cao đẳng và đào tạo thường xuyên.

Để nâng cao hiệu quả tuyển sinh, nhà trường đã thành lập Ban tư vấn tuyển sinh, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại nhiều trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn; đồng thời đa dạng hóa hình thức tiếp cận người học thông qua các kênh truyền thông, tư vấn trực tuyến.

ndo_br_z7751023539979-feafcd3c609f4a02e37ed219bef6e95f-3365.jpg
Trường cao đẳng Tiền Giang tổ chức cho sinh viên thực hành.

Kết quả tuyển sinh năm 2025 cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác đào tạo nghề của nhà trường. Cụ thể, trường đã tiếp nhận và xét đủ điều kiện trúng tuyển hơn 5.500 hồ sơ, trong đó, 407 học sinh hệ trung cấp, 250 sinh viên hệ cao đẳng, 219 sinh viên liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và 4.670 học viên đào tạo thường xuyên.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, Trường cao đẳng Tiền Giang tuyển sinh 24 nghề ở các trình độ đào tạo khác nhau, với tổng chỉ tiêu gần 2.000 học sinh, sinh viên và học viên. Trong đó, trình độ cao đẳng 310 sinh viên, trung cấp 800 học sinh, sơ cấp 192 học viên và đào tạo nghề dưới 3 tháng 10.650 học viên.

Điểm đáng chú ý là nhiều ngành nghề đào tạo của trường được xây dựng theo hướng gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của doanh nghiệp như: công nghệ ô-tô, điện công nghiệp, cơ khí, kỹ thuật chế biến thực phẩm, dịch vụ du lịch, chăm sóc sức khỏe…

Theo đồng chí Nguyễn Quang Khải, nhà trường xác định mục tiêu đào tạo phải gắn với nhu cầu thị trường lao động, bảo đảm người học sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định. Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, tăng cường đào tạo theo đơn đặt hàng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Thực tế cho thấy, nhiều học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp từ trường đã nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn. Anh Trần Duy Bình, chủ gara Trần Bình Auto (phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp), cựu sinh viên ngành Công nghệ ô-tô của Trường cao đẳng Tiền Giang cho biết: “Sau khi tốt nghiệp, tôi được nhà trường giới thiệu việc làm và nhanh chóng ổn định thu nhập. Những kiến thức và kỹ năng được học tại trường giúp tôi tự tin làm việc và phát triển nghề nghiệp”.

Còn anh Nguyễn Hoàng Nguyên, Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Thắng Phát (xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp), cựu sinh viên ngành Điện công nghiệp của Trường cao đẳng Tiền Giang chia sẻ: “Thời gian học tại Trường cao đẳng Tiền Giang đã giúp tôi trang bị nền tảng kiến thức, kỹ năng bước vào môi trường làm việc. Khi bắt đầu đi làm, bản thân không tránh khỏi những bỡ ngỡ, tuy nhiên, nhờ nền tảng đã được học cùng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, tôi dần thích nghi, hiểu rõ công việc và trưởng thành hơn từng ngày. Qua đó, tôi nhận ra rằng học nghề là bước khởi đầu quan trọng, còn quá trình làm việc chính là hành trình rèn luyện để hoàn thiện bản thân”.

Trong bối cảnh tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ, vấn đề nhu cầu về lao động kỹ thuật ngày càng tăng. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề được xem là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.

Tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại trên đàn chó tại tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long tập trung phòng, chống bệnh dại

Thời gian gần đây, bệnh dại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có chiều hướng phức tạp khi số ca thiệt mạng gia tăng. Địa phương đang triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dại và bảo đảm người bị phơi nhiễm được tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh sẽ không còn người chết do bệnh dại.

Tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý xuất khẩu bưởi sau cảnh báo từ Australia.

Tăng cường kiểm soát xuất khẩu bưởi sang Australia

Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương rà soát vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, từng bước khắc phục tồn tại, hướng tới đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.