Đồng Nai: Xác định khối lượng đất khai thác tại dự án cải tạo đất nông nghiệp

Liên quan vi phạm trong thực hiện phương án cải tạo đất nông nghiệp phục vụ thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc mà Báo Nhân Dân đưa tin, ngày 12/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định khối lượng đất đã khai thác.
Khu vực dự án cải tạo đất nông nghiệp tại đồi Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Khu vực dự án cải tạo đất nông nghiệp tại đồi Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chuyên môn liên quan tiến hành đo đạc, xác định chính xác khối lượng đất đã khai thác trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp phục vụ thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây ở vị trí đồi Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

Trước đó, sau khi Đoàn liên ngành tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực tế phát hiện tại dự án cải tạo đất nông nghiệp ở đồi Bình Minh do liên danh nhà thầu Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trung Chính thực hiện đã có những vi phạm, như: góc mái dốc, số tầng khai thác không tuân thủ theo phương án được chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, đơn vị chủ trì Đoàn liên ngành, những vi phạm tại dự án cải tạo đất nông nghiệp trên nguy cơ gây mất an toàn khu vực rất nghiêm trọng do vách đứng với chiều cao lớn nên nguy cơ sạt lở là rất cao, nhất giữa mùa mưa hiện nay.

Liên danh nhà thầu thực hiện dự án cải tạo đất nông nghiệp đã không tuân thủ việc thu hồi đất theo phương án, có thể khối lượng đất khai thác ngoài cấp phép theo phương án là khá lớn.

Hiện nay, liên danh nhà thầu đang xây dựng phương án khai thác mới tại đồi Bình Minh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét.

Liên quan đất san lấp phục vụ các dự án, theo tính toán, từ năm 2023 đến 2025, tỉnh Đồng Nai có nhu cầu hơn 21 triệu m3 cho tám dự án giao thông trọng điểm quốc gia và của địa phương. Tuy nhiên, khó khăn trong quá trình cấp phép khai thác, khiến nhiều dự án giao thông đang đứng trước nguy cơ thiếu đất san lấp. Trong đó, chỉ riêng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn thiếu khoảng 4 triệu m3.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.