XÃ LUẬN

Động lực mới tăng cường tình hữu nghị, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm thành công tốt đẹp đã tiếp thêm động lực củng cố tình láng giềng hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Trong chuyến thăm, từ ngày 30/10 đến 1/11, Trung Quốc đã dành nghi lễ trọng thể và tình cảm trọng thị, hữu nghị tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trong bầu không khí trang trọng, thân tình và cởi mở, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Chính phủ, Nhân đại, Chính hiệp Trung Quốc đã đón, hội đàm, hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên Trung Quốc đón tiếp sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thăm Trung Quốc đầu tiên sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện sự coi trọng cao độ của Việt Nam và Trung Quốc đối với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong định hướng và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Điều này còn thể hiện tình cảm đồng chí, anh em sâu sắc giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như mong muốn của hai Đảng, hai nước cùng theo đuổi tương lai tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà thân mật. Đây là cử chỉ đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của nhà lãnh đạo Trung Quốc và mong muốn tăng cường sự gần gũi, tin cậy với nhà lãnh đạo Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc mừng về thành công của Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mở ra hành trình mới xây dựng đất nước Trung Quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035, hướng tới thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai; chúc mừng đồng chí Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư khóa XX, được xác lập là hạt nhân lãnh đạo của Trung ương Đảng và toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra những mục tiêu và đường lối phát triển trong các giai đoạn đến năm 2025, 2030 và 2045, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII đã đề ra.

Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, cùng là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, với tình cảm hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà cách mạng tiền bối hai nước gây dựng và vun đắp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, mong muốn và sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và nâng tầm quan hệ hai nước.

Đánh giá cao xu thế phát triển lành mạnh trong quan hệ hai Đảng và hai nước, hai Tổng Bí thư đã đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, duy trì hòa bình và ổn định trên biển. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò định hướng chiến lược của hợp tác kênh Đảng, nhằm tăng cường hiểu biết, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định trong quan hệ hai nước.

Nâng cao hiệu quả các cơ chế hiện có, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư nhằm tạo nền tảng vững chắc phát triển quan hệ hai nước; làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng-an ninh và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển, tuân thủ nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng và giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế.

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc sang giai đoạn mới, tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững, đáp ứng nguyện vọng và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

NHÂN DÂN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.