Động lực mới cho phát triển công nghiệp văn hóa

Thời gian qua, thành phố Hà Nội không chỉ tập trung khai thác di sản để phát triển công nghiệp văn hóa, mà còn tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa có sức lan tỏa sâu rộng, đưa Hà Nội thành "thành phố sự kiện". Điển hình như các sự kiện mới đây: Lễ hội Thiết kế sáng tạo, Lễ hội Văn hóa ẩm thực… đều thu hút hàng trăm nghìn người tham dự. Những hoạt động này tạo ra diện mạo mới mẻ, là động lực cho công nghiệp văn hóa phát triển.
Lễ hội Thiết kế sáng tạo là sự kiện văn hóa lớn nhất của Hà Nội trong năm 2024.
Lễ hội Thiết kế sáng tạo là sự kiện văn hóa lớn nhất của Hà Nội trong năm 2024.

Nếu như trước đây, Hà Nội nổi tiếng với những lễ hội truyền thống thường diễn ra vào mùa xuân, thì hiện nay, những lễ hội, những sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm.

Thành phố của sự kiện và lễ hội

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024 tổ chức tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) vừa khép lại trong sự phấn khởi của cả ngành văn hóa, cũng như các nghệ nhân, các thương hiệu ẩm thực của Thủ đô. Con số gần 110 nghìn người tham dự đã phản ánh sức hút của sự kiện. Những gian hàng bán các đặc sản truyền thống của Hà Nội như: Phở, bún ốc, bánh tôm, cốm Vòng…, khách luôn phải xếp hàng dài để chờ đến lượt thưởng thức. Những món ăn mới lạ như: Cháo se, cháo gõ… đặc sản của vùng ngoại thành Hà Nội cũng thu hút khách không kém.

Ngoài việc được trải nghiệm các món ăn, khách du lịch cũng được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, những cuộc giao lưu đặc sắc. So với cách đây tròn một năm, Lễ hội Văn hóa ẩm thực 2024 tăng gần gấp đôi về lượng khách, mặc dù vẫn tổ chức trong cùng một không gian.

Chị Lê Thu Hằng (phố Đội Cấn, quận Ba Đình) cho biết: "Đến Lễ hội chúng tôi không chỉ được "nếm" thử các món ăn, mà còn được biết thêm nhiều điều thú vị về văn hóa ẩm thực. Các cháu bé nhà tôi rất tò mò khi xem robot chế biến và phục vụ món phở".

Tuy nhiên, nếu so về quy mô, sức hút thì Lễ hội Thiết kế sáng tạo vẫn xứng danh là sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm. Trong 9 ngày diễn ra sự kiện, đã có hơn 300 nghìn lượt khách đến với Lễ hội, chưa kể việc Ban Tổ chức không thể thống kê hết những sự kiện tổ chức ngoài trời. Diễn ra trong không gian của các tuyến phố: Lý Thái Tổ-Lê Thánh Tông giao cắt với Dốc Bác Cổ-Tràng Tiền, Lễ hội có tên gọi "Giao lộ Sáng tạo" đã đem đến công chúng 110 hoạt động văn hóa, sáng tạo, gồm: Trưng bày, triển lãm, tọa đàm, trải nghiệm, trình diễn sân khấu, thời trang…

Những địa điểm hấp dẫn nhất với du khách là: Đại học Khoa học Tự nhiên (trước đây là tòa nhà của Đại học Đông Dương, rồi Đại học Tổng hợp Hà Nội), Cung Thiếu nhi, Nhà khách Chính phủ (trước đây là Phủ Thống sứ Bắc Kỳ). Nhiều người phải chờ cả tiếng đồng hồ mới có cơ hội tìm hiểu, khám phá các hoạt động văn hóa-nghệ thuật.

Trưởng phòng Quản lý Di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Phạm Thị Lan Anh cho biết: "Ý nghĩa của Lễ hội Thiết kế sáng tạo không chỉ nằm ở việc giới thiệu đến công chúng những hoạt động nghệ thuật mà còn đưa nghệ thuật, sáng tạo đến gần hơn với tất cả mọi người. Từ đó, kích thích, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo của cộng đồng, nuôi dưỡng và tạo ra thị trường tiêu thụ các sản phẩm văn hóa-sáng tạo, hay nói cách khác, đó là nuôi dưỡng thị trường cho công nghiệp văn hóa".

Từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã tổ chức hàng trăm sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao có quy mô lớn. Phần lớn những sự kiện này đã trở thành sự kiện thường niên, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Điển hình như: Lễ hội Du lịch Hà Nội, Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội, Festival Thu Hà Nội, Lễ hội Áo dài du lịch, Ngày hội Văn hóa Vì hòa bình, Lễ hội Sen Tây Hồ, Liên hoan Phim Hà Nội, Hội chợ Hàng thủ công mỹ nghệ… Tính rộng hơn trong những năm gần đây, nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn thành phố không chỉ được tổ chức quy mô mà còn vươn tầm quốc tế, nổi bật nhất là Liên hoan Phim Hà Nội, Liên hoan Âm nhạc Gió mùa...

Ngoài những sự kiện cấp thành phố, còn hàng loạt sự kiện do các ngành, địa phương thực hiện. Cùng thời gian diễn ra Lễ hội Văn hóa ẩm thực, chương trình quảng bá du lịch đêm với chủ đề "Đêm Trúc Bạch" (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với các vị khách. Khách du lịch trong nước và quốc tế đặc biệt ấn tượng với việc tái hiện cuộc sống, sinh hoạt và những chương trình nghệ thuật về cuộc sống, văn hóa của người Hà Nội thời bao cấp.

Tuần Văn hóa-Du lịch-Thương mại làng nghề Vạn Phúc (quận Hà Đông) hiện cũng đang diễn ra (từ ngày 30/11 đến hết 6/12), với việc giới thiệu nhiều nét văn hóa đặc sắc của quê lụa, nét đẹp của nghề dệt lụa tơ tằm Vạn Phúc. Cả những địa bàn xa trung tâm Thủ đô như thị xã Sơn Tây cũng lần đầu tiên tổ chức những sự kiện văn hóa lớn mà trước đây chưa ai từng nghĩ đến. Đó là hai sự kiện nối tiếp nhau: Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2024 và Cuộc thi Hoa hậu Áo dài Di sản đều diễn ra trong tháng 11. Những sự kiện này đều thu hút hàng nghìn người tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong từng nhấn mạnh: "Nếu không có sự kiện tầm cỡ thì không thể có công nghiệp văn hóa". Những sự kiện văn hóa tầm cỡ trải đều suốt trong năm đã và đang tạo ra một động lực phát triển mới cho công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Nâng tầm thành thương hiệu

Tháng 2/2022, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong các giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết, thành phố nêu rõ nhiệm vụ tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô lớn, mang tầm khu vực và quốc tế; đăng cai các sự kiện văn hóa quốc tế lớn, thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, các tổ chức văn hóa nghệ thuật, những cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa được đông đảo công chúng và các thị trường văn hóa quan tâm.

Hà Nội đang từng bước trở thành "thành phố của sự kiện", "thành phố lễ hội" khi triển khai những lễ hội mới, song song với duy trì, phát huy giá trị của hàng nghìn lễ hội truyền thống. Việc những sự kiện, lễ hội văn hóa mới thu hút sự quan tâm của công chúng tạo động lực rất lớn cho phát triển du lịch và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa khác. Tuy nhiên, để nâng tầm thành thương hiệu thì vẫn cần cải thiện nhiều yếu tố.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng chia sẻ: "Nếu tiếp tục phát huy tiềm năng tổ chức các lễ hội quy mô lớn một cách chuyên nghiệp và bài bản, Hà Nội không chỉ trở thành một điểm đến văn hóa hấp dẫn mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp văn hóa; mang lại lợi ích kinh tế qua việc phát triển các dịch vụ liên quan như du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu mua sắm, và đặc biệt là góp phần phát triển các sản phẩm văn hóa sáng tạo. Tuy vậy, để trở thành "thành phố lễ hội", bên cạnh việc đầu tư cho các yếu tố văn hóa, nghệ thuật, Hà Nội cần chú ý đầu tư hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch và các tiện ích công cộng. Ngoài ra, thành phố cần xây dựng các tour kết hợp tham quan di sản văn hóa và tham gia lễ hội để gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách".

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc xây dựng thương hiệu cho các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của ngành kinh doanh văn hóa. Các sự kiện văn hóa tạo điểm nhấn cho các địa phương, đặc biệt là các điểm thu hút khách du lịch và tạo cơ hội cho các nghệ sĩ thể hiện tài năng của họ và giao lưu với đồng nghiệp, khán giả và các bên liên quan khác. Với việc xây dựng thương hiệu hiệu quả, các sự kiện văn hóa có thể mở rộng tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước, tạo dựng sức mạnh mềm trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay. Song, để thu hút các sự kiện quốc tế đến Hà Nội, thì cần sự tham gia của các bộ, ngành Trung ương, bởi đây không phải vấn đề riêng của Hà Nội mà nó còn là câu chuyện đại diện cho cả đất nước.

Phát triển thành thành phố sự kiện, thành phố lễ hội là cần thiết, nhưng Hà Nội cũng cần thêm cơ sở hạ tầng tương xứng. Không gian lớn nhất để tổ chức các sự kiện ngoài trời hiện nay là sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). Tuy nhiên, một số sự kiện thời gian qua đã cho thấy, sân vận động Mỹ Đình chưa thể đáp ứng được nhu cầu của công chúng, điển hình như sự kiện ban nhạc Black Pink (Hàn Quốc) biểu diễn tại Hà Nội năm 2023.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng cần sự điều phối, quản lý các lễ hội văn hóa một cách hợp lý về mặt không gian và thời gian. Việc cùng một lúc tổ chức nhiều lễ hội cũng là một điều bất lợi. Điển hình như Lễ hội Văn hóa ẩm thực và chương trình quảng bá du lịch Đêm Trúc Bạch cùng tổ chức trong ba ngày từ 29/11 đến 1/12 vừa qua cũng làm ảnh hưởng lẫn nhau, khiến chưa phát huy hết được tiềm năng, sức hút của cả hai sự kiện.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.

Không chỉ là nơi tranh tài, cuộc thi còn mang đến một không gian biểu diễn chuyên nghiệp, giúp các tài năng piano trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy trải nghiệm và trau dồi bản lĩnh sân khấu.

Tín hiệu tích cực trong việc đào tạo âm nhạc tại Hải Phòng

Nhiều thí sinh nhỏ tuổi tự tin trình diễn những tác phẩm ở chuẩn mực chuyên nghiệp, gần 700 người đăng ký dự thi ngay từ vòng sơ khảo - Cuộc thi Tài năng Piano Hải Phòng 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp để lại ấn tượng về một phong trào học piano đang lớn dần ở thành phố Cảng.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

Đồi mâm xôi (Lào Cai) thu hút đông đảo du khách vào mùa lúa chín.

Từ bản sắc vùng miền đến sinh kế cộng đồng

Thời gian qua, nhiều cộng đồng vùng cao lựa chọn khai thác những yếu tố cảnh quan thiên nhiên, nghề truyền thống, tập quán sinh hoạt... để xây dựng các sản phẩm du lịch và kể câu chuyện văn hóa của địa phương. 

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang (bên trái) nhận sách "Những gì tôi thấy ở Việt Nam" từ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà và Ngài Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và những trang sách ký ức của người thầy

Hơn 60 năm trước, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố nhà văn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov người Azerbaijan đã sang Việt Nam để gieo những hạt giống đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng. Mùa hạ năm nay, ông đã trở lại đất nước Việt Nam hằng yêu mến qua cuốn sách của mình cùng cuộc hội ngộ thiêng liêng tình thầy trò.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm các tác phẩm hội họa. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối mỹ thuật Việt Nam-Trung Quốc qua triển lãm "Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh”

Chiều 28/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội Xúc tiến Trường phái hội họa Ly Giang Quảng Tây khai mạc triển lãm “Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh".

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên gia nghiên cứu. (Ảnh: MINH DUY)

Đền Cơ Xá trong mạch nguồn văn hóa Thăng Long

Sáng 28/6, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã phối hợp cùng Tiểu ban quản lý di tích đền Cơ Xá tổ chức hội thảo khoa học “Đền Cơ Xá và việc phụng thờ Thái úy Lý Thường Kiệt trong không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội xưa và nay”.

Buổi họp báo thu hút đông đảo báo giới, nghệ sĩ, nhà làm phim. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức khai mạc ngày 28/6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn.