Động lực mới cho học sinh Việt Nam nghiên cứu tiếng Nga

Các em học sinh trung học phổ thông Việt Nam không chỉ tham gia các giờ học thực tế tại môi trường giáo dục ở Nga, mà còn được khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Nga, đặc biệt được làm quen với các trường đại học hàng đầu “Xứ sở Bạch Dương” để định hướng việc chọn trường, chuyên ngành sau khi kết thúc phổ thông.
Đoàn học sinh Việt Nam đến sân bay quốc tế Domodedovo, bắt đầu hành trình khám phá nước Nga.
Đoàn học sinh Việt Nam đến sân bay quốc tế Domodedovo, bắt đầu hành trình khám phá nước Nga.

Ngày 4/5, 20 học sinh thuộc Trường trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên và trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đến Nga để tham gia chương trình giáo dục ngắn hạn.

Tại Nga, các em sống và học tập tại Trung tâm Giáo dục quốc tế “Interdom” mang tên E.D. Stasova. Các em có 1 tháng học tập và trải nghiệm, khám phá nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, tìm hiểu về đất nước, lịch sử, phong tục truyền thống của Nga, làm quen với các trường đại học tại thành phố Ivanovo và thủ đô Moskva.

Tại Đại học Tổng hợp Công nghệ hóa học Quốc gia Ivanovo, cùng sự đồng hành của giáo viên Ekaterina Kazulina thuộc dự án “Giáo viên Nga ở nước ngoài”, học sinh Việt Nam đã được tham quan các khoa và phòng thí nghiệm của trường, đồng thời quan sát cách sinh viên Nga làm thí nghiệm thực tế và cùng tham gia làm thí nghiệm với sinh viên Nga.

Học sinh Việt Nam cùng tham gia làm thí nghiệm với sinh viên Nga.

Học sinh Việt Nam cùng tham gia làm thí nghiệm với sinh viên Nga.

Thăm Đại học Tổng hợp Quốc gia Ivanovo, học sinh hai trường trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên và trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các anh chị sinh viên Việt Nam đang học tập tại ngôi trường này.

Sinh viên Việt Nam đã chia sẻ với các bạn trẻ về môi trường học tập và sinh sống ở Nga, gợi mở và giúp các em có những định hướng phù hợp trong việc chọn chuyên ngành, trường đại học. Bên cạnh việc được trải nghiệm thực tế tại các trường đại học, các bạn còn được tham gia các lớp làm đồ thủ công truyền thống, trong đó có búp bê Nga.

Sau khi đến thăm các trường đại học, các em học sinh đã chia sẻ ấn tượng của mình về những buổi gặp gỡ hướng nghiệp cho tương lai.

Bạn Phạm Như Bảo và Nguyễn An Thảo, học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ mong muốn sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ thi đỗ vào Đại học Tổng hợp Quốc gia Ivanovo bởi theo các em, đây là môi trường học tập tốt và có nhiều anh chị sinh viên Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ các tân sinh viên thích nghi với cuộc sống và môi trường học tập mới.

Trải nghiệm các lớp học làm đồ thủ công truyền thống.
Trải nghiệm các lớp học làm đồ thủ công truyền thống.

Trong khi đó, bạn Đinh Mai Anh rất thích Đại học Công nghệ Hóa học Quốc gia Ivanovo với lý do tại đây nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào thực tiễn. Cô gái đặc biệt ấn tượng với khả năng in 3D.

Trong thời gian học tập tại Ivanovo, các em đã có cơ hội đến thăm Kostroma và Plyos - hai thành phố cổ nằm trong Vành đai Vàng của Nga. Tại Kostroma, các bạn có cơ hội trải nghiệm tại trang trại nai sừng tấm, đi dạo bên bờ sông Volga, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của các nhà thờ nơi đây. Chuyến đi tới Plyos đưa các em đến với những cảnh trí thơ mộng, nơi danh họa Levitan đã vẽ bức tranh “Mùa thu vàng” nổi tiếng.

Trước khi trở về Việt Nam, các em sẽ có cơ hội đến Moskva và tham quan các địa điểm nổi tiếng của thủ đô như Quảng trường Đỏ, Trung tâm Triển lãm toàn Nga (VDNKh). Ngoài ra, các em còn đến thăm các trường đại học danh tiếng như Trường Kinh tế Cao cấp HSE, Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov.

Đây thật sự là trải nghiệm tuyệt vời đối với các bạn trẻ.
Đây thật sự là trải nghiệm tuyệt vời đối với các bạn trẻ.

Đại diện Trung tâm Giáo dục quốc tế “Interdom” mang tên E.D. Stasova chia sẻ, mặc dù đây là chương trình ngắn hạn, nhưng học sinh Việt Nam được tham gia nhiều hoạt động như học tiếng Nga, làm quen với lịch sử, văn hóa và truyền thống phong phú của Nga.

“Chúng tôi hy vọng, chuyến đi không chỉ là một trải nghiệm giáo dục quý báu cho các em mà còn mang đến cho các em nhiều ấn tượng tốt, những khám phá mới và tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước chúng ta”, Đại diện Trung tâm Giáo dục quốc tế “Interdom” nhấn mạnh.

Phấn khởi khi đồng hành cùng các em học sinh đến Nga, cô giáo Phạm Thị Huyền cho biết, được học tiếng Nga tại đất nước mình đã là một điều rất thú vị.

Chương trình này sẽ tiếp thêm động lực cho học sinh Việt Nam nghiên cứu tiếng Nga.
Chương trình này sẽ tiếp thêm động lực cho học sinh Việt Nam nghiên cứu tiếng Nga.

Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu các em học sinh được hòa mình trong môi trường ngôn ngữ ở tại đất nước Nga xinh đẹp.

Tại đây, các em có cơ hội thực hành tiếng với người bản xứ, tham gia các ngày lễ và các hoạt động văn hóa.

“Tôi hy vọng chuyến đi này sẽ truyền cảm hứng cho các em học sinh của mình học tiếng Nga say mê hơn nữa và thấm nhuần tình yêu với đất nước Nga vĩ đại”, cô Phạm Thị Huyền xúc động chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.