Đồng hành cùng thiếu nhi vùng biên giới

Học sinh Trường tiểu học Na Sang (xã Na Sang, tỉnh Điện Biên) hào hứng trải nghiệm trò chơi cờ vua vận động ngay tại sân trường. (Ảnh do Hội đồng Đội Trung ương cung cấp)
Học sinh Trường tiểu học Na Sang (xã Na Sang, tỉnh Điện Biên) hào hứng trải nghiệm trò chơi cờ vua vận động ngay tại sân trường. (Ảnh do Hội đồng Đội Trung ương cung cấp)

Sau nhiều chương trình hành động hiệu quả, toàn diện như “Tháng Ba biên giới”, “Thắp sáng đường biên”..., Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai một giải pháp dài hạn, đồng bộ với sự tham gia của nhiều lực lượng hướng về biên cương Tổ quốc. Đó là Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”.

Đó là Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”.

Một buổi sáng cuối tháng 11, khi ánh ban mai vừa trải dài trên triền núi, có một món quà đặc biệt đã chờ sẵn các em học sinh Trường tiểu học Na Sang (xã Na Sang, tỉnh Điện Biên). Ở góc sân trường, một bàn cờ vua cỡ lớn xếp ngay ngắn với những quân cờ lạ lùng, khi được hỏi, hầu hết học sinh và không ít thầy, cô giáo đều cho biết chưa từng nhìn thấy bàn cờ và quân cờ nào có kích thước lớn như vậy.

Khác với hình dung quen thuộc về những ván cờ diễn ra trên bàn ghế, cờ vua vận động là loại hình thể thao đòi hỏi cả tư duy chiến lược, sự tập trung và tính linh hoạt thể chất. Chính vì vậy, các ván cờ diễn ra ngay sau đó đã trở thành những giây phút “học mà chơi, chơi mà học” sôi nổi, thú vị với hàng loạt trải nghiệm mới mẻ. Hình ảnh các em học sinh vùng cao xúng xính trong những bộ quần áo thổ cẩm đầy màu sắc, hăng say tìm hiểu luật chơi, hào hứng tranh luận từng nước đi, chạy thật nhanh để di chuyển các quân cờ... đã trở thành một bức tranh sống động.

Với thông điệp “Tài năng và khát vọng của trẻ em Việt Nam không bao giờ bị giới hạn bởi địa lý”, hoạt động trải nghiệm cờ vua vận động là một phần của “Hành trình đồng hành với học sinh biên giới”, thuộc Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”, được Trung ương Đoàn khởi động vào ngày 21/11 vừa qua tại xã Na Sang (tỉnh Điện Biên).

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Đề án là lời cam kết mạnh mẽ, bền bỉ của tuổi trẻ cả nước hướng về vùng đất biên cương của Tổ quốc. “Mỗi người dân vùng biên là một cột mốc biên giới quốc gia và Đề án là cách để thế hệ trẻ chung tay xây dựng, bảo vệ và thắp sáng những “cột mốc sống” đó bằng tri thức, hành động tình nguyện và tất cả tình cảm chân thành. Từ Điện Biên, Hành trình nói riêng, Đề án nói chung sẽ lan tỏa đến 248 xã biên giới, thắp sáng niềm tin, vun đắp tri thức và bồi dưỡng ý chí vươn lên cho tuổi trẻ vùng biên”, đồng chí Bùi Quang Huy cho biết.

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp sẽ đồng loạt triển khai Đề án với các nội dung: Xây dựng định hướng tổng thể, hỗ trợ mỗi xã vùng biên ít nhất 2 mô hình phát triển kinh tế gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đồng hành với thanh thiếu nhi trong chuyển đổi số, tiếp cận tri thức số và ứng dụng công nghệ, từ đó phát động phong trào “Thanh niên số vì biên giới số”; thường xuyên triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các xã vùng biên; đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới trong học tập, phát triển toàn diện, định hướng nghề nghiệp và tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Để Đề án sớm đi vào thực tiễn, có chiều sâu và hiệu quả, Trung ương Đoàn đã gợi mở 5 giải pháp, hay có thể gọi là “từ khóa” để các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tập trung cụ thể hóa: Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ; đồng hành bền vững, kết nghĩa trách nhiệm; huy động xã hội hóa mạnh mẽ; đẩy mạnh chuyển đổi số; đúng phương châm “an toàn-kỷ luật-hiệu quả”. Qua đó, tập trung phát triển Đề án nhanh chóng, gắn với phát huy mạnh mẽ hiệu quả của nhiều hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên đang vận hành như “Tháng Ba biên giới”, “Xuân biên giới-Tết hải đảo”, “Thắp sáng đường biên”...

Có thể tin tưởng rằng, Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” sẽ trở thành một “cột mốc” khởi đầu cho tình đoàn kết, tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với quê hương, đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Ea Súp và đoàn viên, thanh niên xã Ea Rốk nạo vét kênh mương.

Tết thắm tình quân-dân

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều người đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa, chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, người thân thì ở các xã biên giới, vùng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn âm thầm, lặng lẽ tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn JOTUN giả lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng

Chiều 9/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa triệt xóa 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường JOTUN giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thức ăn đường phố

Bộ Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm cấp xã, phường, đặc khu chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết; chủ động tổ chức và phối hợp triển khai công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ các lễ hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trao quà Tết tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, chúc Tết tại Lâm Đồng

Ngày 9/2, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ảnh minh họa: Xe giường nằm 2 tầng.

Siết chặt quản lý xe khách giường nằm hai tầng, bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết và mùa lễ hội

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tính mạng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Công điện yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô-tô, đặc biệt là loại hình xe khách giường nằm hai tầng.

Trong tháng 1 năm 2026, toàn quốc xảy ra 258 vụ cháy, 3 vụ nổ,

Trong tháng 1 năm 2026, toàn quốc xảy ra 258 vụ cháy

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, trong tháng 1/2026, toàn quốc xảy ra 258 vụ cháy, làm chết 11 người, làm bị thương 6 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 193,8 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 3 vụ nổ, làm chết 1 người, bị thương 6 người.

Chỉnh trang và sắp xếp, trưng bày hiện vật tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bình Trưng.

Khánh thành công trình sắp xếp, trưng bày hiện vật tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bình Trưng

Hòa trong không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), phường Bình Trưng đã tổ chức Lễ khánh thành công trình cải tạo, chỉnh trang và sắp xếp, trưng bày hiện vật tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Bình Trưng.

Những đồi dứa bạt ngàn ở Mường Khương.

Xã biên giới Mường Khương đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng

Năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn xã Mường Khương (Lào Cai) cơ bản ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh…

Ảnh minh họa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chuẩn hóa nghề bếp, nâng tầm ẩm thực

Để Việt Nam thật sự trở thành “thiên đường ẩm thực” của khu vực và thế giới, yếu tố an toàn, trách nhiệm cần phải được bảo đảm hơn nữa và trở thành nền tảng bền vững.