Đồng chí Trịnh Văn Ánh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh

Ngày 28/5, tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã bầu đồng chí Trịnh Văn Ánh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh khóa I.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nhà báo và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Ban Chấp hành Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự và chỉ đạo Đại hội có nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Cùng tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và gần 100 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 400 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh.

Diễn văn khai mạc Đại hội khẳng định: Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và đổi mới hoạt động báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả hơn. Việc hợp nhất tổ chức Hội Nhà báo hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt tổ chức hành chính, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho báo chí địa phương trên vùng đất Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, giàu truyền thống cách mạng.

dong-chi-trinh-van-anh-phat-bieu.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt sau quá trình hợp nhất, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh và đội ngũ những người làm báo đã tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh toàn diện, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan báo chí trong tỉnh luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và đất nước; phản ánh kịp thời, sinh động đời sống thực tiễn của nhân dân.

Công tác quản trị tòa soạn, phương thức làm báo được đổi mới mạnh mẽ theo hướng hiện đại. Chuyển đổi số được đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ quy trình sản xuất, xuất bản tác phẩm báo chí. Chất lượng báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình không ngừng được nâng cao, lượng bạn đọc, khán giả tăng mạnh.

Hoạt động của Hội ngày càng chuyên nghiệp, vị thế và uy tín được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng.

Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ được triển khai bài bản, thiết thực với hơn 20 lớp tập huấn cho hơn 1.000 lượt hội viên, góp phần nâng cao năng lực làm báo trong môi trường số và đa phương tiện.

Các giải báo chí truyền thống như Giải báo chí Thân Nhân Trung, Ngô Gia Tự được duy trì và nâng cao chất lượng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ những người làm báo.

Một điểm sáng nổi bật là sau hợp nhất, Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì thông suốt hoạt động tuyên truyền, không để gián đoạn “trận địa” thông tin quan trọng của Đảng.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các cơ quan báo chí của tỉnh đã đạt 8 giải báo chí Trung ương (trong đó có 1 giải A, 4 giải B), 6 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Công tác chuyển đổi số lĩnh vực phát thanh, truyền hình được đánh giá xuất sắc.

dai-bieu.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, Đại hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn và thống nhất cao các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; kiện toàn tổ chức, thành lập các chi hội, câu lạc bộ phù hợp với thực tiễn báo chí mới; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng thông tin, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của hội viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh cùng đội ngũ những người làm báo đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định đây là nền tảng quan trọng để Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí tin tưởng rằng, những người làm báo Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong kỷ nguyên số, đồng thời thực hiện nghiêm túc 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, góp phần tô thắm thêm truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam anh hùng.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh khóa I.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 8 đồng chí tham dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.