Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri công đoàn và công nhân lao động tại Đà Lạt

Sáng 7/10, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động trên địa bàn thành phố Đà Lạt, trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Đồng chí Phan Đình Trạc giới thiệu với cử tri về tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.
Đồng chí Phan Đình Trạc giới thiệu với cử tri về tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự buổi tiếp xúc, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng: Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; K’Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; cùng lãnh đạo thành phố Đà Lạt, các sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thông tin tới cử tri về những nội dung dự kiến chủ yếu của kỳ họp thứ 8; khái quát tình hình kinh tế-xã hội và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV chia làm hai đợt họp tập trung, dự kiến đợt 1 từ ngày 21/10 đến 13/11 và đợt 2 từ ngày 20 đến 30/11. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 16 dự án luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt tại buổi tiếp xúc cử tri.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, có 18 ý kiến cử tri kiến nghị 27 nội dung liên quan đến chính sách bình ổn thị trường, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển để công nhân lao động có việc làm và thu nhập ổn định; xem xét đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân và nhà ở xã hội bán giá thấp, bán trả góp cho công nhân lao động; tiếp tục có những quyết sách thúc đẩy khu vực kinh tế ngoài nhà nước; có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về việc làm, nhà ở, hỗ trợ đào tạo nghề, trợ cấp khi công nhân lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động; tăng cường ngăn ngừa, xử lý tình trạng nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội; điều kiện vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng; chính sách đối với viên chức là nhân viên ngành giáo dục, phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức dân số.

Cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc.
Cử tri phát biểu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri cũng kiến nghị về kết luận tiêu chuẩn chính trị trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức, viên chức giữ chức vụ ở cấp khoa, phòng thuộc bệnh viện, trung tâm và trạm y tế; cơ chế, chính sách trong công tác đào tạo, tuyển dụng, quản lý đối với cán bộ công đoàn chuyên trách; chính sách khai thác trắng rừng trồng thông 3 lá; chế độ, chính sách đối với lực lượng tuần tra bảo vệ rừng… Đồng thời, đề nghị sớm triển khai 3 dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm: Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương và Nha Trang-Đà Lạt, để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tạo việc làm cho người dân và công nhân lao động.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu, thông tin thêm với cử tri về một số nội dung liên quan đến xây dựng nhà ở xã hội, giáo viên mầm non, vấn đề khai thác rừng trồng và đầu tư các tuyến cao tốc trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú giải trình kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú giải trình kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú đã tiếp thu, ghi nhận và giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri về các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí thông tin một số nội dung về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và sự ảnh hưởng đến các quốc gia khác; tình hình thiên tai, bão lũ… Đồng thời, phân tích, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với giáo viên, nhân viên làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập; quy định tuổi nghỉ hưu đối với nữ giáo viên mầm non; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, nhân dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ; chế độ, chính sách đối với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng…

Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Thái Học trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt.

Đồng chí Phan Đình Trạc và đồng chí Nguyễn Thái Học trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt.

Đồng chí đề nghị tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt tiếp tục lắng nghe, xử lý những vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn ghi nhận để tiếp tục kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng Hoàng Liên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt trao quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng Hoàng Liên và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt trao quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao 20 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt; trao 30 phần quà tặng công nhân lao động Cụm công nghiệp Phát Chi-Trạm Hành có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.