Đồng chí Phan Đình Trạc thăm và tặng quà Tết tại Lâm Đồng

Ngày 17/1, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đoàn công tác đến thăm, trao quà Tết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động tại huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Đồng chí Phan Đình Trạc và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn trao quà Tết tặng các gia đình chính sách huyện Lạc Dương.
Đồng chí Phan Đình Trạc và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn trao quà Tết tặng các gia đình chính sách huyện Lạc Dương.

Cùng đi, có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Đình Văn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo ban ngành, địa phương.

Tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác đã trao gần 210 phần quà Tết tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, trao 18 phần quà Tết tặng các gia đình chính sách huyện Lạc Dương.

Phát biểu ý kiến tại buổi đến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ niềm vui trước những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đưng K’Nớ và huyện Lạc Dương đạt được thời gian qua; nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh, một xã vùng sâu thuộc diện khó khăn như Đưng K’Nớ cán đích nông thôn mới năm 2022, đó là sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước và địa phương, cùng với sự nỗ lực của nhân dân.

Đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí Trần Đình Văn, Nguyễn Thị Thu Hà trao quà Tết tặng các hộ nghèo, già làng, người có uy tín xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương.

Đồng chí Phan Đình Trạc và các đồng chí Trần Đình Văn, Nguyễn Thị Thu Hà trao quà Tết tặng các hộ nghèo, già làng, người có uy tín xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương.

Đồng chí mong muốn, các hộ nghèo nỗ lực phấn đấu hơn nữa vươn lên thành hộ khá, hộ giàu, có cuộc sống ổn định; các già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương tin tưởng, với tiềm năng về đất đai, khí hậu, sự nỗ lực vươn lên của địa phương và sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, xã Đưng K’Nớ và huyện Lạc Dương tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để phát triển kinh tế-xã hội, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác đến thăm, trao quà Tết tặng hai gia đình người có công tiêu biểu tại thành phố Đà Lạt và đội ngũ công nhân, người lao động Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chúc Tết tại Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chúc Tết tại Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Thăm và trao quà Tết tặng Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt và đội ngũ công nhân, người lao động công ty, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương những thành tích đáng khích lệ của công ty đạt được trong năm 2023, nhất là thu nhập bình quân đạt cao so với toàn quốc, với 8,9 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí nhấn mạnh, công ty đảm nhiệm cả vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cảnh, hệ thống chiếu sáng công cộng… mỗi đóng góp của người lao động công ty là cả xã hội được hưởng. Tuy nhiên, công nhân phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt, độc hại hơn những ngành nghề khác; phải thức đêm để bảo đảm cho đường phố, khu phố “xanh, sạch, đẹp, sáng”.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần người lao động, trang bị đầy đủ các trang thiết bị, công cụ bảo đảm an toàn và bố trí thời gian thích hợp để người lao động được vui xuân, đón Tết sum vầy cùng gia đình.

Tại đây, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác trao quà Tết tặng tập thể công ty và trao 300 phần quà Tết tặng công nhân, người lao động.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Phan Đình Trạc gửi lời chúc tốt đẹp đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng; cùng đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, năm mới đạt nhiều thành quả mới và đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đầm ấm, an toàn và hạnh phúc.

Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà Tết tặng người lao động Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà Tết tặng người lao động Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn trao quà Tết tặng người lao động Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn trao quà Tết tặng người lao động Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác trao quà Tết tặng tập thể Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn công tác trao quà Tết tặng tập thể Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.