Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới tại Quảng Nam

Chiều 13/6, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (thứ 3 từ phải qua) nghe lãnh đạo xã Duy Vinh báo cáo tình hình xây dựng mô hình nông thôn mới.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (thứ 3 từ phải qua) nghe lãnh đạo xã Duy Vinh báo cáo tình hình xây dựng mô hình nông thôn mới.

Cùng đi với Đoàn công tác của Trung ương, có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và huyện Duy Xuyên.

Báo cáo với đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo xã Duy Vinh cho biết, địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019. Hiện nay, Duy Vinh vẫn duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã Duy Vinh đạt 62,5 triệu đồng, tăng 34,1 triệu đồng so với năm 2015; năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã 13,59%, giảm xuống còn 0,14% (năm 2023).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà người dân xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam)

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà người dân xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam)

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những thành quả đạt được của xã Duy Vinh trong xây dựng mô hình nông thôn mới; bày tỏ niềm vui khi thấy hệ thống kết cấu hạ tầng, đường giao thông nơi đây được đầu tư bê tông hoá kiên cố, kết nối mở rộng, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

Đến thăm và nói chuyện với cán bộ và người dân xã Duy Vinh, đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, cốt lõi của xây dựng nông thôn mới là hướng đến thu nhập của người dân. Do đó, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân xã Duy Vinh phải phát huy lợi thế của địa phương khi gần đô thị cổ Hội An, vùng sông nước, làng nghề truyền thống để phát triển du lịch và giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa.

Cạnh đó, lãnh đạo xã Duy Vinh cần tập trung phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh, trật tự; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cuộc sống, phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục xây dựng thành công nông thôn mới, góp phần tạo việc làm và cải thiện cuộc sống người dân ở địa phương...

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.